George Clooney viết tâm thư xin được giấu mặt con trên báo

Mi Vân

(Dân trí) - Đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất George Clooney vừa gây chú ý với bức tâm thư kêu gọi truyền thông giữ kín hình ảnh về khuôn mặt các con ông, ngăn chặn chúng không xuất hiện trên mặt báo.

George Clooney và vợ - nữ luật sư Amal Clooney có với nhau cặp song sinh hiện 4 tuổi. Nam diễn viên lo ngại những bức ảnh công khai sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của hai con. Do vậy, ông đã viết một bức tâm thư và gửi giới truyền thông vào ngày 5/11.

Trong đó, nam diễn viên viết: "Đôi khi những bức ảnh xâm phạm quyền riêng tư là một phần cái giá mà tôi phải trả để trở thành người nổi tiếng. Nhưng các con của chúng tôi không hề cam kết với điều này".

George Clooney viết tâm thư xin được giấu mặt con trên báo - 1

Vợ chồng tài tử George Clooney viết tâm thư gửi truyền thông bày tỏ mong muốn được giấu mặt các con. 

Tài tử 60 tuổi nhận mạnh, công việc của vợ ông - một luật sư về nhân quyền liên quan đến hoạt động chống lại các nhóm cực đoan nên gia đình phải luôn đề phòng để giữ an toàn cho tất cả mọi người.

"Chúng tôi chưa bao giờ bán ảnh con mình, cũng không đăng trên mạng xã hội và không bao giờ đăng ảnh trên báo vì làm như vậy sẽ khiến cuộc sống của chúng gặp nguy hiểm. Không phải nguy hiểm trong tưởng tượng mà là những vấn đề trong thế giới thực với hậu quả của thế giới thực", nam diễn viên chia sẻ.

Amal Clooney, vợ của George Clooney, là một luật sư chuyên về vấn đề nhân quyền và luật quốc tế. Công việc của cô bao gồm đại diện cho các nạn nhân bị bạo hành ở Iraq, những người đấu tranh vì tự do ngôn luận ở Ai Cập và làm việc với LHQ về cuộc nội chiến ở Syria.

Ngay sau chia sẻ của tài tử Hollywood, nhiều khán giả đã bày tỏ sự cảm thông với quyết định của ông. Đây không phải là lần đầu George Clooney bày tỏ sự lo lắng về an nguy của các con do tình chất công việc của vợ và sự nổi tiếng của chính mình.

Năm 2019, George Clooney từng bày tỏ: "Chúng tôi không muốn con mình trở thành mục tiêu nên phải chú ý đến điều đó. Dẫu vậy, chúng tôi cũng phải sống cuộc sống của mình, không trốn trong góc nhà lo lắng, sợ hãi mãi được" khi vợ ông trở thành luật sư đấu tranh vì nhân quyền. 

Tài tử cho biết, hai người khó có thể đưa các con đến công viên trung tâm dạo chơi như bao gia đình khác vì luôn có rất nhiều người vây quanh nhà mỗi khi bước ra khỏi cửa. Vợ chồng ông nhận thức rõ những nguy cơ và nỗ lực bảo vệ các con nên không bao giờ để cặp song sinh lộ diện trước công chúng.

George Clooney chia sẻ về cuộc sống khi có con