Đi đâu - xem gì ở Hà thành dịp cuối năm?

(Dân trí) - Hà Nội những ngày cuối năm, khắp phố phường được trang hoàng bỗng trở nên lung linh và lộng lẫy hơn.

Những băng rôn, khẩu hiệu được thay mới, hoa trên những con đường được trồng mới cũng đang bắt đầu khoe sắc, ngập phố phường về tối là rực sáng những ánh đèn led được trang trí nhiều hình dạng ngộ nghĩnh và bắt mắt. Sẵn sàng khoe áo mới chào đón năm 2015 thêm rực rỡ. Cùng điểm qua những địa điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội trong không khí chào đón năm mới 2015.
 
Ngắm cảnh và chụp ảnh
 
Với những ai yêu thích ngắm những cảnh đẹp của Hà Nội thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thử tài nghệ thuật của mình hay đơn giản là đi chụp những bức hình ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Những ngày cuối năm đường phố được trang hoàng đẹp hơn, lộng lẫy hơn cộng thêm chút mưa phùn trong cái rét đặc trưng của mùa đông Hà Nội sẽ vô cùng thú vị đối với các bạn trẻ, du khách thưởng cho mình những bộ ảnh độc đáo ở một số địa điểm như:
 
Khu vực hồ Hoàn Kiếm: Luôn là địa điểm lý tưởng cho các phó nháy “tập sự” bởi sự cổ kính gần gũi nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Được yêu thích quanh năm nhưng đây lại là thời điểm rất thú vị trong những thời khắc chuyển giao năm mới, một chút thơ mộng và lãng mạn bên những hàng cây xanh ven hồ, cầu Thê Húc đỏ son cổ kính và xa xa là tháp Rùa, các vườn hoa nhỏ bắt đầu được trang trí và nở rộ. Những hàng cây xanh cao vút cũng bắt đầu rụng và đổi lá sang màu vàng làm cho khung cảnh vô cùng lãng mạn và tuyệt vời. 
 
Khu vực phố cổ, cầu Long Biên: Là khu vực phố cổ nhưng lại rất đông đúc và tấp nập với khung cảnh phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Chợ Đồng Xuân, Hàng Mã, hay con đường gạch ở phố Tạ Hiện và ra xa hơn là cầu Long Biên cổ kính là những địa điểm hoàn hảo cho những khuân hình đẹp.  Vào buổi tối khi ánh đèn trang hoàng rực rỡ, những quán ăn đêm ở khu chợ đêm, những quán trà đá “chém gió”, quán ngô nướng…  trên các phố đi bộ vào những ngày cuối năm thêm tấp nập, đây chắc chắn là những địa điểm không thể bỏ qua cho giới trẻ thủ đô.
 
Vườn hoa Nhật Tân: được ví như thiên đường của các loài hoa tại Hà Nội, tha hồ cho các nhóm bạn đến để tự thưởng cho mình những bức ảnh đẹp, đặc biệt hơn dịp Tết dương lịch 2015 này cũng có khá nhiều cây đào có hoa nở sớm tăng thêm phần thích thú.
 
Giá mỗi cây đào như này dao động từ 300.000 đồng - 400.000 đồng
 
Nhiều chương trình chương trình giải trí hấp dẫn:
 
Có khá nhiều sự kiện văn hóa giải trí cùng được diễn ra trong thời điềm này, điểm qua một số chương trình:
 
Live show “Gửi nắng cho em”, với sự góp mặt của 5 ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt Nam: Hồng Nhung, Ánh Tuyết, Trọng Tấn, Quang Dũng và Tùng Dương được diễn một đêm duy nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội. Với nhiều ca khúc hay của các tác giả nổi tiếng sẽ là một món quà ấm cúng cho khán giả thủ đô trong những thời khắc chào đón năm mới.
 
Cũng tại thời điểm này lại là một đêm nhạc khác cũng vô cùng ý nghĩa: đêm nhạc “Cơn Bão” gây quỹ xây dựng trường học cho trẻ em -  một chương trình từ thiện ý nghĩa  và ấm áp của các nghệ sĩ và khán giả thủ đô giành tặng cho trẻ em vùng cao nhân dịp năm mới.
 
Diễn ra trong ngày 1/1/2015 là 2 chương trình “Xuân yêu thương” tại Hà Nội với nhiều tiết mục âm nhạc, xiếc, võ thuật… nhằm thỏa mãn sự yêu thích của các em thiếu nhi.
 
Bên cạnh đó tối cùng ngày cũng tại Hà Nội là chương trình hài “Xóm hóng” với nhiều tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ hài miền bắc chắc chắn sẽ mang lại chuỗi tiếng cười sảng khoái nhân dịp đầu năm.
 
Đêm nhạc “Khúc tình xưa” diễn ra 20h  tối 29 và 30/12 tại Hà Nội với sự thể hiện của các ca sĩ: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Quang Dũng, Lê Hiếu, là một sự lựa chọn cho những ai yêu sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng sâu lắng trong những bản nhạc xưa.
 
Hồng Nhung sẽ trình diễn tại nhiều chương trình ở Hà Nội những ngày sắp tới
Hồng Nhung sẽ trình diễn tại nhiều chương trình ở Hà Nội những ngày sắp tới
 
Lễ hội đếm ngược “Countdown 2015” được dự kiến diễn ra trên sân khấu nước Hồ Thiền Quang, đây là chương trình đã trở thành thường niên vào thời khắc chuyển giao năm mới  kể từ năm 2011. Với sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc, DJ nổi tiếng trong nước được coi là đêm nhạc đẳng cấp với sự hòa trộn của âm thanh, ánh sáng hứa hẹn có những phút giây đầy sảng khoái và hào hứng.
 
Với những ai yêu thích văn hóa Nhật Bản, lễ hội văn hóa Nhật Bản chào năm mới 2015 - “Ake Ome! 2015” được tổ chức trong hai ngày (27 và 28/12) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Điểm nhấn của lễ hội là các gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những món ăn đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam.
 
Đi đâu ở Hà thành dịp năm mới này?
 
Bên cạnh đó, tại lễ hội, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động chào mừng năm mới của Nhật Bản như: bốc quẻ đầu năm, mặc thử trang phục truyền thống Yukata, tự tay vẽ mắt cho búp bê truyền thống Daruma để nguyện cầu may mắn.
 
Song song với đó là “Tuần Văn học Nhật 2014 diễn ra từ ngày 26/12 đến 8/1/2015 tại Trung tâm Văn hóa Nhật Bản. Dự kiến có khoảng 40 đầu sách song ngữ  Việt - Nhật được giới thiệu, trong đó, điểm nhấn là các ấn phẩm của các tác giả rất quen thuộc với độc giả Việt Nam: Murakami Haruki, Yoshimoto Banana. Có thể nói đây là sân chơi văn hóa khá lành mạnh và hấp dẫn đối với giới trẻ trong việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, và cũng là nơi giải trí thú vị trong dịp chào đón năm mới.

 

Hữu Đông