Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời

(Dân trí) - Gần 20 năm sau khi thành lập, những thành viên đầu tiên của nhóm cho đến hiện tại trải qua không ít biến động. Thanh Ngọc thành công nhất định khi solo, Thúy Nga vẫn duy trì nhóm, Duy Uyên chuyển hướng sang MC và Ngô Quỳnh Anh hoàn toàn rút lui khỏi showbiz.

Mắt Ngọc là nhóm nhạc nữ nổi tiếng với thể loại nhạc trẻ được các thế hệ 8x và 9x đặc biệt yêu thích vào khoảng thời gian 1998-2004. Nhóm được thành lập từ năm 1998 với bốn thành viên chủ chốt ban đầu là: Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh.

Nhóm Mắt Ngọc với phong cách biểu diễn trẻ trung nhí nhảnh cùng các thành viên xinh đẹp đã tạo nên làn sóng mới cho nền âm nhạc Việt thu hút được hàng ngàn người hâm mộ, đặc biệt thế hệ học sinh, sinh viên lúc bấy giờ.

Nhóm Mắt Ngọc ra mắt với 4 thành viên trẻ trung, xinh đẹp và tài năng: Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên.
Nhóm Mắt Ngọc ra mắt với 4 thành viên trẻ trung, xinh đẹp và tài năng: Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên.

Đang trên đà đỉnh cao thì đến năm 2004, Ngô Quỳnh Anh bất ngờ tách nhóm theo đuổi sự nghiệp của mình trong nhóm nhạc mới HAT, nhóm vẫn hoạt động với 3 thành viên Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên được một thời gian ngắn thì thành viên Thanh Ngọc cũng tách nhóm theo đuổi con đường solo. Để đáp lại tình yêu của người hâm mộ hai thành viên còn lại là Duy Uyên và Thúy Nga vẫn giữ nguyên cái tên Mắt Ngọc và tuyển thêm thành viên Hoàng Oanh và hoạt động với 3 thành viên.

Đến năm 2010 Duy Uyên thành viên lớn tuổi nhất nhóm theo chồng lên xe hoa để sang Mỹ định cư và tách khỏi nhóm. Vì niềm đam mê âm nhạc hai cô gái còn lại vẫn không từ bỏ nhóm và tiếp tục tuyển thêm thành viên mới đó là Ngọc Dung và hiện giờ trong nhóm Mắt Ngọc chỉ còn mỗi Thúy Nga là thành viên trụ cột trong suốt gần 20 năm qua.

Ngô Quỳnh Anh

Ngô Quỳnh Anh sinh năm 1983, là một trong 4 thành viên phiên bản đầu tiên của nhóm Mắt Ngọc, khi mới thành lập nhóm cô chỉ mới 14 tuổi. Trong nhóm Quỳnh Anh giành được nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ bởi khuôn mặt thanh tú, đáng yêu.

Khi nhóm đang hoạt động sôi nổi và nổi tiếng thì đầu năm 2004 Ngô Quỳnh Anh tách nhóm trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Sau một thời gian im ắng, Ngô Quỳnh Anh bất ngờ gia nhập nhóm H.A.T, thay thế vị trí của Thu Thủy. Cô cùng Lương Bích Hữu và Phạm Quỳnh Anh gặt hái nhiều thành công với lượng bài hit đáng kể.

Tuy nhiên, nhóm H.A.T chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Sau khi nhóm tan rã, Ngô Quỳnh Anh rút lui ra khỏi giới giải trí và theo học ngành Marketing ở một trường đại học quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Quỳnh Anh làm việc tại một công ty sữa với vị trí marketing.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Quỳnh Anh làm việc tại một công ty sữa với vị trí marketing.
Tháng 6/2009 cô bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình sau 5 năm rời xa showbiz. Trong chương trình nhóm Mắt Ngọc đã được tái hợp với tất cả thành viên ban đầu bao gồm Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên.
Tháng 6/2009 cô bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình sau 5 năm rời xa showbiz. Trong chương trình nhóm Mắt Ngọc đã được tái hợp với tất cả thành viên ban đầu bao gồm Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên.
Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời - 4

Tháng 2/2014, Ngô Quỳnh Anh chính thức lên xe hoa cùng người bạn trai mà cô yêu gần 3 năm. Anh tên Hoàng Anh, hơn cô 4 tuổi và cũng làm việc trong lĩnh vực marketing. Đám cưới được diễn ra bí mật và không được tiết lộ ra ngoài. Mãi sau khi kết thúc, một số hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài thì dư luận mới biết người đẹp đã kết hôn.

