Được xem là "Mỹ nhân Tân Cương", Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở

Mi Vân

(Dân trí) - Dù được xem là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng và có giá trị thương mại lớn trong làng giải trí Trung Quốc nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị "đàn anh" trong nghề chê diễn xuất dở.

Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng, Dương Mịch. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa...

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 1

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân 9x nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ

Vũ đạo ấn tượng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Năm 2020 là một năm thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tên và hình ảnh của cô "phủ sóng" các mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Người đẹp 9x cũng có tới 2 dự án phim ra mắt trong năm là "Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư" và "Hạnh phúc trong tầm tay". Cô cũng là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện và các trang báo thời trang. Dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận mỹ nhân sinh năm 1992 hiện là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Trung Quốc.

Thời gian này, Địch Lệ Nhiệt Ba đang bận rộn quảng cáo cho bộ phim "Trường Ca Hành". Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại khiến cô phải giả trai lưu lạc giang hồ và tìm cách phục thù. Lý Trường Ca gặp gỡ dũng sĩ A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi đóng). Cặp đôi đã viết nên câu chuyện yêu đương ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Địch Lệ Nhiệt Ba hơn bạn diễn Ngô Lỗi đến 8 tuổi nên nhiều người cho rằng, sự kết đôi này sẽ ảnh hưởng tới tác phẩm và những phân cảnh tình cảm của cặp đôi.

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 2

Trong vài năm trở lại đây, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái không ít giải thưởng và xuất hiện dày đặc trên nhiều phương tiện truyền thông. 

Ngoài ra, mỹ nhân Tân Cương còn có một bộ phim tâm lý tình cảm hiện đại rất được chờ đợi ra mắt trong năm 2021, chính là "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng và hứa hẹn sẽ gây "sốt" trong năm nay khi được lên sóng. Cô kết đôi với mỹ nam Dương Dương trong phim.

Dù được "hậu thuẫn" rất nhiều và tham gia không ít các bộ phim, sự kiện trong mấy năm gần đây nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại không được giới chuyên môn đánh giá quá cao về diễn xuất. Mỹ nhân 9x vẫn chỉ được xem là "một bình hoa đẹp" trên màn ảnh. Mới đây, nhà biên kịch tài năng và nổi tiếng của Trung Quốc - Uông Hải Lâm đã lên tiếng chê bai khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Uông Hải Lâm là một biên kịch gia nổi tiếng với một loạt các tác phẩm quen thuộc với khán giả Việt Nam như: Cùng ngắm mưa sao băng, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Thần y Hỷ Lai Lạc… Ông còn là Phó chủ tịch Hiệp hội Văn học Điện ảnh Trung Quốc.

Biên kịch nổi tiếng này nhận được câu hỏi: "Nếu đưa kịch bản bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam cho Địch Lệ Nhiệt Ba, ông nghĩ cô ấy có thể đóng vai nào?" trong một bài phỏng vấn. Ông lẳng lặng trả lời: "Vai người hầu". Phát ngôn của biên kịch nổi tiếng nhanh chóng khiến cư dân mạng tức giận và lên tiếng bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba. Họ cho rằng, nhận xét của Uông Hải Lâm quá khắt khe và nặng nề với một diễn viên đang trên đường trau dồi khả năng diễn xuất như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 3

Địch Lệ Nhiệt Ba bị biên kịch gia nổi tiếng Uông Hải Lâm chê diễn xuất dở và tuyên bố không bao giờ hợp tác cùng cô. 

Trong quá khứ, Uông Hải Lâm từng bày tỏ quan điểm của mình về các nghệ sĩ trẻ như: "Tôi sẽ không hợp tác với những diễn viên như Từ Thái Khôn hay Địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt quãng đời còn lại của mình. Điều này chẳng phải tôi kiêu ngạo mà nguyên nhân là vì những nghệ sĩ này không quan tâm đến kịch bản chất lượng. Cái họ cần làm sao để mua giải, làm sao để tăng lưu lượng người xem". Thời điểm này, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm 2018 và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Kim Ưng năm 2018.

Hai năm gần đây, tần suất làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người choáng váng. Cô liên tục có mặt tại phim trường để ghi hình cho phim mới rồi lại xuất hiện tại các show truyền hình hay event hay sóng livestream để trò chuyện với khán giả. Việc quay phim và chạy show quảng cáo, sự kiện liên tục khiến Địch Lệ Nhiệt Ba sụt cân nhanh. Khuôn mặt ngày một hốc hác, thân hình gầy mỏng dính.

Trong một chương trình gần đây, mỹ nhân Tân Cương lộ gương mặt hốc hác, bọng mắt to dù đã được trang điểm khá kỹ. Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với tạo hình trẻ trung, cá tính. Cô trang điểm đậm, tóc tết cá tính và ăn vận trẻ trung. Song, việc quá gầy của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều khán giả xót xa và khuyên cô nên cân đối giữa việc nghỉ ngơi và làm việc.

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 4

Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia chương trình truyền hình thực tế "Happy Camp" với phong cách trẻ trung, cá tính. 

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 5

Mỹ nhân 9x bị nhận xét gầy gò quá mức do làm việc quá sức, không nghỉ ngơi. 

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 6

Địch Lệ Nhiệt Ba đang bận rộn quảng cáo cho bộ phim "Trường Ca Hành"

Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 7
Được xem là Mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê diễn dở - 8

Dù còn bị gây tranh cãi về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là ngôi sao trẻ có lượng fan đông đảo hiện nay. 

Vẻ đẹp ngọt ngào của "búp bê sống" Địch Lệ Nhiệt Ba