Hiền Thục làm loạn?

Không biết vô tình hay cố ý mà album Q của Hiền Thục không hề ghi tên của các nhạc sĩ hòa âm phối khí. Theo Hiền Thục “Chúng tôi có quyền không ghi tên những người này vì chúng tôi đã trả tiền công thuê họ” (!?).

Chuyện tưởng bé nhưng lại ầm ĩ vì dù đã được ca sĩ Thanh Thảo nhắc nhở nhưng Hiền Thục vẫn hát Cô đơn mình em của nhạc sĩ Phương Uyên đã được độc quyền bởi ca sĩ Thanh Thảo.

Vừa thoát nạn “Cô đơn mình em” Hiền Thục lại vướng bài  Khúc tình sầu cũng đã được một ca sĩ  mua độc quyền! 

Không chỉ có Thanh Thảo mà ca sĩ Thu Minh cũng nằm trong “tầm ngắm” của Hiền Thục. Ca khúc Tình Yêu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng được Thu Minh mua độc quyền và phát hành trong album “Nếu như” thế nhưng Hiền Thục lại hát bài này ở các sân khấu, thậm chí còn hát trên một chương trình truyền hình trực tiếp.

Khi biết Thu Minh đang gửi đơn kiện đến các báo đài Hiền Thục mới xin lỗi và bảo rằng không biết Thu Minh đã mua độc quyền. Như vậy, Hiền Thục mắc thêm một lỗi nữa khi hát mà không xin phép tác giả (vì nếu có xin phép thì đã biết ca khúc này đã được độc quyền) (!?). 

Sự kiện gần đây nhất, ca sĩ Hoàng Lê Vi gửi đơn khắp nơi rằng Hiền Thục đã ăn cắp bài phối Dạ khúc đã được phát hành trong album Hoàng Lê Vi vol.1 . Bài Dạ khúc được Hiền thục đưa vào album Q vừa được phát hành gần đây.

Hoàng Lê Vi bức xúc “Hiền Thục  bê nguyên si bài phối của tôi mà không hề xin phép. Dự định sử dụng lại Dạ Khúc cho album vol.3 của tôi đã bị  phá hỏng”.

Không biết vô tình hay cố ý mà album Q của Hiền Thục không hề ghi tên của các nhạc sĩ hòa âm phối khí. Theo Hiền Thục “Chúng tôi có quyền không ghi tên những người này vì chúng tôi đã trả tiền công thuê họ” (!?).

 Theo Trần Hoanh
Vietnamnet