Giám đốc của “sao” bạc mệnh Jang Ja Yeon bị truy tố với 5 tội danh

(Dân trí) - Ông Kim Sung Hoon, giám đốc cũ của nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yeon, sẽ bị truy tố với năm tội danh, sau khi cảnh sát Budang đệ trình những giấy tờ của vụ việc này lên cấp cao hơn, hôm 11/7.

 
Giám đốc của “sao” bạc mệnh Jang Ja Yeon bị truy tố với 5 tội danh - 1
Nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon

Ông Kim Sung Hoon được xem là đầu mối quan trọng trong việc điều tra và xác nhận những lời cáo buộc của nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yeon. Cô Jang đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng hồi tháng 3/2009. Ông Kim đã từ chối trở về Hàn Quốc và vào đầu tháng 7/2009, người đàn ông này đã bị dẫn độ từ Nhật Bản về Hàn Quốc.

 

Ông Kim Sung Hoon bị bắt giữ vào ngày 6/7 với tội danh lạm dụng tình dục nữ diễn viên Jang Ja Yeon, biển thủ cát-sê của Jang Ja Yeon, đe dọa Jang Ja Yeon và những người bạn của cô, tham gia một vụ xâm hại tình dục một người mẫu nam vào năm ngoái.

 

Trước đó, ông Kim bị cáo buộc với tội danh ép nữ diễn viên Jang Ja Yeon phải hầu rượu và phục vụ các nhân vật cấp cao. Tuy nhiên, sau gần một tuần làm việc, cảnh sát Budang đã không có đủ chứng cứ về tội danh này của ông Kim.
 
Giám đốc của “sao” bạc mệnh Jang Ja Yeon bị truy tố với 5 tội danh - 2
Ông Kim Sung Hoon - giám đốc cũ của Jang Ja Yeon
hiện bị truy tố với 5 năm tội danh.

 

Ngày 10/7, một đồng nghiệp cũ của Jang Ja Yeon và có thời kỳ làm trong công ty của ông Kim Sung Hoon đã khai với cảnh sát rằng, cô từng chứng kiến ông chủ buộc nữ diễn viên Jang Ja Yeon phải phục vụ rượu cho các vị quan chức trong làng giải trí Hàn Quốc.

 

Theo thông báo mới nhất của phía cảnh sát hôm 11/7, 5 người đàn ông khác, gồm hai nhà sản xuất, một quan chức trong ngành giải trí và hai quan chức trong ngành tài chính cũng bị khởi tố với tội danh ép nữ diễn viên Jang Ja Yeon hầu rượu cho các nhân vật cấp cao.
 
Giám đốc của “sao” bạc mệnh Jang Ja Yeon bị truy tố với 5 tội danh - 3
Ông Yoo Mo - quản lý cũ của Jang Ja Yeon bị truy tố
vì đã xúi giục nữ diễn viên này viết thư tố cáo giám đốc Kim.

 

Cảnh sát Bundang cũng buộc tội ông Yoo Mo, quản lý cũ của Jang Ja Yeon, đã xúc phạm Kim Sung Hoon khi yêu cầu Jang Ja Yeon viết thư phàn nàn về cách ông chủ Kim đối xử với cô nhằm mục đích lấy chứng cứ chống lại ông Kim Sung Hoon trong một vụ kiện tụng khác.

 

Trước đó, luật sư của ông Kim cũng cáo buộc Yoo Mo làm tổn hại danh tính thân chủ của họ sau khi để lộ bức di thư của Jang Ja Yeon cho giới truyền thông. Cảnh sát Budang đang yêu cầu cấp trên cho phép họ bắt giữ ông Yoo. Tại buổi làm việc hôm 9/7 với cảnh sát Bundang, ông Yoo Mo khẳng định, ông không hay biết gì về bức di thư của nữ diễn viên Jang Ja Yeon.

 

Mi Vân

Theo Joongang