Siêu mẫu Séc - Hana Soukupová:

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!”

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu thân hình tuyệt mỹ và gương mặt thiên thần, siêu mẫu Hana Soukupová còn nổi tiếng trong làng người mẫu như một trong những “chân dài” cao nhất thế giới. Đó là lợi thế của một siêu mẫu nhưng cũng khiến cô đôi lúc rất lúng túng.

Hana Soukupová năm nay 22 tuổi và cô cao đến 1,85 m. Với chiều cao này, Hana Soukupová đã từng là cầu thủ bóng rổ xuất sắc của đội bóng địa phương.

 

13 tuổi, Hana Soukupová bắt đầu làm người mẫu và sau đó ít năm, cô chuyển đến Mỹ sinh sống và phát triển sự nghiệp. Chiều cao nổi trội và thân hình hoàn mỹ đã giúp Hana Soukupová nhanh chóng có những hợp đồng quảng cáo đắt giá với Gucci, BVLGARI, Escada, Balenciaga, Max Mara, Carolina Herrera Versace. Những người yêu thời trang vẫn thường nhớ đến cô trong vai trò gương mặt quảng cáo vô cùng ấn tượng của nước hoa Envy - Gucci

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 1

 

Trên tạp chí Vogue số tháng 9/04, cùng với Daria Werbowy, Gemma Ward, Gisele Bundchen Karolina Kurkova, Hana Soukupová được Vogue đưa vào danh sách những siêu mẫu đẹp nhất thập kỷ này.

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 2

 

Nổi danh, xinh đẹp và quyến rũ, sắc đẹp của Hana Soukupová nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Drew Aaron chủ tập đoàn danh tiếng tại Mỹ, The Aaron và hai người đã làm đám cưới vào tháng 11/06 - một đám cưới xa hoa như trong truyện cổ tích.

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 3

 

Với chiều cao 1,85m, Hana Soukupová luôn “bị” nhận ra tại bất cứ nơi nào cô có mặt và Hana cho biết: ‘Tôi thấy rất lúng túng và ngượng ngùng khi tất cả mọi người đều nhìn vào mình. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi từng mơ ước mình thấp đi một chút”.

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 4

 

Dưới đây là bài phỏng vấn của trang Missdiorcouture với siêu mẫu Hana Soukupová:

 

Cô thay đổi như thế nào sau vài năm làm người mẫu?

 

Tôi đã biểu diễn thuần thục trước ống kính hơn và không xấu hổ nữa. Tôi thường xuyên đọc các tạp chí thời trang và học hỏi được nhiều điều từ các siêu mẫu đi trước.

 

Điều gì khiến  cô nhớ nhất khi bắt đầu làm người mẫu?

 

Tôi đứng cạnh Naomi Campbell trong cánh gà và trò chuyện với Eva Herzigova một cách thân mật. Tôi đã viết thư cho mẹ tôi chỉ để kể những điều đó.

 

Hạnh phúc lớn nhất của cô?

 

Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã tự mua được một căn hộ tại New York - bằng tiền tôi kiếm ra. Tôi mua căn hộ này như một sự đầu tư, nếu thích, có thể bán lại và nó đã sinh lời rồi. Tôi cũng thích sống ở Paris nhưng New York thuận tiện cho công việc của tôi hơn. Các hợp đồng quảng cáo của tôi đều được thực hiện tại đây.

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 5

 

Cô đã từng quảng cáo cho một cửa hàng không hề sang trọng, Bloomingdales, nó quá khác các hợp đồng của một siêu mẫu?

 

Ồ tôi biết, Bloomingdales không phải là cửa hàng xa hoa hay tên tuổi nổi tiếng nhưng cát xê họ trả cho tôi thì rất ổn và vì thế tôi hài lòng với công việc đó. Khi tôi kiếm được nhiều tiền như hiện nay, tôi là người độc lập và tự do. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại thay đổi đến như thế này.

 

Khi rảnh rỗi, cô làm gì?

 

Tôi đi du lịch, học thêm tiếng Pháp và tham gia một lớp dạy nặn gốm sứ, nó khiến tôi thấy thư giãn đầu óc và rất vui vẻ.

 

“Đôi khi thấy bất tiện vì mình quá cao!” - 6

 

Cô có nhớ nhà không?

 

Bất cứ khi nào có thể, tôi lại xách va li về Séc. Tôi nhớ gia đình của mình vô cùng.

 

Làm sao để cô giữ thân hình luôn thon thả như thế này?

 

Tôi tập bóng rổ, thể dục thẩm mỹ, ăn ngủ điều độ và không hút thuốc. Thực ra, tôi không quá quan tâm đến việc phải giữ thân hình của mình ra sao đâu, cứ để nó tự nhiên thôi!

 

Cô thích nhất lời khen tặng thế nào?

 

Tôi thích được khen: “Bạn là người khiêm tốn và tốt bụng!”

 

Vĩnh Ngọc

Theo Missdiorcouture