Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng: Chẳng biết "tình gì"

Với Hồ Quỳnh Hương, năm 2005 là một năm thành công hơn trông đợi. Vừa kết thúc năm 2005 bằng sự ra mắt cùng lúc 2 CD: "14M - 2222" và "Sao tình yêu", Hồ Quỳnh Hương đang là cái tên được nhắc nhiều hơn trong các sân chơi âm nhạc năm qua.

Dạo này hình như  Quỳnh Hương hay nhắc nhiều... đến xe quá, thậm chí còn lấy biển số đặt tên cho album. Có phải Quỳnh Hương đang "khoe của" hay nịnh những người dân mang biển số 14 chăng"?

Với nhiều ca sĩ có ô tô riêng là chuyện bình thường nên Hương không thể mang xe ra khoe. Một mình lên Hà Nội rồi vào TP.HCM lập nghiệp, chiếc xe đó là thành quả sau một thời gian lao động miệt mài của mình nên chỉ hơi tự hào đôi chút thôi. Chuyện lấy biển số xe đặt tên cho album là vì đối với  Hương chiếc xe đó như một người bạn thân, một mái ấm. Những đêm khuya đi diễn về, trời mưa lạnh, ngồi trên xe thấy nhìn mọi người hối hả đi mới thấy hết giá trị của sự ấm cúng, che chở mà nó mang lại cho mình. Công việc của Hương thường xuyên phải đi đây đi đó nên chiếc xe là người bạn thân thiết. Vì vậy Hương lấy biển số xe đặt tên cho album.

Là một ca sĩ đầu tư khá nhiều vào trang phục nhưng lại lọt vào danh sách những ca sĩ ăn mặc phản cảm, Hương có bất ngờ về điều đó không?

Hương cũng hơi bất ngờ và buồn vì mình đầu tư nhiều và rất có ý thức trong phục trang biểu diễn nhưng lại chưa được công chúng đón nhận. Nhìn lại cũng thấy, quả thực năm qua trang phục của Hương cũng có đôi chút rườm rà. Sau vụ hở 3/4, Hương là người khởi đầu trào lưu mặc đầm dài sang trọng. Sau này một số ca sĩ cũng mặc đầm dài nên mình muốn tạo cái lạ, cái khác biệt. Có lẽ do mình sáng tạo hơi quá nên thành ra rườm rà, phản cảm chăng? (cười).

Dường như Hương khá có duyên với những giải thưởng. Hương nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đó là kết quả của một sự vận động hành lang hoặc do nhờ các fan ủng hộ?

Hương cũng thấy mình may mắn và có duyên với các giải thưởng cả trong nước và quốc tế. Giải thưởng quốc tế thì không thể có sự vận động nào hoặc nhờ các fan được. Muốn có được khán giả và sự nghiệp thì chỉ có đi lên bằng chính tiếng hát của mình. Với Hương được khán giả ủng hộ là phần thưởng lớn nhất.

Suy cho cùng thì chất lượng CD mới đánh dấu bước tiến trong nghề nghiệp của một ca sĩ. Tuy nhiên, hai album mới ra dường như chưa có nhiều sáng tạo trong phong cách lẫn kỹ thuật hát. "14M - 2222" vẫn theo môtíp Quỳnh Hương hát nhạc của Hà Dũng, "Sao tình yêu" cũng có một số khám phá lạ nhưng chưa thể coi là bứt phá. Phải chăng Hương muốn đo ni đóng giầy với nhạc Hà Dũng?

Hương hát nhạc của nhiều ca sĩ nhưng chẳng hiểu sao khán giả cứ nhắc tới Hồ Quỳnh Hương là nghĩ tới nhạc Hà Dũng, Hương nghĩ đó cũng là dấu ấn riêng của mình. Tuy nhiên, bên cạnh nhạc của Hà Dũng, Hương cũng đang cố gắng có những sáng tạo mới. Để khẳng định vị trí của mình trong nghề thì phải luôn có cái mới. Hiện nay Hương đang kết hợp với một nhạc sĩ Việt Kiều Pháp thực hiện một dự án âm nhạc dân tộc đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đó là một sản phẩm có sự góp mặt của một êkíp những người chơi nhạc cụ dân tộc hàng đầu ở Việt Nam.

Năm qua chuyện Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng đã tốn không biết bao giấy mực. Vậy thực hư chuyện đó là thế nào?

Thực sự chuyện đó cũng hư hư thực thực như mọi người nói vậy thôi chứ cả Quỳnh Hương và anh Dũng đều không rõ nó là "tình gì". Chưa bao giờ làm gì, đi đâu mà chỉ có 2 người. Quan tâm đến nhau thì cũng chỉ qua điện thoại vì công việc của cả hai đều quá bận rộn. Nhưng Hương khẳng định rằng chỉ có nhạc sĩ Hà Dũng mới thẳng thắn góp ý, khen chê, thậm chí mắng Hương sau mỗi lần biểu diễn. Và cho đến giờ phút này, Hương cũng tự hào vì mình là người có thể hiểu được nhạc Hà Dũng nhất.

 Theo Khoa học và Đời sống