Điểm mặt sao Hollywood có giọng ca tệ hại

(Dân trí) - Các bộ phim ca nhạc đã mang đến cho chúng ta những màn biểu diễn rất tuyệt vời, như Liza Minnelli trong “Cabaret” hay Julie Andrews với “The Sound of Music”. Thật không may, không phải diễn viên nào cũng sở hữu chất giọng thiên thần như Anne Hathaway trong “Những người khốn khổ”.


Không phải ngôi sao nào cũng có được giọng ca truyền cảm thế này
Không phải ngôi sao nào cũng có được giọng ca truyền cảm thế này

Sau đây, hãy cùng trang Looper điểm lại những ngôi sao “đình đám” đã có các tiết mục ca hát chẳng thể thảm hại hơn

1. Russell Crowe

Không phải ngôi sao nào cũng có được giọng ca truyền cảm thế này

Với hàng loạt các giọng ca trong trẻo đã xuất hiện trong “Những người khốn khổ”, thật khó có thể hiểu nổi suy nghĩ của đạo diễn Tom Hooper khi mời nam tài tử Russell Crowe thủ vai thanh tra Javert. Trong khi hai người bạn diễn Anne Hathaway và Hugh Jackman nhấn nhá những nốt cao tuyệt vời thì ngay lúc Võ sĩ giác đấu cất giọng, nghe chẳng khác nào tiếng búa khoan giữa lúc sáng sớm. “Đỉnh cao” của tệ hại là khi nam diễn viên 51 tuổi một mình solo ca khúc Stars. Looper đánh giá đó là phần trình diễn “đau đớn và xấu hổ” cho chính những khán giả phải nghe nó.

2. Cameron Diaz

Không phải ngôi sao nào cũng có được giọng ca truyền cảm thế này

Thiên thần của Charlie đã có tất cả với nụ cười đẹp mê hồn trứ danh, nhưng cô cũng đánh mất toàn bộ chỉ với một màn hát karaoke trong bộ phim Tôi không biết làm gì với chính mình năm 1996. Đây chính là nguyên do khiến công chúng Hollywood sững sờ khi ngôi sao 42 tuổi lại “dám” vào vai một cô ca sĩ trong bộ phim Khung trời ảo mộng cùng Tom Cruise hồi năm 2001. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hại hơn khi người đẹp tóc vàng cất tiếng hát trong phiên bản làm lại năm 2014 của bộ phim Annie, trong phim cô thủ vai Hoa hậu Hannigan. Vai phản diện của Cameron Diaz quả thực đã khiến khán giả khiếp sợ, nhưng không phải theo cách các nhà làm phim mong muốn.

3. Gerard Butler

Nếu bạn đang lên kế hoạch sản xuất phiên bản điện ảnh cho một vở nhạc kịch kinh điển như

Nếu bạn đang lên kế hoạch sản xuất phiên bản điện ảnh cho một vở nhạc kịch kinh điển như Bóng ma trong nhà hát, ít nhất bạn cũng nên tìm một diễn viên có thể hát tốt vài phân đoạn. Nhưng điều ấy đã không xảy ra trong phiên bản năm 2004 của Joel Schumacher. Điều duy nhất nam diễn viên phim 300 làm được là hoàn thành tốt vai trò đã nêu trong chính nhan đề bộ phim – một “bóng ma” thực sự. Nghe nam diễn viên Scotland biểu diễn giống như nghe một anh bạn không biết hát cố bắt chước Adele trong quán karaoke – bạn chỉ muốn bịt ngay tai lại. Căng tai ra trong suốt hai tiếng rưỡi, tất cả những gì khán giả chờ đợi là hết phim, đi về.

4. Pierce Brosnan

Mamma Mia

Mamma Mia là một bộ phim tuyệt vời nhưng màn ca hát của Pierce Brosnan thì ngược lại. Người xem đã bị sốc nặng khi nghe nam diễn viên gốc Ireland cất giọng, hát những bài hit của nhóm ABBA. Nhiều ý kiến cho rằng, dù rất muốn dành những lời tốt đẹp cho Mamma Mia nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh cựu sao James Bond mở miệng hát là mọi thứ tốt đẹp đều tan thành mây khói.

5. Marlon Brando

Mamma Mia

Suốt nhiều thập kỷ, giọng hát của Bố già trong phim “Guys and Dolls” là cái “rổ” hứng mọi gạch đá dư luận. Thực tình, huyền thoại điện ảnh nước Mỹ cũng đã làm khá tốt ở vài nốt cao. Nhưng ở những đoạn trầm, chất giọng cứng như gỗ của Marlon Brando đã làm hỏng toàn bộ hình ảnh quyến rũ, lịch lãm mà nam tài tử thể hiện trong các bộ phim trước.

6. Julia Roberts

Mamma Mia

Những sản phẩm âm nhạc của Woody Allen mang lại nhiều kết quả trái ngược cho các diễn viên thể hiện chúng. Một ví dụ về thất bại là Drew Barrymore với màn trình diễn tồi tệ trong phim “Tôi là một kẻ mơ mộng”, nhưng độ thảm hại của giọng hát này vẫn còn phải chào thua “người đàn bà đẹp” Julia Roberts. Khó có diễn viên nào vượt qua được ngôi sao 47 tuổi về độ vô hồn trong giọng hát. May mắn thay, khán giả chỉ phải dành hai phút cho màn ca hát này. Và cũng bất hạnh thay, nó kéo dài tới tận 2 phút.

Dung Nhi

Theo Looper