Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên xinh đẹp Đường Yên đã có động thái tích cực, phủ nhận thông tin chồng cô, nam diễn viên La Tấn ngoại tình với nữ trợ lý.

Cách đây một tuần, La Tấn bị giới săn tin bắt gặp có cử chỉ thân mật với người trợ lý. Điều này khiến thông tin anh ngoại tình sau 2 năm kết hôn với Đường Yên bắt đầu xuất hiện. Sau khi nghi vấn này được chia sẻ, La Tấn đã bày tỏ sự tức giận của mình trên trang cá nhân trong khi vợ anh lại im lặng.

Một tuần sau thông tin gây sốc này, Đường Yên bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân. Cô đăng tải loạt ảnh xinh đẹp của bản thân do chính “ông xã” chụp kèm dòng ghi chú tinh tế: “Nhiếp ảnh gia là La Tấn, được đó nha”. Hành động này của Đường Yên đã phủ nhận thông tin La Tấn ngoại tình và là lởi khẳng định, hôn nhân của hai người vẫn ngọt ngào, tình cảm.

Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 1

Đường Yên đăng loạt ảnh xinh đẹp do chính "ông xã" chụp lên trang cá nhân để đánh tan tin đồn La Tấn ngoại tình. 

Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 2
Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 3

Sau nửa năm sinh nở, Đường Yên đã lấy lại dáng vóc thanh mảnh và thần thái cuốn hút. 

Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 4
Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 5

Dưới ống kính của chồng, Đường Yên xinh đẹp và trẻ trung như một người mẫu chuyên nghiệp. 

Bên cạnh những lời động viên của người hâm mộ dành cho vợ chồng La Tấn và Đường Yên, người hâm mộ còn không quên tặng cho nhiếp ảnh gia La Tấn những lời khen có cánh bởi đã chụp được những bức ảnh hoàn hảo và quyến rũ cho “bà xã”. Đáp lại lời khen của vợ và người hâm mộ, La Tấn viết: “Ảnh em chia sẻ chẳng đẹp bằng ảnh của anh đăng”.

La Tấn và Đường Yên đã hò hẹn được 2 năm trước khi công bố với công chúng mối quan hệ của họ vào năm 2017 vì không muốn giới truyền thông làm hỏng chuyện tình của họ. Vốn là những người nổi tiếng, Đường Yên và La Tấn không tránh khỏi sự soi mói quá mức của truyền thông dành cho chuyện tình cảm họ. Chia sẻ với báo giới, Đường Yên và La Tấn cho biết, họ chỉ muốn có một mối quan hệ bình thường như bao người khác.

Cặp đôi làm thủ tục kết hôn vào năm 2018. Họ từng là bạn bè trước khi trở thành tình nhân. La Tấn quen Đường Yên và phải lòng cô từ khi cô vẫn đang là bạn gái của nam diễn viên Khưu Trạch. Anh đã chứng kiến Đường Yên khổ sở vì mối tình sóng gió với Khưu Trạch. Chính sự dịu dàng, chân thành của La Tấn đã giúp Đường Yên tìm lại niềm vui, niềm tin vào tình yêu sau chuyện tình tan vỡ với Khưu Trạch.

Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 6

Đường Yên và La Tấn đã kết hôn được 2 năm. 

Đường Yên khéo léo phủ nhận scandal ngoại tình của chồng - 7

Hai người từng là bạn thân trước khi tiến tới hôn nhân. 

So với “ông xã”, Đường Yên có phần nổi tiếng hơn vì có dịp góp măt trong nhiều dự án phim truyền hình nổi bật, ít tai tiếng. Không chỉ là gương mặt diễn viên nổi tiếng, cô còn là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng thời trang. Còn chồng cô, La Tấn là một người ít nói, chính trực, mạnh mẽ nhưng thân thiện. Anh cũng luôn giữ cho mình một đời sống “sạch”. Nếu như Đường Yên cảm động vì sự ân cần của La Tấn thì anh luôn ngưỡng mộ vợ bởi nghị lực phi thường dù sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn. Điểm chung của hai ngôi sao này chính là họ đều là những người con hiếu thảo, luôn yêu thương và quan tâm tới cha mẹ.

Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi đã có có con chung. Để bảo vệ đời tư, hai nghệ sĩ quyết định không công khai hình ảnh và thông tin về con của họ. Tháng 3, cặp đôi được cho rằng đã sinh một cặp sinh đôi một trai và một gái nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận thông tin này. Sắp tới, Đường Yên sẽ trở lại với khán giả yêu điện ảnh trong bộ phim “Yến Vân Đài”. Phim được quay vào thời điểm Đường Yên đang mang thai con đầu lòng, dự kiến ra mắt trong năm 2020.

Đường Yên song ca với La Tấn