David Beckham "trẻ măng" chia sẻ hình ảnh ngôi nhà khiêm tốn năm 1997

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Năm 1997, David Beckham và Victoria mới yêu nhau và sống trong một ngôi nhà khiêm tốn trị giá khoảng 150 nghìn bảng Anh.

Mới đây, một đoạn clip thú vị về David Beckham ngày còn trẻ đã được tung lên mạng. Trong clip, chàng cầu thủ bóng đá 22 tuổi đã đưa phóng viên đi tham quan ngôi nhà đầu tiên của anh và Victoria - người khi đó là bạn gái của anh.

Clip được quay vào năm 1997 và thời điểm này, David sống trong ngôi nhà trị giá 150.000 bảng cùng bạn gái Victoria ở Salford, Anh. Khác với hiện tại, ngôi nhà đầu tiên của cặp đôi Victoria - David Beckham có diện tích khiêm tốn, bài trí đơn giản.

Clip David Beckham chia sẻ hình ảnh ngôi nhà "khiêm tốn" năm 1997 (Video: Classic Man Utd Videos and Clips).

Năm 1997, David Beckham là ngôi sao đang lên ở câu lạc bộ bóng đá Manchester United còn Victoria cũng bắt đầu nổi tiếng trong vai trò ca sĩ của nhóm nhạc Spice Girls. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 1997 sau khi họ gặp nhau tại một trận đấu bóng đá từ thiện. Trước đó, David Beckham đã xem các video ca nhạc của nhóm Spice Girls và nhận xét với các đồng đội rằng anh bị thu hút bởi Vic. Trùng hợp là một vài tháng trước đó, khi tham gia một buổi chụp hình, Victoria cũng đã bày tỏ mong muốn được gặp David Beckham.

Nói về lần gặp đầu tiên với chồng tương lai của mình, Vic chia sẻ: "Tôi thực sự không biết anh ấy là ai vì tôi chưa bao giờ yêu thích bóng đá". Cặp đôi hẹn hò và nhanh chóng tuyên bố đính hôn vào năm 1998 rồi tổ chức đám cưới xa hoa vào tháng 7/1999.

David Beckham trẻ măng chia sẻ hình ảnh ngôi nhà khiêm tốn năm 1997 - 1

David Beckham mời phóng viên tới thăm nhà vào năm 1997 (Ảnh: Youtube).

Sau đám cưới, danh tiếng của David Beckham và Victoria lên một tầm cao mới. Cặp đôi chuyển đến một biệt thự được đặt tên là cung điện Beckingham ở Anh vào năm 1999. Họ đã mua ngôi nhà rộng lớn ở Hertfordshire, Anh với giá 2,5 triệu bảng và bán nó vào năm 2013 với giá 12 triệu bảng Anh.

Vợ chồng Beckham hiện có rất nhiều nhà sang trọng ở Mỹ và Anh bao gồm biệt thự Holland Park trị giá 31 triệu bảng, trang trại Cotswold trị giá 6 triệu bảng và căn hộ ở Miami trị giá 19 triệu bảng.

Cặp vợ chồng nổi tiếng nước Anh đã có hàng chục năm xây dựng thành công danh tiếng và nhờ đó phát triển công việc kinh doanh một cách khá thuận lợi. Theo tờ The Mirror, khối tài sản của cặp đôi này hiện đã đạt mức một tỷ USD.

David Beckham và vợ dự sự kiện (Video: WMTV).

Ngoài sự nghiệp bóng đá, David Beckham đã chứng tỏ mình là một doanh nhân rất thành công với danh mục kinh doanh đa dạng. David Beckham sở hữu tới ba công ty khác nhau. Một công ty có tên là Footwork Productions có doanh thu hơn 208,4 triệu bảng Anh (273 triệu USD), gồm những khoản doanh thu liên quan đến bóng đá của David, khai thác các bản quyền về tên và hình ảnh của David Beckham.

David Beckham và vợ Victoria cùng với cựu quản lý Spice Girls, Simon Fuller cũng đồng sở hữu Beckham Brand Holdings, công ty có doanh thu 260,8 triệu bảng Anh (341,1 triệu USD). Beckham Brand Holdings sở hữu hình ảnh của David cũng như sở hữu doanh nghiệp thời trang của Victoria Beckham.

David Beckham trẻ măng chia sẻ hình ảnh ngôi nhà khiêm tốn năm 1997 - 2

Vợ chồng David Beckham và Victoria hiện có nhiều nhà sang trọng ở Mỹ và Anh (Ảnh: Shutterstock, Splash News).

Về phía Victoria Beckham, dù không còn đi biểu diễn cùng nhóm Spice Girls nhưng cô vẫn sở hữu một phần đáng kể hình ảnh và bản quyền âm nhạc của Spice Girls và được dự tính luôn kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Cô cũng vẫn là giám đốc của công ty Spice Girls Ltd.

Vài năm gần đây, Victoria Beckham đầu tư phát triển thương hiệu thời trang riêng nhưng đáng tiếc là cô liên tục kinh doanh thua lỗ. Kể từ khi công bố số liệu đầu tiên vào năm 2016, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham chưa bao giờ có lãi và tổng số lỗ hiện đã lên tới 56,7 triệu bảng Anh. Công ty hiện sẽ yêu cầu các cổ đông tiếp tục hỗ trợ và tài trợ để cứu thương hiệu.

Công ty thời trang của Vic ghi nhận khoản lỗ 11,8 triệu bảng Anh trong năm 2019 và 12,3 triệu bảng trong năm 2018. Nhãn hiệu thời trang của Victoria Beckham chỉ bán hàng xa xỉ, những món đồ hiệu rất đắt tiền, phù hợp với người có thu nhập cao. Công ty của Victoria Beckham có các cửa hàng ở London, Anh và Hong Kong, Trung Quốc nhưng việc kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Tuy nhiên ngoại trừ việc kinh doanh quần áo bị lỗ, việc kinh doanh mỹ phẩm của Bà Beck lại có nhiều khởi sắc.

Dù giàu có nhưng David Beckham từng rất nhiều lần tâm sự, anh và vợ đều nỗ lực trong việc giáo dục con cái để các con hiểu giá trị cuộc sống, không vướng vào scandal, không "sống ảo", không dựa dẫm vào cha mẹ và biết tôn trọng người khác. 

Nói về phương pháp nuôi dạy con cái, David Beckham chia sẻ: "Vợ chồng chúng tôi luôn làm gương cho các con. Cách chúng ta đối xử với con, chăm sóc và yêu thương con cái sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của các con. Chúng tôi là những bậc cha mẹ rất nghiêm khắc. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng các con càng nghiêm túc càng tốt, giống với cách vợ chồng tôi từng được bố mẹ dạy dỗ khi còn nhỏ. Bạn phải dạy con cái cách cư xử, bạn phải cho chúng biết về giới hạn và nhờ đó, con chúng ta chắc chắn sẽ ứng xử hợp lý".

Theo www.dailymail.co.uk