Giải Quả Cầu Vàng - Trung Quốc tỏa hương

(Dân trí) - Trung Quốc được xem là đối thủ nặng ký tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 63. Trổ tài trong đêm trao giải này là những vị đạo diễn tên tuổi, những diễn viên được yêu thích cùng những bộ phim hay và hình ảnh hấp dẫn...

Những gương mặt Trung Quốc nổi trội góp mặt trong đêm thứ Tư tại Beverly Hills, California gồm có: đạo diễn Lý An với Brokeback Mountain, Trần Khải Ca với The Promise, Châu Tinh Trì với Kung Fu Hustle và nữ diễn viên Chương Tử Di góp mặt đua tranh giải Báo chí nước ngoài.

Đạo diễn Lý An

Lợi thế: Brokeback Mountain của Lý An là câu chuyện về hai chàng cao bồi đồng tính… Trước đây, đạo diễn Lý An đã nhận được giải Sư Tử Vàng (Phim hay nhất) vào năm ngoái tại Liên hoan phim Venice.

Bất lợi: Chưa bao giờ bộ phim điện ảnh với chủ đề đồng tính chiến thắng tại giải Quả Cầu Vàng.

Trần Khải Ca và Châu Tinh Trì

Lợi thế: Hai phim của Trần Khải Ca The Promise và Châu Tinh Trì Kung Fu Hustle đều được đề cử với giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Với hai trong 5 đề cử, họ sẽ tăng thêm lợi thế chiến thắng cho Trung Quốc.

Bất lợi: Người Trung Quốc và người nước ngoài có những cách thưởng thức nghệ thuật rất khác nhau. Nó là một điều khó khăn cho các ban giám khảo. Cả hai đều dẫn đầu doanh số vé tại Trung Quốc đại lục.

Chương Tử Di trong “Geisha”

 Lợi thế: Chương Tử Di đã từng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc với cách diễn xuất uyển chuyển của thân thể trong các phim cổ trang. Cô liên tiếp nhận được lời tán dương trong các vai cô thể hiện…

Bất lợi: Chương Tử Di có bốn đối thủ vô cùng nặng ký đó là: Maria Bello trong A History of Violence, Felicity Huffman trong Transamerica, Gwyneth Paltrow trong Proof và Charlize Theron trong North Country. Paltrow và Theron, hai diễn viên đã từng chiến thắng với giải Oscars, họ là những địch thủ đáng gờm. Tuy nhiên, Felicity Huffman, người chiến thắng giải Nữ diễn viên hài xuất sắc nhất tại giải Emmy, sẽ là đối thử nguy hiểm tranh đua với Chương Tử Di.

Thu Thy
Theo Shenzhen Daily