Diệp Lâm Anh phản ứng gì sau phiên phúc thẩm giành quyền nuôi 2 con?

B.Phương

(Dân trí) - Người mẫu Diệp Lâm Anh bày tỏ sự mệt mỏi sau phiên tòa phúc thẩm xử vụ giành quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ.

Sáng 5/7, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Diệp Lâm Anh cho biết phiên tòa diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ. Ban đầu, người đẹp 8X cho rằng buổi phúc thẩm sẽ được xử công khai nên đi cùng bạn bè để có thêm sự động viên tinh thần. Tuy nhiên, phiên tòa được xét xử kín.

Theo phía Diệp Lâm Anh, hội đồng xét xử đưa ra phương án muốn 2 bên hòa giải, thỏa thuận quyền nuôi con trong êm đẹp. Tuy nhiên, cả nữ diễn viên và chồng cũ đều không đi đến tiếng nói chung.

Diệp Lâm Anh phản ứng gì sau phiên phúc thẩm giành quyền nuôi 2 con? - 1

Diệp Lâm Anh lộ vẻ lo lắng trước giờ xét xử phiên phúc thẩm sáng 5/7 (Ảnh: Chụp màn hình).

Đại diện Diệp Lâm Anh nói: "Trước đó ở phiên sơ thẩm, tòa án tòa ra phán quyết mỗi người sẽ nuôi một bé. Chồng cũ Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con trai còn nữ diễn viên nuôi con gái lớn.

Hai bên sau đó đều kháng cáo, muốn giành quyền nuôi cả 2 con. Phiên tòa phúc thẩm hôm nay cũng chưa thống nhất được thỏa thuận nuôi con và phải hoãn, xét xử lại vào 8/7 tới".

Phía Diệp Lâm Anh cho biết nữ diễn viên rất mệt mỏi vì vụ xét xử tranh chấp quyền nuôi con cùng chồng cũ kéo dài nhiều tháng qua. 

"Nguyện vọng của Diệp Lâm Anh là không muốn chia cách 2 bé, muốn trực tiếp nuôi 2 con, đợi con lớn hơn có thể tự quyết định ở với ai. Nhưng nếu tòa ra phán quyết mỗi người nuôi 1 bé thì cô ấy vẫn chấp nhận để các bé cùng được cha và mẹ chăm sóc trong văn minh.

Nhưng phía chồng cũ lại nộp đơn kháng cáo, tranh quyền nuôi cả 2 bé với lý do điều kiện kinh tế tốt hơn. Xét về kinh tế thì Diệp Lâm Anh cũng đủ lực nuôi các con", phía Diệp Lâm Anh cho biết.

Diệp Lâm Anh phản ứng gì sau phiên phúc thẩm giành quyền nuôi 2 con? - 2

Diệp Lâm Anh thăng hạng nhan sắc sau khi ly hôn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó vào đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh thông báo ly thân và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn. Gần 1 năm qua, Quán quân Cuộc đua kỳ thú 2013 ở nhà thuê, sống cùng con. Cô trở lại showbiz, tham gia nhiều chương trình, sự kiện giải trí, kinh doanh thêm để có thu nhập.

Cuộc tranh giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ngày 2/12/2022, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đã diễn ra tại TPHCM. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi bé gái, chồng cũ nuôi bé trai. Kết quả này từng khiến cô vô cùng suy sụp, thất vọng.

Sau quãng thời gian sóng gió, người đẹp dần lấy lại cân bằng. Dù 2 con không sống chung nhưng Diệp Lâm Anh luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được gần gũi nhau nhiều nhất có thể.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành Quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Diệp Lâm Anh từng gây chú ý với chuyện tình lãng mạn và đám cưới hoành tráng với doanh nhân Nghiêm Đức. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân, tự bươn chải kinh tế nuôi con.