Thanh Ngọc

Tháng 12 năm 2004, nhóm Mắt Ngọc lại thêm một lần lao đao vì Thanh Ngọc chính thức tách khỏi nhóm với những lý do cá nhân. Thời điểm ấy tất cả thành viên đều sự chỉ trích của dư luận bởi nhiều tin đồn không hay nổi lên trên các diễn đàn.

Thanh Ngọc bắt đầu đi học tại trường cao đẳng sư phạm và học về nhạc lý để chuẩn bị cho con đường solo. Cô bắt đầu sự nghiệp solo khá khó khăn bởi sức ảnh hưởng quá lớn từ cái tên Mắt Ngọc.

Nhưng với niềm đam mê và ước muốn được hát, Thanh Ngọc đã cố gắng khẳng định chất riêng của mình khi năm 2005 Thanh Ngọc tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM và giành được giải nhì trước khá nhiều áp lực từ phía đồng nghiệp và công chúng.

Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời - 5

Thanh Ngọc từng rơi nước mắt khi chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng sau khi rời nhóm, nữ ca sĩ nói: “Khoảng thời gian lúc đó rất căng thẳng. Tôi buồn khi tách khỏi nhóm vì tôi đã quen với việc gặp gỡ các bạn, đi diễn cũng nhau... nói chung là có bạn bè bên cạnh.Với lại, nhóm Mắt Ngọc cũng được yêu mến quá nhiều, nên điều khó khăn nhất đối với tôi không gì khác ngoài việc tạo niềm tin cho mọi người vào bản thân tôi - tôi có thể hát solo thật tốt; đứng vững trên sân khấu, được mọi người công nhận”.

Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời - 6

Thanh Ngọc được công chúng biết đến nhiều với các ca khúc như Phút giây mình chia tay, Khi em đang khóc, Đôi mươi tuổi xuân, Lặng nhìn mùa thu... Nhưng nổi tiếng nhất là hai ca khúc Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa... chiếm được tình cảm của khán giả, đạt hàng triệu lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến và đứng vững ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc suốt một thời gian dài.

Năm 2011 Thanh Ngọc bất ngờ kết hôn với Đức Thiệp – một bác sĩ nha khoa trong sự bất ngờ của công chúng. Thanh Ngọc và chồng có cuộc sống riêng khá hạnh phúc, cô thường được ông xã chăm sóc chu đáo và đưa đón đi diễn.
Năm 2011 Thanh Ngọc bất ngờ kết hôn với Đức Thiệp – một bác sĩ nha khoa trong sự bất ngờ của công chúng. Thanh Ngọc và chồng có cuộc sống riêng khá hạnh phúc, cô thường được ông xã chăm sóc chu đáo và đưa đón đi diễn.

Vừa mới đây vào tháng 5/2017 cô bất ngờ ra mắt album tình ca 1650km đã đón nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.

Duy Uyên

Duy Uyên sinh năm 1983 và sở hữu một lượng fan lớn nhờ vẻ đáng yêu, dễ thương.

Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm, Duy Uyên được giao vai trò trưởng nhóm, Mắt Ngọc duy trì và hoạt động ổn định thêm 6 năm thì đến tháng 3/2010 cô cũng là người cuối cùng rời nhóm để kết hôn với chồng Việt kiều.

Sau đám cưới, Duy Uyên sang Mỹ định cư. Nữ ca sĩ “giấu chồng” khá lâu trước khi giới thiệu rộng rãi với báo giới và người hâm mộ. Tin về đám cưới vừa mới hạ nhiệt thì cô tiếp tục “gây bão” khi để bộ ảnh bán nude xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, gây nhiều phản ứng tiêu cực.

Hiện Duy Uyên vẫn hoạt động solo ở thị trường hải ngoại với nghệ danh Winnie trong phong cách sexy, cô được coi là thành viên thay đổi hình ảnh mạnh mẽ nhất trong Mắt Ngọc.


Thông tin kết hôn và chú rể đều bị Duy Uyên giữ kín trước dư luận, cô chỉ chia sẻ ông xã mình sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên vốn tiếng Việt rất hạn chế. Thời gian đầu, hầu như hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng nhờ “cô giáo vợ” mà bây giờ anh đã nghe hiểu và nói được những từ tiếng Việt đơn giản.

