Hiếu Hiền đưa con gái 6 giờ tuổi lên phim

(Dân trí) - Nam diễn viên Hiếu Hiền vừa bất ngờ đưa con gái 6 giờ tuổi tham gia phim mới cùng anh.

 

Hiếu Hiền khoe con 6 giờ tuổi

 

“Diễn viên nhí” 6 giờ tuổi xuất hiện trong cảnh quay Lộc Phát
“Diễn viên nhí” 6 giờ tuổi xuất hiện trong cảnh quay Lộc Phát

Em bé tên thật là Phạm Lê Kim Hậu, tên ở nhà là Miranda Phạm, con gái cưng thứ hai của Hiếu Hiền (vai Lộc). Cô bé chỉ mới… 6 giờ tuổi khi “đóng” vai diễn đầu tay này.

Việc tìm một em bé sơ sinh để đóng là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Ngay cả với phim nước ngoài, họ cũng phải dùng kỹ xảo ghép hình hoặc sử dụng một em bé lớn hơn. May mắn cho đoàn làm phim của Hiếu Hiền là đã “chiêu mộ” được một “diễn viên nhí” hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết để hoàn thành cảnh quay Lộc (Hiếu Hiền) đỡ đẻ cho Vui (Hoàng Yến Chibi).

Hiếu Hiền chia sẻ về khoảnh khắc xúc động khi bế cô con gái nhỏ mới lọt lòng: “Rất hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh và toàn vẹn, lại xen lẫn với nỗi lo. Lo rằng con còn bé quá, mới chào đời được 6 tiếng đồng hồ mà phải mở hết khăn quấn ra để quay, liệu con có bị nhiễm lạnh rồi lỡ bệnh hay không? Nhưng may mắn là anh Bảo Trung (đạo diễn) và anh K’Linh (quay phim) đều làm cha rồi nên rất giàu kinh nghiệm, biết cách làm sao để đảm bảo an toàn cho em bé.”

Khoảnh khắc bế con gái bé bỏng vừa sinh để quay phim khiến anh diễn như thật
Khoảnh khắc bế con gái bé bỏng vừa sinh để quay phim khiến anh diễn như thật

Dàn xếp quay cảnh này cũng rất khó khăn, vì theo nguyên tắc, bác sĩ trong bệnh viện không cho phép đoàn mang máy móc vào phòng em bé mới lọt lòng. May nhờ sự thuyết phục của Hiếu Hiền rằng đây vừa là để làm tư liệu cho gia đình, vừa là cảnh quan trọng trong phim mà cuối cùng đoàn cũng được phép vào quay.

Cảm giác được bế trên tay con gái yêu quý vô cùng xúc động khiến cho Hiếu Hiền hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình, diễn mà như không diễn. Có thể đây sẽ là cảnh quay vừa chân thực vừa ý nghĩa nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hiếu Hiền.
Cảm giác được bế trên tay con gái yêu quý vô cùng xúc động khiến cho Hiếu Hiền hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình, diễn mà như không diễn. Có thể đây sẽ là cảnh quay vừa chân thực vừa ý nghĩa nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hiếu Hiền.

Kiều Minh