Gia đình Lý Hải sống "tự cung - tự cấp" trong mùa dịch

Băng Châu

(Dân trí) - Trước khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, Lý Hải - Minh Hà cùng các con lên Đà Lạt sinh sống. Ở đây gia đình anh có khu vườn rộng rãi, cây trồng, vật nuôi đầy đủ nên có thể "tự cung tự cấp".

Là một trong những gia đình nghệ sĩ đông con nhất của showbiz Việt, nên việc chăm sóc cho các con của Lý Hải - Minh Hà trong thời điểm TPHCM giãn cách xã hội kéo dài sẽ gặp không ít khó khăn.

Vợ chồng nam diễn viên quyết định đưa cả nhà lên Đà Lạt để vừa có thể đảm bảo an toàn, vừa giúp các con có không gian rộng rãi, thoáng đãng để nghỉ ngơi, vui chơi.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 1

Hai vợ chồng Lý Hải có 4 người con, Rio - Hạo Nhiên 10 tuổi, Cherry - Hải My 8 tuổi, Sunny - Tuệ Minh 7 tuổi và Mio 5 tuổi. Tuy sở hữu khối tài sản lớn nhưng Lý Hải cho con học trường bình thường, giáo dục con lối sống đơn giản, tiết kiệm.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 2

Căn nhà và mảnh vườn của ca sĩ Lý Hải tại Đà Lạt giáp với một con suối trong lành nên các con có thể thoải mái vui chơi, tham gia các hoạt động dã ngoại, hòa mình với thiên nhiên.

Tại đây, Lý Hải cùng những người trong ê-kíp tự đóng bàn, ghế, các vật dụng trong nhà để tiện cho việc sinh hoạt trong thời gian dài.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 3

Các con của nam ca sĩ rất vui vẻ và thoải mái khi được sống ở một nơi có không khí trong lành như Đà Lạt.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 4

Không chỉ vậy, các con của Lý Hải còn được ba mẹ tổ chức tham gia những trò chơi dân gian trong không gian rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 5

Cùng với môi trường sống lý tưởng, khu vườn được vợ chồng Lý Hải trồng rất nhiều loại rau củ quả, như: bầu, bí, su hào, dưa leo, khoai lang... Khu vườn rộng rãi này có thể cung cấp lương thực cho cả nhà trong thời gian dài.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 6

Lý Hải hào hứng với vườn su hào mọc tươi tốt và cho ra rất nhiều trái. "Mình ăn bao nhiêu sẽ hái bấy nhiêu để đảm bảo độ tươi ngon", Lý Hải chia sẻ.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 7

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hạnh phúc bên mâm cơm gia đình với rau củ quả được chính tay gia đình trồng trọt, chăm bón trong thời gian qua.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 8

Nam diễn viên khoe mâm cơm đơn giản của gia đình anh trong thời gian qua với rau lang luộc và cá được bắt bên suối.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 9

Được biết, các con của Lý Hải đã trở lại việc học online tại trường. Anh chia sẻ: "Với tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài nay các con đã trở lại trường học từ xa và bắt đầu học online lại từ tuần này".

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 10

Để các con có cơ hội sống gần gũi với thiên nhiên cũng như học cách tự lập trong thời gian giãn cách kéo dài, Lý Hải đã dựng lều trại cho con sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 11

Trước đó, vợ chồng Lý Hải còn tổ chức sinh nhật cho con trai Mio tròn 5 tuổi với sự có mặt của những thành viên trong gia đình đang sống tại đây.

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 12

Lý Hải chia sẻ, con trai tuy còn bé nhưng đã biết đến việc cần tiết kiệm cho ba mẹ nên không đòi quà, chỉ muốn một chiếc bánh kem để chụp hình mừng tuổi mới. Bà xã của Lý Hải cũng tiết lộ, cả 4 đứa con đều được tổ chức tiệc hoành tráng vào năm một tuổi vì đây là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời, nhưng từ 2 tuổi trở đi gia đình chỉ làm đơn giản. 

Gia đình Lý Hải sống tự cung - tự cấp trong mùa dịch - 13

Thời điểm này, khi mọi hoạt động nghệ thuật bị đóng băng, cả gia đình Lý Hải dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Không chỉ chăm sóc cho các con, Lý Hải và vợ còn có những khoảnh khắc hạnh phúc thoải mái sau khoảng thời gian dài bận rộn với công việc. Đặc biệt là cả hai vợ chồng đều có một sự tương đồng trong quan điểm sống nên có được sự yên ấm trong cuộc sống gia đình.