"Đóng phim của Hollywood không dễ"

(Dân trí) - Nữ diễn viên khả ái Củng Lợi đã thừa nhận như vậy. Theo ảnh hậu Trung Quốc, thách thức lớn nhất khi tham gia các bộ phim Hollywood chính là sự bất đồng về ngôn ngữ, đặc biệt là khi cô phải diễn những nhân vật không phải là người Trung Quốc.

"Tại Hollywood, tôi rất hiếm có cơ hội được diễn những nhân vật người Trung Quốc đúng nghĩa. Điển hình là nhân vật của tôi trong Miami Vice (Chuyên án Miami), dù cô ấy có ngoại hình rất Châu Á thế nhưng tính cách và cách tư duy cô ấy không có chút gì là người Châu Á. Thật vất vả để thể hiện những nhân vật như vậy", Củng Lợi đã phát biểu như vậy tại buổi ra mắt bộ phim Curse of the Golden Flowers (Kim Giác Hoa) tại Hồng Kông hôm thứ 7 (ngày 16/12).

 

Người đẹp Trung Quốc cũng thừa nhận: "Phim Hollywood có quá nhiều thách thức nhưng tôi lại yêu thích những thử thách đó. Trong năm 2007 tới, tôi sẽ tiếp tục nhận lời góp mặt trong các kịch bản của Hollywood nếu thấy chúng thực sự phù hợp và hấp dẫn".

 

Đến nay, Củng Lợi đã từng tham gia vào các bộ phim: Memoir of Geisha (Hồi ký của một Geisha,  Miami Vice (Chuyên án Miami) và mới nhất là Hannibal Rising, bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết trinh thám ăn khách của tác giả Thomas Harris, cũng là tác giả của The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầu cừu).

 

"Đóng phim của Hollywood không dễ" - 1

Củng Lợi trong "Miami Vice" (Chuyên án Miami) -

bộ phim nói tiếng Anh thứ hai trong sự nghiệp của cô.

 

Hannibal Rising tiếp tục khai thác nhân vật giáo sư Hannibal Lecter, ghi chép lại những biến động thời thơ ấu và giai đoạn trường thành, bắt đầu hình thành tính cách của tên giết người hàng loạt. Tiểu thuyết Hannibal Rising mới được xuất bản vào đầu tháng 12/2006 và cũng nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả.

 

Bộ phim cùng tên với sự góp mặt của Củng Lợi, Gaspard Ulliel và Dominic West, dưới bàn tay của đạo diễn Peter Webber sẽ chính thức ra mắt khán giả vào đầu năm 2007.

 

Còn nhớ, bộ phim The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu), được xem là phần một của Hannibal Rising đã lọt vào danh sách 100 tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất nước Mỹ do Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ bầu chọn và mang về cho nữ diễn viên Jodie Foster giải Oscar dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

 

Do đó, theo nhận định của các chuyên gia điện ảnh, rất có thể, Hannibal Rising sẽ tạo nên bước tiến trong sự nghiệp của Củng Lợi tại thị trường điện ảnh Hollywood.

 

"Đóng phim của Hollywood không dễ" - 2
 
Củng Lợi và Colin Farrell trong bộ phim “Miami Vice”

(Chuyên án Miami) - phim đã ra mắt khán giả vào cuối tháng 7.

 

Mới đây, bộ phim Curse of the Golden Flowers (Kim Giác Hoa) - bộ phim đánh dấu sự tái ngộ giữa Củng Lợi, nữ diễn viên tài năng nhất Trung Quốc, đạo diễn Trương Nghệ Mưu sau gần 11 năm đã thành công tốt đẹp khi trình chiếu tại Trung Quốc. Phim đã thu về hơn 1,9 triệu USD doanh thu phòng vé trong vòng vỏn vẹn có 5 tiếng và hứa hẹn sẽ lập kỷ lục mới tại thị trường Trung Quốc.

 

Phim cũng được trình chiếu tại Mỹ trong tháng 12 này, đây được xem là bước đệm cho Curse of the Golden Flowers khi tham gia tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2007 diễn ra vào tháng 2 năm sau.

 

Trương Nghệ Mưu chính là người đã có công phát hiện và có công đưa tên tuổi Củng Lợi nổi tiếng khắp Trung Quốc cũng như toàn thế giới sau một loạt các tác phẩm điện ảnh của ông như Cao lương đỏ, Đèn lồng đỏ treo caoSống...

 

B.Vân

Theo Sina