Du lịch “4 trong 1”

Trên 6.000km bằng đường bộ trong vòng 10 ngày. Đó là chiều dài cung đường mà các thành viên của chuyến du lịch xuyên Đông Dương (và thêm Thái Lan) đã vượt qua trong sự thích thú của ý nghĩa khám phá-khám phá Đông dương bằng đường bộ.

Thái Lan đã là điểm đến khá quen thuộc, trong khi Campuchia chưa đến nỗi là “ngoài tầm phủ sóng”, nhưng ghé thăm đất nước Lào láng giềng dưới góc độ du lịch vẫn còn là điều xa lạ đối với nhiều người. Chính vì vậy, chuyến đi xuyên Đông Dương (+ Thái Lan) bằng đường bộ khởi hành qua cửa khẩu Mộc Bài với điểm kết thúc là cố đô Huế do công ty cổ phần du lịch Saigon - Mekong thiết kế đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người.

Bác Peter Phụng Dương, Việt kiều Mỹ 81 tuổi sống ở San José cho biết: “Tôi truy cập website của Saigontourist và được biết có chuyến đi này. Thế là tôi trở về Việt Nam để đăng ký tham dự. Theo tôi, du lịch 10 ngày qua 4 quốc gia là quá hay. Đó là cơ hội để khám phá những khác biệt về văn hoá của các nước”.

Đây là ý kiến được nhiều thành viên trong đoàn chia sẻ. Tất cả gặp nhau ở chỗ muốn thử một chuyến đi “4 trong 1” bằng đường bộ. Campuchia với kỳ quan Angkor không thể không biết đến; đất nước Thái Lan mang đậm dấu ấn của Hoàng cung trong mọi sinh hoạt xã hội cùng với một công nghệ du lịch quá chuyên nghiệp; người dân Lào thân thương luôn dành trọn tình cảm cho VN…

Hơn nữa, tour tham quan đầu tiên này còn được Saigon - Mekong khéo chọn điểm nhấn cho chuyến khai trương: ăn tết Đông Dương. Nhờ đó mà du khách có dịp chứng kiến đặc trưng văn hoá cùng phong tục đón mừng ngày lễ hội của người dân địa phương. Đó là cảnh người dân Campuchia nô nức đi chùa và thăm đền Angkor, trong đó có không ít Việt kiều đến từ Phnom Penh. Đó là cảnh té nước ở Thái Lan mà vài thành viên trong đoàn nhiệt tình tham gia bằng cách tạt cả xô nước vào người đi xe gắn máy và xe ôtô…

Vì là chuyến đi bằng đường bộ qua 4 quốc gia nên mất khá nhiều thời gian phải ngồi trên xe: khoảng 6.000 km, trong đó có chặng xe lửa Bangkok - Nong Khai dài 800 km khởi hành vào ban đêm. Hầu hết du khách đều hài lòng về chất lượng chuyến đi, đồng thời đề xuất một vài thay đổi để các hành trình sau này hấp dẫn hơn.

Nhưng thời gian 10 ngày 9 đêm hiện nay là khá hợp lý cho lộ trình tham quan có chi phí 496 USD/người. Ông Trương Thế Quốc, giám đốc Saigon - Mekong giải thích: “Nếu thay đoạn đường bộ từ Siem Reap đến biên giới Campuchia - Thái Lan (dài 150 km nhưng phải mất 5 giờ đi xe vì đường xấu) bằng chuyến bay Siem Reap - Bangkok thì giá tour sẽ tăng cao. Vì vậy, công ty vẫn giữ lộ trình cũ cho chuyến đi thứ hai (khởi hành từ 28.4), trong đó tất nhiên sẽ hoàn thiện hơn khâu kết nối giữa các địa điểm, rút ngắn thời gian làm thủ tục ở các cửa khẩu và cung cấp phương tiện di chuyển tốt hơn”.

Chuyến đi “4 trong 1” này cũng đã hé mở cho du khách những khám phá riêng ở một dịp khác nếu có điều kiện. Có thể đó là bốn ngày ở Siem Reap để cảm nhận đầy đủ hơn về toàn bộ khu vực đền Angkor và đến thăm núi Koulen cách đó 60km. Hoặc cũng có thể là chuyến tham quan cố đô Luang Prabang đã được UNESCO công nhận là di sản…

Trước mắt, Saigon - Mekong đã lên kế hoạch một chuyến tham quan Đông Dương từ làng Sen quê Bác trong 9 ngày 8 đêm, khởi hành ngày 15.5. Theo đó, du khách sẽ đi máy bay ra Vinh, đi đường bộ qua Lào bằng cửa khẩu Cầu Treo và đến Vientiane, Bangkok, Pattaya, Siem Reap, Phnom Penh và trở về TP.HCM qua cửa khẩu Mộc Bài. 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị