1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Đạo diễn và quý nhân phù trợ

(Dân trí) - Những người nổi tiếng như diễn viên, nhà văn làm đạo diễn đã cho công chúng thấy sức lan tỏa của họ. Ngoài ra thế hệ đạo diễn mới ở Trung Quốc còn dựa vào những mối quan hệ trong Cbiz.

Đạo diễn mới và quý nhân trợ giúp

 

Điều này sẽ lý giải nguyên nhân vì sao Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa (Andy Lau) không ngần ngại vào một bộ “phim nhảm” như Phú Xuân Sơn Cư Đồ/Điệp vụ tuyệt mật. Hay ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt (Jet Li) một bộ phim tương tự Bất nhị thần thám/Badges of Fury. Cả hai bộ phim đều do hai đạo diễn tân binh dàn dựng, đồng thời bị dư luận và cư dân mạng “ném đá” tơi tả nhưng lại có sự góp mặt của 2 ngôi sao đắt giá nhất điện ảnh Hoa ngữ. Với Điệp vụ tuyệt mật đã mời được ông hoàng nhạc Hoa – Lưu Đức Hoa, trong khi Bất nhị thần thám cũng may mắn không kém khi “thỉnh” được ngôi sao hành động nổi tiếng châu Á – Lý Liên Kiệt.

 

Bom tấn nhảm hè 2013 tung hoành rạp chiếu Trung Quốc.

Bom tấn "nhảm" hè 2013 tung hoành rạp chiếu Trung Quốc.

 

Vậy lý do vì sao, hai gương mặt đạo diễn lạ hoắc lại có thể mởi được hai ngôi sao lừng lẫy như vậy vào phim của họ?

 

Qúy nhân thứ nhất mang tên “Bạn hữu lâu năm”

 

Điệp vụ tuyệt mật thực ra là sản phẩm điện ảnh đầu tay của Tôn Kiện Quân, một tay ngang từng là nghệ sĩ đàn vi-ô-lông-xen, giảng viên mỹ thuật. Thế nhưng tên tuổi của ông không hẳn là vô danh. Tôn Kiện Quân vừa là người sáng lập, đồng thời là giám đốc điều hành một công ty giải trí tư nhân nổi tiếng trong giới showbiz (Phái Cách Thái Hợp), là một trong “Tứ công tử tư nhân” trong số bốn công ty tư nhân lớn về truyền thông, giải trí là Công ty truyền thông Hoan Lạc, Đường Long và Quang Tuyến. Thậm chí, nam diễn viên , đạo diễn Từ Tranh trong bộ phim Lost In Thailand vẫn còn đề tên anh là Từ Lãng như một cách tri ân với công ty của Kiện Quân sau hai bộ phim mà anh từng góp mặt với vai trò nam diễn viên chính là Tình yêu lên tiếng đổi thay (2007) và Số phận lên tiếng đổi thay (2007).
 
Tôn Kiện Quân (áo xanh) chỉ đạo kịch bản cùng Lưu Đức Hoa
Tôn Kiện Quân (áo xanh) chỉ đạo kịch bản cùng Lưu Đức Hoa

  

Làm việc và tiếp xúc bao năm nay với điện ảnh, vị giám đốc điều hành nay là đạo diễn Tôn Kiện Quân đã tích lũy cho bản thân không biết bao nhiêu mối thân quen, quan hệ với những tên tuổi trong giới làm phim điện ảnh và cả truyền hình. Một ví dụ cụ thể về việc Công ty điện ảnh Hoa ngữ từng phát biểu trước đây về việc một vị tai to mặt lớn tên H, người có uy lực trong giới điện ảnh có thể một lúc quy tụ hàng trăm ngôi sao, diễn viên nổi tiếng vào phim của mình. Nhân vật này cũng đồng thời là một bạn thân lâu năm của Tôn Kiện Quân.
 

