Đội Cẩm Ly trở thành quán quân “Vợ chồng mình hát”

(Dân trí) - Xuất sắc vượt qua hai đối thủ còn lại trong top 3, cặp đôi Thành Thiện - Minh Phượng thuộc đội nhà Cẩm Ly đã giành tổng điểm cao nhất để trở thành quán quân mùa đầu tiên của “Vợ chồng mình hát” với giải thưởng 100 triệu đồng cùng một chuyến du lịch ở thành phố Venice.

Thành Thiện - Minh Phượng (đội Cẩm Ly - Minh Vy) trở thành quán quân Vợ chồng mình hát 2014
Thành Thiện - Minh Phượng (đội Cẩm Ly - Minh Vy) trở thành quán quân Vợ chồng mình hát 2014

Trước đó, để vượt qua thử thách trong đêm chung kết, cả 3 cặp thí sinh gồm Ngọc Quân - Hàn Giang, Bá Thông - Kim Dung, Thành Thiện - Minh Phượng đã phải biểu diễn 2 tiết mục trên sân khấu nhằm xác định ngôi vị cao nhất của mùa giải đầu tiên. Với tổng số điểm được quy đổi từ 25% tin nhắn bình chọn của khán giả và 75% điểm giám khảo, cặp đôi Minh Phượng - Thành Thiện đã được xướng tên trong đêm đăng quang.

Trở lại với đêm chung kết của cuộc thi tối qua 5/2, hầu hết các tiết mục đều được giám khảo đánh giá tốt về mặt chuyên môn. Trong đó, có những thí sinh tuy chưa biết qua thanh nhạc nhưng sau thời gian dài tham gia cuộc thi cũng đã thể hiện rõ sự tiến bộ của mình. Đặc biệt, cặp đôi Minh Quân - Hàn Giang đến từ Đà Nẵng được giám khảo nhận xét là có sự chỉn chu nhất trong các tiết mục.

Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể, hai thí sinh Thành Thiện - Minh Phượng thuộc đội nhà Cẩm Ly là cặp đôi trình diễn thu hút, tập trung sâu chuyên môn và nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ phía khán giả. Không chỉ được hậu thuẫn từ khán giả của mình, cặp đôi sở hữu chất giọng nội lực và truyền cảm này còn nhận được sự yêu mến từ đông đảo fan của ca sĩ Cẩm Ly.

Tiết mục Nhớ mẹ của cặp đôi Thành Thiện - Minh Phượng
Tiết mục Nhớ mẹ của cặp đôi Thành Thiện - Minh Phượng

Với hai tiết mục xuất sắc là Nhớ mẹNgười đi xây hồ Kẻ Gỗ, vợ chồng Thành Thiện - Minh Phượng đã “lấy lòng” khán giả bằng chất truyền cảm trong lời ca và sự bình dị, mộc mạc trong các phần trình diễn. Không quá chú trọng vào các tiểu tiết dàn dựng hay chiêu trò trên sân khấu, cả hai phần thể hiện của Thành Thiện và Minh Phượng đều lấy âm nhạc và cảm xúc làm chiều sâu đi vào lòng người. Đặc biệt, tiết mục Nhớ mẹ đã nhận được sự hỗ trợ của tập thể những người khiếm thính, tạo nên một phần trình diễn sâu lắng và xúc động.


Bên cạnh 6 tiết mục chính của ba cặp thí sinh trong đêm chung kết, chương trình tối qua còn có sự tham gia trình diễn của cặp đôi đẹp trong showbiz Việt Đông Nhi - Ông Cao Thắng với ca khúc Mơ một hạnh phúc. Riêng nữ ca sĩ Cẩm Ly, cũng đã có cuộc hội ngộ với các học trò nhí của mình trong cuộc thi The Voice Kids với ca khúc đậm chất xuân do chính ông xã Minh Vy của chị sáng tác mang tên Tết đoàn viên. Đêm thi đã khép lại với kết quả thuyết phục và làm hài lòng số đông khán giả theo dõi “Vợ chồng mình hát” mùa đầu tiên.

Cẩm Ly cùng 6 học trò nhí tái ngộ trong Tết đoàn viên
Cẩm Ly cùng 6 học trò nhí tái ngộ trong "Tết đoàn viên"


 
 
Trí Hòa