Giọng hát Việt: Đức Phúc “ngán” tất cả thí sinh ở vòng bán kết

(Dân trí) - Nguyễn Đức Phúc là một trong 2 giọng ca của đội HLV Mỹ Tâm được chọn vào vòng bán kết cuộc thi “Giọng hát Việt 2015”. Trước đêm thi Bán kết, Đức Phúc đã chia sẻ: “Vào đến vòng bán kết ai cũng giỏi, nên em “ngán” tất cả các thí sinh”.

Đức Phúc - Chắc ai đó sẽ về

 

Chàng trai 18 tuổi Nguyễn Đức Phúc là gương mặt khá ấn tượng, không chỉ bởi phần trình diễn thuyết phục mà còn “khơi gợi” màn “chặt chém” tưng bừng của các HLV ngay sau đó. Hiện khán giả đang rất thích thú với giọng hát và phong cách khá "Tây" của Đức Phúc.

1-copy-1441422534356

Đức Phúc trên sân khấu Giọng hát Việt 2015

 

Tối 30/8 vừa qua, liveshow 7 cuộc thi The Voice 2015 lên sóng với phần thi của 12 thí sinh đến từ cả 4 đội. Sau 12 phần thi, MC lần lượt công bố kết quả. Ở đội Mỹ Tâm, vị HLV này băn khoăn không biết chọn ai giữa Đức Phúc và Vân Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gây xúc động khi “xin phép” Vân Anh để chọn Đức Phúc, vì chàng trai này cần cô tiếp thêm sự tự tin để vượt qua chặng đường phía trước. Vân Anh khóc nức nở nói lời đồng ý vì cô không muốn một tài năng như Phúc bị mai một. Do đó, ở vòng Bán kết tới, đội Mỹ Tâm chỉ còn lại 2 giọng ca là Đức Phúc và Bảo Uyên.

2-copy-1441422534376

Đức Phúc bên HLV Mỹ Tâm

 

Trước đêm thi Bán kết Giọng hát Việt 2015, PV Dân trí đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Đức Phúc và được biết, hiện Đức Phúc đã có mặt ở trong TP Hồ Chí Minh từ nhiều ngày trước và sẵn sàng cho vòng thi thi này.

Được biết, đêm Chủ nhật tới (6/9), em sẽ bước vào vòng thi Bán kết Giọng hát Việt 2015. Em đã chuẩn bị cho cuộc thi bán kết này như nào rồi?

Hàng ngày em vẫn đi luyện thanh, tập bài và giải phỏng hình thể để hy vọng đến đêm thi sẽ trình diễn được một cách tốt nhất. Thực sự khi đi đến được vòng bán kết là đã ngoài sức tưởng tượng của em. Sự tự tin trong một quá trình dài như vậy em đã có, nhưng em sẽ coi như đêm bán kết này sẽ là một đêm cuối cùng em được hát cho mọi người để có thể thoải mái và hát một cách thăng hoa nhất, hy vọng điều kì diệu sẽ đến với em ạ.

Trong thời gian chờ thi vòng Bán kết, cường độ tập luyện của em có vất vả không?

Lịch luyện thanh, tập bài, giải phóng hình thể, quay hình và phỏng vấn của em cũng như các anh chị thí sinh khác khá nhiều, nhưng tất cả đều giúp em cố gắng và trưởng thành hơn nên dù nhiều thì em vẫn cố tập hết sức.

Em có thể tiết lộ trong đêm thi Bán kết tới, em sẽ thể hiện ca khúc nào được không?

Em xin phép không tiết lộ, nhưng em bật mí đó là một ca khúc tiếng Việt và rất có ý nghĩa với em ạ (cười).

Em đánh giá thế nào về 8 thí sinh sẽ thi ở vòng Bán kết tới đây?. Trong số các thí sinh đó, em thấy “ngán” thí sinh nào nhất? Vì sao?

Vào đến bán kết thì mọi người ai cũng đều hay cả ạ, vì em thấy thí sinh năm nay rất nhiều màu sắc, đến khi vào bán kết cũng vậy nên so sánh rất khó (cười). Chính vì vậy, em thấy "ngán" hết anh ạ (cười lớn). Các anh, chị đều hát rất hay và có chất riêng của mình, đặc biệt là ít nhiều anh chị cũng có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn em nên em thấy “ngán” hết ạ.

Đến nay, em đã sẵn sàng cho vòng thi bán kết chưa? Em có nghĩ mình sẽ vào vòng chung kết không?

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới vừa xong đêm thi trước mà bây giờ bọn em đã chuẩn bị đến đêm Bán kết rồi ạ, Tinh thần của em cũng đã sẵn sàng rồi. Em chưa từng nghĩ sẽ vào đến chung kết, nhưng em sẽ cố gắng hát thật tốt trong đêm bán kết này để hy vọng điều may mắn sẽ đến với em ạ (cười).

Người thân từ phía gia đình  đồng hành cùng em trong cuộc thi này là những ai? Họ giúp sức cho em như nào cho vòng thi quan trọng vào ngày chủ nhật tới?

Tất cả người thân, bố mẹ của em đều ủng hộ em, cô Mỹ Tâm cũng luôn động viên và giúp em tự tin hơn, nên em thấy em rất may mắn khi có mọi người ở bên.

Xin cảm ơn em!

 

Nguyễn Đức Phúc (18 tuổi, ở Hoàng Mai – Hà Nội), hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Kiến trúc, lớp Thiết kế nội thất của trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Từ nhỏ Đức Phúc hay hát ở nhà và trên bục giảng trong những ngày diễn ra sự kiện của trường nơi Phúc theo học. Năm học lớp 10, Đức Phúc có thi “Vietnam's Got Talent” nhưng bị loại. Cuối năm 2014, Đức Phúc thi “X-Factor” vào đến vòng Final test thì bị loại, và “Giọng hát Việt 2015” là chương trình thứ 3 Đức Phúc thử sức và hiện đã vào đến vòng Bán kết.

 

Nguyễn Dương (thực hiện)