Ngay bản thân đạo diễn Tôn từng thừa nhận trong buổi họp báo quảng bá cho Điệp vụ tuyệt mật đã nói, Lưu Đức Hoa là do ông H giới thiệu hai người gặp gỡ. Vì vậy, cho dù Điệp vụ tuyệt mật có mang tiếng là “phim nhảm” đi chăng nữa thì vẫn trụ vững ngoài rạp 2 tuần liền, ngay cả những bộ phim của Hollywood khi đó cũng chỉ biết trợn mắt nhìn mà không làm sao vượt mặt được. Điều này cho thấy, Tôn Kiện Quân và ông chủ H có nhiều quan hệ thân quen, lớn nhỏ lợi hại đến mức nào.

  

Thời gian trước khi Điệp vụ tuyệt mật công chiếu, một người tiết lộ từng bàn chuyện hợp tác với Tôn Kiện Quân về bộ phim trên, đã chia sẻ cho biết, đạo diễn Tôn từng tự tin khẳng định, ông có quan hệ hết sức thân thiết với đài Trung ương Trung Quốc (CCTV), vì vậy hầu hết các chương trình của đài này đều có thể góp phần quảng bá và tuyên truyền cho Điệp vụ tuyệt mật của Tôn.
 
Quý nhân thứ hai mang tên “Thế hệ F2”
 

Với bộ phim Bất nhị thần thám, một bộ phim với phần ra mắt không kém gì đêm đại tiệc của đài TVB, cùng dàn diễn viên có thể sánh ngang với Đại nghiệp kiến quốc. Những cái tên như Lý Liên Kiệt, Văn Chương cùng hàng loạt những tên tuổi sao lớn sao bé khác như Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Phong, Trịnh Gia Dĩnh, Lưu Thi Thi, Hà Siêu Nghi, Trần Nghiên Hy, Liễu Nham, Phùng Đức Luân, Ngô Kinh, Đặng Lệ Hân, , Điền Lượng, Mã Y Lợi, Tạ Thiên Hoa…

 

Bom tấn nhảm hè 2013 tung hoành rạp chiếu Trung Quốc.
Sao lớn sao bé trong Bất nhị thần thám (từ trái qua): Văn Chương, Lý Liên Kiệt, Liễu Nham, Lưu Thi Thi
 
Một đạo diễn không tên không tuổi như Vương Tử Minh lợi hại đến đâu mà có thể mời được cả “chùm sao” góp mặt trong một bộ phim “siêu nhảm” đến vậy? Tất cả cũng phải nhờ vào “nữ hoàng đạo diễn” Hồng Kông mát tay và có máu mặt trong giới đạo diễn ở Trung Quốc là Thôi Bảo Châu (Chui Po Chu), nhà sản xuất của Bất nhị thần thám. Nhắc đến tên của Thôi Bảo Châu thì không ai còn có thể nghi ngờ gì về danh tiếng của bà, một đối tác quan trọng của ngôi sao hành động võ thuật Lý Liên Kiệt.
 

23 năm trước, nhà sản xuất phim Thôi Bảo Châu quen nam tài tử Lý Liên Kiệt từ bộ phim Hoàng Phi Hồng. Cũng trong thời gian đó, giữa Lý Liên Kiệt với công ty điện ảnh Gia Hòa phát sinh mâu thuẫn về chuyện hợp đồng, thêm vào đó là vụ người quản lý của anh Thái Tử Minh không may bị bắn và đột ngột qua đời. Chính trong lúc này, Lý Liên Kiệt đã về với Thôi Bảo Châu và đóng phim cho bà. Từ đó, người hâm mộ mới được xem những kiệt tác của anh như Phương Thế Ngọc, Tinh võ anh hùng, Cận vệ Trung Nam Hải…

 

 

Hai mẹ con Thôi Bảo Châu (trái) và Vương Tử Minh (phải) cùng dàn dao trong Bất nhị thần thám
Hai mẹ con Thôi Bảo Châu (trái) và Vương Tử Minh (phải) cùng dàn dao trong Bất nhị thần thám
 
