Duyên Quỳnh: “Thù lao lớn nhất chính là tình cảm của khán giả”

(Dân trí) - Duyên Quỳnh, cô ca sĩ trẻ sinh năm 1990 với gương mặt rạng ngời và tràn đầy sức sống thực sự toả sáng trên sân khấu “Lung linh Sài Gòn” với vai diễn Juliet cực kỳ quyến rũ.

Chào Duyên Quỳnh, hôm nay thấy Quỳnh rất vui. Quỳnh có thể chia sẻ niềm vui ấy được không? 

Nghệ sĩ thì cần phải vui tươi mới có thể biểu diễn hết mình trên sân khấu được. Thời gian này Quỳnh vui hơn vì Quỳnh được tham gia diễn trong những trích đoạn Broadway nổi tiếng, Vở nhạc kịch “Cây sáo thần” của Mozart, Nhạc kịch “Người giữ cồn”... Dù trong những đêm diễn đó Quỳnh chỉ vào các vai diễn nhỏ nhưng đó là niềm vui rất lớn của Quỳnh, bởi Quỳnh được thể hiện mình trên sân khấu lớn, đẳng cấp và đặc biệt là được diễn chung với các anh chị nghệ sĩ mà Quỳnh ngưỡng mộ bấy lâu.

Romeo Nam Khánh và Juliet Duyên Quỳnh trong đêm diễn 17/12
Romeo Nam Khánh và Juliet Duyên Quỳnh trong đêm diễn 17/12

Và để mọi người nhớ đến Quỳnh thì có lẽ là bài hát “I feel bretty” diễn chung với chị Ngọc Tuyền trong “West side story”, hay gần đây nhất là vai Spirit trong “Cây sáo thần” của Mozart. Cuối năm, Quỳnh lại được thể hiện tình yêu với âm nhạc trên một sân khấu rất gần gũi với khán giả là vai Juliet trong trích đoạn broadway “Romeo và Juliet” diễn chung với ca sĩ Nam Khánh trong Dinner show “Lung linh Sài Gòn”.

Khi biết ca sĩ diễn trích đoạn này phải hát bằng tiếng Pháp, ban đầu Quỳnh rất lo lắng, vì trước nay Duyên Quỳnh chưa được học tiếng Pháp. Nhưng khi được các đạo diễn động viên, hơn nữa Juliet là vai diễn Quỳnh thực sự kỳ vọng có thể theo đuổi nên Quỳnh không còn do dự nữa, lập tức nhận lời, mua sách về học, rồi ngày nào cũng tập, ngày nào cũng nghe những bản nhạc Pháp. Sau đấy anh Duy Tân - giám đốc sản xuất chương trình mời giáo viên tiếng Pháp về dạy thêm cho Quỳnh. Khi đã yên tâm phần phát âm, lại gặp khó khăn ở phần thuộc lời, thuộc lời rồi thì lại gặp khó khăn ở đoạn ráp dual với anh Nam Khánh. Rất khó khăn, vất vả nhưng đến thời điểm này thì Quỳnh và anh Nam Khánh cũng như toàn thể anh chị em đã tràn đầy tự tin trên sân khấu.

Học thanh nhạc ở Nhạc viện TP.HCM, chơi được nhiều loại nhạc cụ, Duyên Quỳnh có rất nhiều lựa chọn cho mình, tại sao Quỳnh lại chọn con đường thính phòng mà rất nhiều bạn trẻ đam mê nhưng đành bỏ cuộc giữa chừng?

Trong suốt thời gian theo học ở Khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM, Quỳnh có nhiều cơ hội biểu diễn ca hát, Quỳnh chơi được piano và guitare, có cơ hội trau dồi khả năng sáng tác, bởi vậy con đường Quỳnh chọn lúc bấy giờ là vừa sáng tác vừa ca hát. Nhưng mãi đến cuối năm 2010 khi được cô Thanh Nga, solist của dàn nhạc giao hưởng giới thiệu Quỳnh cộng tác với HBSO, từ đó Quỳnh có cơ hội hóa thân vào những vai diễn tuyệt vời và được thể hiện giọng ca của mình trên sân khấu lớn.

Ảnh 2: Romeo Nam Khánh và Juliet Duyên Quỳnh trong đêm diễn 24/12
Ảnh 2: Romeo Nam Khánh và Juliet Duyên Quỳnh trong đêm diễn 24/12

Phải nói thêm là khi tham gia bất kỳ một vở nhạc kịch nào Quỳnh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi qua từng vai mỗi một vai diễn, cuộc sống Quỳnh lại thêm phong phú và nhiều màu sắc hơn, từ đó Quỳnh có thể thỏa thích cảm nhận cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau. Và Quỳnh nhận ra đó chính là con đường mà mình đi tìm kiếm bấy lâu.

Theo Duyên Quỳnh khái niệm thành công của một nghệ sĩ là gì?

Quỳnh nghĩ thành công không cứ phải là nổi tiếng, được truyền thông và nhiều người tán dương. Thành công đối với Duyên Quỳnh là được theo đuổi đam mê và sáng tạo, được ngày đêm phấn đấu để đạt tới những cột mốc trong chuyên môn. Thể hiện hết mình trong tất cả các vai diễn và cất cao tiếng hát cùng một tinh thần sảng khoái để không phụ lòng khán giả. Trong nghệ thuật, có rất nhiều nghệ sĩ tuy không nổi tiếng nhưng ai xem họ diễn, trò chuyện với họ thì sẽ nhớ mãi. Theo Quỳnh, đó chính là sự thành công đáng được ghi nhận nhất.

Nhóm hát múa thiếu nhi trong đêm Noel 24/12
Nhóm hát múa thiếu nhi trong đêm Noel 24/12

Lung Linh Sài Gòn rộn rã đêm Giáng sinh

Dinner Show “Lung Linh Sài Gòn” đêm Noel 24/12 khiến không khí giáng sinh Sài Gòn thêm sinh động, rực rỡ nhiều màu sắc văn hoá mới mẻ, đầy tính sáng tạo. Múa giả trang các nhân vật nổi tiếng như: Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Jame Bond, Titanic…, múa hát I am a good girl, múa Hawaii, Samba, Carnaval hài hước, vui nhộn, mang tính giải trí cao, khiến người xem vô thích thú.Đặc biệt, màn trình diễn chúc mừng Giáng sinh rực rỡ, sống động của nhóm hát múa thiếu nhi khiến khán phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hữu Nam
Ảnh: Sơn Trần, Đoàn Xuân