“Điệp viên 007” được chọn làm đại sứ Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Tài tử Daniel Craig vừa vinh dự được chọn làm Đại sứ của Liên hợp quốc về rà phá bom mìn.

Ngôi sao nổi tiếng với vai James Bond - Daniel Craig đã được chọn làm đại sứ đầu tiên của Liên Hợp Quốc về việc loại bỏ bom mìn và những nguy hại từ chất nổ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã có cuộc gặp với Daniel Craig tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông Ban Ki Moon ca ngợi nam diễn viên bởi những cam kết của anh về việc giúp thế giới khỏi nguy hiểm bởi những chất nổ còn sót lại sau chiến tranh.
“Điệp viên 007” được chọn làm đại sứ Liên Hợp Quốc


 “Cùng với hàng triệu người xem phim trên thế giới, tôi cũng đã từng muốn nhảy lên ghế của mình khi xem anh Craig, với vai diễn James Bond, đang gỡ một quả bom chuẩn bị nổ chỉ trong vài giây. Tôi càng hào hứng hơn khi Craig đồng ý sử dụng sức mạnh của mình để thu hút sự chú ý về mối nguy hại của bom mìn và nhận biết về tác hại của chúng,” ông Ban Ki Moon nói.

Nói về trải nghiệm của bản thân khi gặp phải mìn trong lúc quay phim tại Campuchia, Daniel phát biểu: “Có rất nhiều, rất nhiều trẻ em xung quanh. Và tôi rất lo lắng nhưng tôi không thể tưởng tượng được cha mẹ chúng sẽ cảm thấy như thế nào. Bom mìn đã ngăn cản họ có một cuộc sống bình thường.”

Daniel Craig, 47 tuổi là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới. Anh từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách, trong đó đáng kể tới là sê ri phim về James Bond 007 từ năm 2006. Hiện anh đang quay phần mới nhất của sê ri phim này - Spectre.

Dương Hạnh

Theo Independent