Chỉ sau khi Lý Liên Kiệt chuyển sang Hollywood thì quan hệ hợp tác giữa hai người mới chấm dứt, tuy nhiên quan hệ tình cảm vẫn qua lại tri ân, đồng thời tiếp tục cho ra mắt những Hoắc Nguyên Giáp và Bạch Xà hay mới đây là Bất nhị thần thám. Trong bộ phim lần này, con trai của Thôi Bảo Châu, đạo diễn Vương Tử Minh giữ vai trò đạo diễn, bản thân bà lui xuống vị trí sản xuất, còn Lý Liên Kiệt tham gia bộ phim này cũng là mối duyên nợ.
 
Cha dẫn dắt con làm đạo diễn
 

Tương tự như trường hợp nữ đạo diễn Thôi Bảo Châu và con trai là đạo diễn trẻ Vương Tử Minh. Cặp bố con đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Hồng Kông Hoàng Bách Minh và con trai Hoàng Tử Hằng tiếp tục loạt phim của ông về người anh hùng Diệp Vấn. Vụ việc này từng khiến dư luận xôn xao chuyện nam tài tử võ thuật Chân Tử Đan không hài lòng khi lính mới tò te Hoàng Tử Hằng lại đảm nhiệm vị trí đạo diễn trong Diệp Vấn 3. Sự kiện này từng dấy lên tin đồn, Chân Tử Đan bỏ vai Diệp Vấn vì bất mãn.

  

Cái tên Hoàng Tử Hằng có lẽ với nhiều người vẫn là một cái tên xa lạ, nhưng với vai trò là một biên kịch phim, có lẽ không ít người không biết đến những bộ phim như Trung liệt Dương gia tướng, Khai tâm ma pháp, Hoa điền hỷ sự… đều do Hoàng Tử Hằng làm biên kịch. Và để dẫn dắt quý tử trên con đường làm đạo diễn, Hoàng Tử Minh đã không ngần ngại khi giao cả tên tuổi của ông, tác phẩm điện ảnh gắn liền với danh tiến của ông là Diệp Vấn 3 cho con trai giữ vai trò làm đạo diễn.
 

Những trường hợp đạo diễn thế hệ đời F2 là việc không thể tránh khỏi trong một gia đình cả hai cha con đều làm đạo diễn. Thế nhưng, việc thế hệ thứ hai dựa vào sự “bảo hộ”, “dẫn dắt” của thế hệ “phụ huynh” vẫn hoàn toàn có thể phát huy được tài năng, thực lực nếu họ thực sự là những người có tài.

 

Trần Khải Ca thuộc thế hệ đạo diễn F2 và huyền thoại Bá Vương Biệt Cơ.

Trần Khải Ca thuộc thế hệ đạo diễn "F2" và huyền thoại Bá Vương Biệt Cơ.
 
Ví dụ, trường hợp đạo diễn Trần Khải Ca là một trong những thế hệ đạo diễn “đời F2”, ông vốn là con của cố đạo diễn lừng danh Trần Hoài Ngao, bộ phim để đời của Trần Khải Ca với Bá Vương Biệt Cơ (1993) là một vết son chói lọi trong đời đạo diễn của ông cũng như điện ảnh Trung Quốc nói chung, một bộ phim mà sau 30 năm chưa chắc sẽ có tác phẩm nào xuất sắc được như thế. Hay như một trường hợp đạo diễn thế hệ thứ hai là Lục Xuyên (1971), con trai của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lục Thiên Minh cũng là một ví dụ. Bộ phim Tìm súng/The Missing Gun (2002) của anh được coi là một tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang trong giới điện ảnh Trung Quốc.
 
Việc những đạo diễn thế hệ thứ hai có đi xa được đến đâu, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của họ chứ không phải cái bóng của những thế hệ đi trước.
 
Còn tiếp

Long Hy