Thông tin kết hôn và chú rể đều bị Duy Uyên giữ kín trước dư luận, cô chỉ chia sẻ ông xã mình sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên vốn tiếng Việt rất hạn chế. Thời gian đầu, hầu như hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng nhờ “cô giáo vợ” mà bây giờ anh đã nghe hiểu và nói được những từ tiếng Việt đơn giản.

Ngoài ra anh còn là giám đốc nhân sự của một công ty dầu khí, hiện tại cô con gái đáng yêu của Duy Uyên đã gần 3 tuổi.
Ngoài ra anh còn là giám đốc nhân sự của một công ty dầu khí, hiện tại cô con gái đáng yêu của Duy Uyên đã gần 3 tuổi.
Thành viên Duy Uyên xinh đẹp ở độ tuổi 34, cô được nhiều người nhận xét rằng ngày càng trở nên xinh đẹp, mặn mà đúng kiểu “gái một con”, hiện nay cô đang tham gia vào lĩnh vực MC truyền hình.
Thành viên Duy Uyên xinh đẹp ở độ tuổi 34, cô được nhiều người nhận xét rằng ngày càng trở nên xinh đẹp, mặn mà đúng kiểu “gái một con”, hiện nay cô đang tham gia vào lĩnh vực MC truyền hình.

Thúy Nga

Thành viên cuối cùng còn hoạt động trong nhóm Mắt Ngọc cho tới bây giờ là Thúy Nga. Nữ ca sĩ sinh năm 1984, trước khi vào nhóm thì cô đã tham gia sinh hoạt ca hát ở Nhà thiếu nhi TPHCM cùng với nhiều ca sĩ có tiếng trong Vpop.

Gần 20 năm qua, Thúy Nga đã nỗ lực duy trì nhóm Mắt Ngọc, dù nhóm trải qua không ít sóng gió và thay đổi hầu hết các thành viên. Khi các bạn lần lượt ra đi để gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình thì cô vẫn ở lại khiến người hâm mộ yêu mến cũng như nể phục ý chí của cô. Thúy Nga cho rằng bản thân mình không đủ khả năng để solo và vẫn muốn duy trì Mắt Ngọc để giữ gìn kí ức bởi đối với nhiều người nhóm vẫn có vị trí riêng trong showbiz và trong lòng khán giả. Nhắc đến các thành viên nữ hoạt động tại thời điểm ấy đại đa số đều đã lập gia đình, sinh con nhưng Thúy Nga vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời - 11

Thúy Nga vốn là cái tên rất kín tiếng trong showbiz nhất là về đời tư, nên không mấy ai biết đến đời sống riêng của cô, thế nên không ít lần dư luận rộ lên nghi án Thúy Nga là người đồng tính. Tuy nhiên, cô tự tin lên tiếng khẳng định mình là "con gái thật 100%".

Thúy Nga từng tâm sự: “Nhìn các bạn lần lượt lấy chồng rồi có con, thỉnh thoảng tôi cũng "sốt ruột" thế nhưng duyên chưa tới nên đành thôi”.

Thúy Nga cho biết cô không thích sự ồn ào và điều tiếng nên không muốn lên báo kể lể chuyện riêng, thường ngày cô chỉ có công việc rồi về nhà nghỉ ngơi và rất ít đi chơi vì không biết đi với ai. Bạn thân nhất của cô là Duy Uyên, nhưng Uyên đã sang Mỹ định cư 5 năm nay, thỉnh thoảng về nước thì cả hai mới gặp gỡ.
Thúy Nga cho biết cô không thích sự ồn ào và điều tiếng nên không muốn lên báo kể lể chuyện riêng, thường ngày cô chỉ có công việc rồi về nhà nghỉ ngơi và rất ít đi chơi vì "không biết đi với ai". Bạn thân nhất của cô là Duy Uyên, nhưng Uyên đã sang Mỹ định cư 5 năm nay, thỉnh thoảng về nước thì cả hai mới gặp gỡ.
Gần 20 năm thăng trầm của Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ đình đám một thời - 13

Nhiều người lầm tưởng rằng nhóm đã hết hot nhưng cô cho biết hiện tại Mắt Ngọc vẫn rất đắt show, hầu như ngày nào cũng có lịch diễn. Những năm qua, nhờ chăm chỉ "chạy show" và tiết kiệm, Thúy Nga đã mua được nhà và xe cho riêng mình.

Băng Châu