Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong "Hope" được thả tự do

Mi Vân

(Dân trí) - Tên tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong bộ phim gây chấn động xứ kim chi "Hope" đã chính thức được phóng thích vào ngày 12/12 khiến người dân Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ.

Cho Doo Soon chính là tên tội phạm nguyên mẫu trong bộ phim "Hope". Bộ phim đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả khi được trình chiếu vào năm 2013. Phim xây dựng dựa trên chính vụ án Na Young năm 2008.

Phim kể lại cuôc hành trình phục hồi đầy đau thương của cô bé So Won (Lee Re đóng), nạn nhân bị một kẻ say rượu bạo hành và cưỡng hiếp khi chỉ mới 8 tuổi trên đường đi bộ đến trường một mình trong một ngày trời mưa.

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 1

"Hope" - bộ phim về vụ án ấu dâm gây chấn động xứ Hàn được tái hiện trên màn ảnh rộng vào năm 2013.

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 2

"Hope" đã từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại Rồng Xanh lần thứ 34 và thu hút 2,67 triệu người xem vào năm 2013.

Cha mẹ của cô bé gần như phát điên khi chứng kiến cô con gái nhỏ nằm trên giường cấp cứu với một cơ thể đầy thương tích. May mắn vẫn còn sống, nhưng So Won sẽ phải mang theo nỗi đau thể xác và tâm lí cùng nỗi ám ảnh cả đời. Ngoài mẹ và các bác sĩ hay y tá nữ, So Won sợ hãi đến hoảng loạn khi cha tiến lại gần để chăm sóc con gái. Để có thể tới gần con, cha của So Won đã phải mặc trên mình bộ đồ cải trang linh vật hoạt hình, từng bước tìm đến để xoa dịu con gái nhỏ.

Đạo diễn khiến khán giả bật khóc khi chứng kiến So Won sợ chính cha ruột của mình, người luôn yêu thương và bảo vệ cô bé, sau khi bị một kẻ xa lạ lạm dụng và gây đau đớn. Những thước phim vừa chân thực vừa xúc động đã khiến nhiều khán giả phải bật khóc và căm tức tên tội phạm ấu dâm.

Bộ phim không chỉ là một câu chuyện vụ án đau lòng mà còn khiến người xem rơi nước mắt bởi tình yêu thương, tình ruột thịt của những nhân vật được gắn kết rất chân thực và sinh động trong phim. Đạo diễn Lee Joon Ik của bộ phim từng chia sẻ lý do thực hiện "Hope" là để "động viên Na Young và những nạn nhân khác của tội ác tình dục".

"Hope" đã từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại Rồng Xanh lần thứ 34 trước nhiều đối thủ mạnh như Miracle In Cell No7 (Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7), Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá) và The Face Reader (Thuật Xem Tướng). "Hope" cũng thành công đáng ngưỡng mộ về doanh thu phòng vé khi thu hút 2,67 triệu người xem vào năm 2013.

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 3

Những thước phim đau đớn và xúc động trong "Hope" vẫn mãi ám ảnh người xem.

"Hope" - Bộ phim xuất sắc về vụ án ấu dâm của Hàn

Năm 2008, tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon bị kết án cưỡng hiếp và tra tấn một bé gái 8 tuổi. Các công tố viên khi đó muốn hắn chịu mức án chung thân vì hắn có tới 17 tiền án kể từ năm 1972, từ tống tiền tới trộm cắp, hiếp dâm hay hành hung. Tại tòa, Cho Doo Soon khai không nhớ gì do rượu và chỉ chịu mức án 12 năm. Vụ án tạo sự phẫn nộ trong công chúng lúc bấy giờ.

Sau 12 năm thi hành án, Cho Doo Soon đã chính thức được trả tự do vào lúc 6h45 phút sáng (giờ địa phương) ngày 12/12 và khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Khoảng 150 người biểu tình xuất hiện trước trại giam khi Cho Doo Soon (68 tuổi) được áp giải về nhà ở thành phố Ansan, phía tây nam thủ đô Seoul Hàn Quốc.

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 4

Ngày 12/12, tên tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong "Hope" - Cho Doo Soon được thả tự do sau 12 năm ngồi tù. 

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 5

Dân Hàn Quốc bức xúc khi Cho Doo Soon được tự do. 

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 6

Cho Doo Soon cúi chào sau khi được ra tù. 

Dân Hàn bức xúc khi tội phạm ấu dâm nguyên mẫu trong Hope được thả tự do - 7

Một số hành động quá khích đã diễn ra nhằm phản đối việc tên tội phạm Cho Doo Soon được ra tù. 

Trong những hình ảnh ghi lại được vào sáng 12/12, chiếc xe hộ tống Cho Doo Soon trở về nhà đã bị rất nhiều người dân tập trung phản đối. Họ thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ của mình bằng cách ném trứng gà vào xe hộ tống, thậm chí có người còn chặn và leo lên nóc xe để đập phá. Một số không ngừng la hét, cho rằng tội lỗi của Cho Doo Soon không đáng được tha thứ và không thể được phóng thích.

Để giải tỏa căng thẳng cho người dân, thành phố Ansan dự kiến sẽ tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn xung quanh nơi Cho Doo Soon sinh sống, đồng thời thuê 12 sĩ quan cảnh sát để thành lập đội tuần tra 24/7.