"Đạp gió" bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe

Mộc Khải

(Dân trí) - Tối 28/10, tập 1 chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" lên sóng, nhận được sự chú ý từ công chúng.

Ở tập đầu tiên, 30 nghệ sĩ của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hội ngộ, được tự mình ứng cử vị trí trưởng nhóm trong chương trình.

Các nghệ sĩ ứng cử vị trí trưởng nhóm, bao gồm: Thu Phương, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Giang Hồng Ngọc, H'Hen Niê, Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vy, Đoan Trang, Thanh Ngọc và MLee. 

Không ít khán giả bất ngờ khi ca sĩ Mỹ Linh, Hồng Nhung - những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề - quyết định không ứng cử vị trí trưởng nhóm.

Tiết lộ lý do, ca sĩ Mỹ Linh cho biết cô đến chương trình với tinh thần học hỏi. "Ăn thì ta đến trước, lội nước thì ta theo sau. Mời các bạn làm trưởng nhóm trước để mình học hỏi đã", nữ ca sĩ hài hước nói.

Đạp gió bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe - 1

Các nữ nghệ sĩ hội ngộ trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về phần Hồng Nhung, cô cho rằng làm trưởng nhóm nhiều việc hơn, trách nhiệm hơn. "Tôi dẫn đầu mấy thập kỷ rồi. Đến chương trình này, cho tôi vui một tí", cô nói.

Ngay sau đó, các "chị đẹp" đối diện với thử thách cá nhân đầu tiên - biểu diễn không có sự chuẩn bị trước. 

Theo thể lệ, sau phần trình diễn này, các nghệ sĩ được nhận điểm số từ dàn cố vấn của chương trình, gồm: Nhà sản xuất Trần Thành Trung, Nhà báo Trần Hồng Hà và Giám đốc sáng tạo Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 Denis Đặng. Mỗi cố vấn có 30 điểm và chấm điểm theo các tiêu chí: Giọng hát, vũ đạo và khả năng trình diễn.

Những nữ nghệ sĩ ứng cử trưởng nhóm nhận được bình chọn của 29 "chị đẹp" còn lại sau khi hoàn thành tiết mục. Ba người có lượt bình chọn cao nhất trở thành 3 trưởng nhóm đầu tiên, được quyền ưu tiên chọn thành viên cho nhóm và bài hát trong vòng tiếp theo. Hai người có điểm số cao nhất từ dàn cố vấn là 2 trưởng nhóm tiếp theo. 

Mở đầu phần thi, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện ca khúc Tuổi xì teen với tạo hình lấy cảm hứng từ Thủy thủ mặt trăng. Với vũ đạo chuyên nghiệp, có nhiều động tác khó, Lan Ngọc khiến khán giả thích thú.

Không ít người cho rằng, từng là Quán quân chương trình Bước nhảy hoàn vũ chính là lợi thế của Lan Ngọc trong chương trình này.

Đạp gió bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe - 2

Lan Ngọc thể hiện vũ đạo trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau phần trình diễn sôi động, Lan Ngọc nhận về 80 điểm. Theo nữ diễn viên, số điểm này có được nhờ sự ưu ái, khiến cô hết sức bất ngờ.

"Tôi biết tôi làm không tốt trong phần trình diễn cá nhân. Vì đây là lần đầu tiên tôi bước trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp trong một vai trò rất khác, vừa phải hát vừa phải nhảy. Tôi còn phải cố gắng rất nhiều cho phần tiếp theo", cô nói.

Sau Lan Ngọc, H'Hen Niê cũng có màn biểu diễn gây bất ngờ. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang đến chương trình một bài dân ca Ê-đê mang tên Buôn Dur Kmăn - một ca khúc vui tươi, có giai điệu ấn tượng. Đặc biệt, trong tiết mục, H'Hen Niê có màn thả chim bồ câu khiến các nghệ sĩ vô cùng bất ngờ.

Đạp gió bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe - 3

H'Hen Niê gây bất ngờ với chú chim bồ câu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đạp gió bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe - 4

Ca sĩ Thu Phương biểu diễn xuất thần (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng trong tập này, ca sĩ Thu Phương có màn biểu diễn liên khúc Xin lỗi - Lần cuối trên sân khấu. Giọng ca của Thu Phương khiến nhiều người "nổi da gà". Các "chị đẹp" có mặt ở chương trình cũng cổ vũ nồng nhiệt.

Nhận xét về tiết mục này, nhà báo Trần Hồng Hà chia sẻ: "Nhìn thấy hình ảnh chị Thu Phương biểu diễn trên sân khấu, tôi nhớ đến chị lúc tuổi 20, là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Ở chương trình này, chị sẽ là người truyền lửa cho nhiều thế hệ".

Đáp lại nhận xét của cố vấn, ca sĩ Thu Phương bày tỏ niềm hạnh phúc. Song, cô cũng tiết lộ bản thân đã có ý định bỏ cuộc trước khi biểu diễn. "Trước khi lên sân khấu 5 phút, tôi định nói tôi không thể hát được vì bộ đồ làm tôi rất mệt. Tôi đã không thở được khi ở trong hậu trường", Thu Phương nói. 

Đạp gió bản Việt: Ca sĩ Thu Phương suýt bỏ cuộc ở tập 1 vì lý do sức khỏe - 5

Thu Phương khó thở vì trang phục không phù hợp (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ ca sĩ cũng nói thêm, cô đã mất hơn 3 tháng để tìm ra cách hát cho liên khúc Xin lỗi - lần cuối. Thu Phương cho biết dù gặp khó khăn, nhưng cô vẫn tâm niệm làm hết khả năng, sống trọn vẹn từng phút giây và trân trọng những gì đang có.

Dù gặp trắc trở về trang phục, ảnh hưởng đến sức khỏe, song Thu Phương vẫn có màn thể hiện "xuất thần", nhận về 88 điểm từ dàn cố vấn, trở thành một trong những ca sĩ có điểm số dẫn đầu tập 1.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là chương trình truyền hình thực tế quy tụ 30 nghệ sĩ nữ hoạt động khắp mọi ngành nghề trong lĩnh vực giải trí.

Khi tham gia chương trình, những nghệ sĩ sẽ đối diện với những thử thách cam go và gay cấn theo hình thức thi đấu nhóm nhạc. Mỗi vòng công diễn, các "chị đẹp" sẽ thành lập 1 nhóm nhạc mới theo số lượng 3, 5 hoặc 7 thành viên.

Đây là một hình thức chương trình từng rất thành công tại thị trường Trung Quốc, đã trải qua 4 mùa giải và mang đến nhiều giá trị truyền cảm hứng cho xã hội.