Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối

(Dân trí) - Lời khai của nhân chứng duy nhất trong vụ án sao nữ "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon tự tử trong quá khứ và hiện tại vô cùng mâu thuẫn.

Yoon Ji Oh - nữ nhân chứng duy nhất vụ án Jang Ja Yeon

Sau khi bị tố nói dối và tạo chứng cứ giả, nhân chứng duy nhất của vụ án sao nữ “Vườn sao băng” Jang Ja Yeon tự vẫn - nữ diễn viên Yoon Ji Oh tiếp tục bị hãng Dispatch vạch trần mâu thuẫn trong lời khai của quá khứ và hiện tại.

Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 1

Yoon Ji Oh (phải) là nhân chứng duy nhất trong vụ án Jang Ja Yeon bị cưỡng hiếp 100 lần. 

Vụ án nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon bị cưỡng dâm hơn 100 lần đang được điều tra lại sau 10 năm. Nữ diễn viên Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất của vụ án và đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng xứ Hàn suốt thời gian qua. Tuy nhiên, tháng 4/2018, một nhà văn bất ngờ đưa ra những bằng chứng là các tin nhắn thoại chỉ ra việc Yoon Ji Oh nói dối và nguỵ tạo bằng chứng giả, lợi dụng nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon để thu hút sự chú ý của công chúng.

Và mới đây, trang tin Dispatch đã đưa ra loạt bằng chứng về việc Yoon Ji Oh không hề đáng tin, đồng thời khẳng định Jang Ja Yeon bị lợi dụng ngay khi còn sống và sau khi đã mất. Thông tin này khiến công chúng xứ Hàn vô cùng hoang mang và thất vọng.

Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 2

Hãng tin Dispatch đã đưa ra bằng chứng về việc nhân chứng Yoon Ji Oh nói dối. 

Hãng tin Dispatch tung ra các báo cáo của cảnh sát và những đoạn ghi âm lại lời khai của Yoon Ji Oh. Theo đó, lời khai của Yoon Ji Oh thay đổi theo các năm và thậm chí còn có lợi cho người đàn ông tấn công tình dục Jang Ja Yeon. Sau nhiều năm, Yoon Ji Oh lại thay đổi lời khai và khẳng định Jang Ja Yeon mới là nạn nhân.

Theo thông tin của hãng Dispatch, 8 ngày sau cái chết của Jang Ja Yeon vào năm 2009, cảnh sát và Yoon Ji Oh đã nói về CEO công ty chủ quản của cô và Jang - ông Kim Jong Seung. Yoon khẳng định CEO không hề ép cô và Jang Ja Yeon tiếp rượu cho bất cứ ai nhưng chính cô đã chủ động vì cho rằng đây là điều cần thiết.

Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 3
Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 4
Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 5
Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 6
Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 7

Lời khai của Yoon Ji Oh vào năm 2009 và 2019 có nhiều mâu thuẫn. 

“CEO Kim Jong Seung chưa bao giờ để tôi hay Jang Ja Yeon tiếp rượu hay nhảy mua vui cả. Một khách hàng đã yêu cầu tôi nhảy với ông ta nhưng Kim Jong Seung đã nói không. Đúng là tôi đã tiếp rượu khi một nhân vật cấp cao (chủ tịch một công ty IT) ra hiệu rằng tôi nên làm điều đó”, đây là một phần lời khai của Yoon Ji Oh từ 10 năm trước. Song, chỉ vài ngày sau đó, Yoon Ji Oh lại phủ nhận chuyện tiếp rượu nhưng lại nói, Jang Ja Yeon đã chủ động nhảy múa trên bàn rất gợi cảm.

Nhờ lời khai của Yoon Ji Oh, văn phòng công tố quận Suwon đã kết luận CEO Kim Jong Seung không phạm tội cưỡng chế Jang Ja Yeon và Yoon Ji Oh. Cảnh sát cũng xác nhận rằng Jo Hee Cheon của tờ Chosun Ilbo vô tội trước cáo buộc cưỡng bức Jang Ja Yeon vì thiếu bằng chứng. Jo Hee Cheon đã có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của CEO Kim, chứng kiến cảnh Jang Ja Yeon nhảy trên bàn và tấn công tình dục cô.

Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 8

Yoon Ji Oh đã bật khóc khi nhắc đến người bạn quá cố Jang Ja Yeon trong buổi họp báo hồi tháng 3/2019.

Tuy nhiên, 10 năm sau, khi vụ án được “lật lại”, Yoon Ji Oh lại đứng ra tố cáo hàng loạt nhân vật cấp cao với mong muốn giành lại công bằng cho người bạn đã mất. Việc mâu thuẫn trong lời khai của Yoon Ji Oh khiến mọi người hoang mang. Bên cạnh đọ, Yoon Ji Oh đã được cảnh sát cho xem clip về 2 người đàn ông khác nhau nhưng cô này lại khẳng định cả hai đều là Jo Hee Cheon.

Vào ngày 11/4 vừa qua, Yoon Ji Oh đã tham dự chương trình thời sự nổi tiếng và kể rằng, cuộc sống của cô liên tục gặp nguy hiểm khi đứng ra làm chứng cho vụ án Jang Ja Yeon. Cô còn chỉ ra việc cảnh sát không đảm bảo an toàn cho cô trong thời gian làm chứng. Từ một người đang được đông đảo cộng đồng Hàn Quốc ủng hộ và động viên, Yoon Ji Oh bốc chốc trở thành người nói dối. Vụ án Jang Ja Yeon hiện vẫn đang điều tra làm rõ.

Hãng Dispatch tố nhân chứng vụ án Jang Ja Yeon nói dối - 9

Yoon Ji Oh từng khẳng định cô muốn giành lại sự công bằng cho người bạn đã mất.

Mi Vân
Theo Pop