“Động thủ” tại trường quay, sao phim “Criminal minds” bị cho thôi việc

(Dân trí) - Thomas Gibson, ngôi sao nổi tiếng với series phim truyền hình “Criminal minds” vừa bị sa thải sau khi có hành vi gây hấn với một biên kịch tại trường quay.

Thomas Gibson vừa bị sa thải
Thomas Gibson vừa bị sa thải

Mới đây, trên phim trường bộ phim “Criminal minds”, nam tài tử Thomas Gibson đã “động thủ” với một biên kịch và ngay lập tức, hãng CBS đã ra quyết định đình chỉ công việc của Thomas.

Một nguồn tin tiết lộ, ngôi sao 54 tuổi đã dùng chân đá vào một biên kịch và đây cũng không phải là hành vi bạo lực đầu tiên của Thomas Gibson trên phim trường. Trước đó, nam tài tử này đã xô xát với một nhà sản xuất phim và thậm chí, Thomas đã phải đăng ký tham gia một lớp học để kiểm soát hành vi trong cơn giận.

Thomas Gibson từng đóng vai trò quan trọng trong phim “Criminal minds”
Thomas Gibson từng đóng vai trò quan trọng trong phim “Criminal minds”

Ban đầu, hãng CBS chỉ dự định đình chỉ Thomas Gibson và sẽ khiến nhân vật của nam tài tử trong bộ phim “Criminal minds” tạm thời biến mất trong hai tập. Tuy nhiên, cuối cùng đơn vị sản xuất của “Criminal minds” lại quyết định sẽ loại hẳn vai trò của Thomas trong bộ phim.

“Thomas Gibson đã bị sa thải khỏi đoàn làm phim “Criminal minds”. Các chi tiết sáng tạo để lý giải việc biến mất của nhân vật trong bộ phim sẽ được chúng tôi thông báo sau”, đại diện từ hãng ABC Studios và CBS Studios cùng đưa ra một tuyên bố chung.

Thomas Gibson đã có 12 năm gắn bó với phim “Criminal minds”
Thomas Gibson đã có 12 năm gắn bó với phim “Criminal minds”

Tính từ năm 2005 cho tới nay, Thomas Gibson đã tham gia tới 11 phần phim của “Criminal minds”. Việc nam diễn viên này bị “xoá sổ” khỏi series phim đình đám thực sự là một tin tức gây sốc cho các khán giả trung thành. Bản thân Thomas cũng tỏ ra vô cùng thất vọng khi phát biểu: “Tôi yêu “Criminal minds” và đã đặt cả trái tim, tâm hồn mình vào nó trong suốt 12 năm qua. Tôi đã hy vọng có thể sẽ đi cùng nó cho tới cuối cùng, nhưng điều này bây giờ đã là chuyện không thể rồi”.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới các biên kịch, các nhà sản xuất, các diễn viên, tới đoàn làm phim tuyệt vời của chúng ta và, quan trọng nhất, là tới các fan hâm mộ tuyệt nhất mà một bộ phim có thể hy vọng có được”, Thomas Gibson buồn bã chia sẻ trên tờ Hollywood Reporter.

Dung Nhi

Theo BI