Đỗ Tố Hoa lần đầu hát "Đất nước trọn niềm vui" bằng giọng nữ cao

Lê Phương Anh

(Dân trí) - "Tôi hát "Đất nước trọn niềm vui" bằng tất cả niềm tự hào và xúc động dành cho thế hệ cha anh đã hy sinh vì ngày non sông liền một dải", ca sĩ Tố Hoa nói.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ca sĩ Đỗ Tố Hoa cho ra mắt MV Đất nước trọn niềm vui, như một món quà tri ân gửi đến thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh vì hòa bình hôm nay.

Đỗ Tố Hoa lần đầu hát Đất nước trọn niềm vui bằng giọng nữ cao - 1
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa trong bộ quân phục, xúc động thể hiện ca khúc tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đất nước trọn niềm vui là một trong những ca khúc kinh điển của âm nhạc cách mạng Việt Nam, được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác trong cảm xúc vỡ òa của ngày thống nhất non sông.

Đây là ca khúc vốn quen thuộc qua giọng hát của các nghệ sĩ nam như: NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương.

Tuy nhiên, trong sản phẩm lần này, ca sĩ Đỗ Tố Hoa đã mạo hiểm thể hiện tác phẩm bằng chất giọng soprano nữ cao, điều rất hiếm thấy đối với một bản hùng ca mang tính sử thi như Đất nước trọn niềm vui.

"Tôi không nghĩ mình đang làm điều gì quá khác biệt, mà chỉ đang cất tiếng hát từ trái tim, với tất cả niềm tự hào và xúc động. Khi nghĩ đến những người mẹ, người chị chờ chồng, đợi con trong khói lửa chiến tranh, tôi mong muốn mang đến một màu sắc mới, đầy nữ tính nhưng vẫn trang nghiêm, hào sảng", Tố Hoa chia sẻ.

Cô cũng cho biết, MV không cầu kỳ về mặt kỹ thuật, không phô trương ánh sáng hay dàn dựng. Nữ ca sĩ lựa chọn thể hiện ca khúc trong một không gian đơn sắc, mặc quân phục, ánh mắt rưng rưng như gửi gắm bao ký ức.

Khi bước vào trường quay, khoác trên mình bộ quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca sĩ Đỗ Tố Hoa không giấu được sự xúc động. Giữa ánh đèn, âm thanh và không gian tái hiện thời khắc lịch sử, nữ nghệ sĩ cảm giác như mình đang thực sự sống trong thời điểm non sông liền một dải, khi tiếng loa vang lên báo tin chiến thắng, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui thống nhất.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy tiếng loa phát thanh vang dội khắp phố phường, nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, của bà, những cái ôm thật chặt sau bao năm cách biệt.

Cả triệu trái tim cùng chung một nhịp đập - nhịp đập của tự do. Tôi hát không chỉ bằng kỹ thuật thanh nhạc, mà bằng tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn từ tận đáy lòng mình".

Giọng hát của cô vang lên trong tiếng loa phóng thanh gợi nhớ những ngày tháng Tư lịch sử, với hình ảnh đoàn quân tiến về Sài Gòn, lá cờ giải phóng tung bay và những giọt nước mắt mừng đoàn tụ sau nhiều năm chia cắt.

Khi máy quay vừa dừng, Tố Hoa kể, cô vẫn đứng lặng rất lâu. Không phải vì mệt mỏi, mà vì cô muốn níu giữ cảm giác thiêng liêng ấy, cảm giác được chạm tay vào ký ức dân tộc, vào ngày hội lớn của non sông.

"Tôi mong khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ dành đôi phút lắng nghe bài hát không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim. Có thể những hình ảnh trong MV không nhiều, không hào nhoáng, nhưng tôi tin âm nhạc có sức mạnh làm sống dậy những trang sử mà chúng ta không được phép lãng quên", nữ ca sĩ tâm sự.

Đất nước trọn niềm vui cũng đánh dấu sự trở lại của Tố Hoa với dòng nhạc cách mạng, vốn là sở trường và cũng là "mảnh đất thiêng" cô luôn trân quý trong hành trình âm nhạc của mình.

Với MV Đất nước trọn niềm vui, Tố Hoa không chỉ làm mới một ca khúc bất hủ, mà còn góp thêm một tiếng nói đầy nữ tính nhưng mạnh mẽ cho dòng chảy âm nhạc truyền thống, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim người nghe hôm nay.

Đỗ Tố Hoa lần đầu hát Đất nước trọn niềm vui bằng giọng nữ cao - 2
MV được thực hiện giản dị, không quá nhiều kỹ xảo hay bối cảnh cầu kỳ. Nhưng với Tố Hoa, mỗi khung hình đều chứa đựng cảm xúc đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa, tên thật là Đỗ Thanh Hoa (SN 1992), là một trong những giọng soprano nữ cao hàng đầu Việt Nam hiện nay. Cô được biết đến như "sơn ca của núi rừng Tuyên Quang" nhờ chất giọng trong trẻo, sang trọng và đầy kỹ thuật.

Tố Hoa từng đi học tại Trung Quốc và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn.

Cô sở hữu bảng thành tích âm nhạc ấn tượng: Giải nhất Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2014, Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2015, Giải nhất dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai toàn quốc 2017.

Năm 2022, tại Hội thao Quân sự quốc tế 2022 (Army Games 2022) tổ chức ở Nga, Tố Hoa gây ấn tượng khi giành 2 Giải nhất cá nhân với các ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi) và Chim họa mi (tiếng Nga), cùng một Giải nhì song ca cùng ca sĩ Lê Xuân Hảo.

Năm 2023, cô ra mắt album Hát giữa trùng khơi gồm 5 ca khúc đặc sắc về Trường Sa.

Ngoài dòng nhạc Việt Nam, Tố Hoa còn thử sức với nhạc thị trường quốc tế khi phát hành album tiếng Trung Ánh trăng nói hộ lòng tôi trên các nền tảng nhạc số. Cô cũng từng hợp tác với rapper Hà Lê trong ca khúc Là anh, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trẻ.