Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi nói với con là mình ở nhà thuê, không có tài sản lớn"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống ở tuổi 52 trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

"Tôi học cách dạy con từ Hồ Ngọc Hà"

Theo tiết lộ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngoài con trai Polo Huỳnh, anh còn có 2 người con lớn gồm con gái (SN 2000) và con trai (SN 2007). Cả hai là con ruột của em gái, được anh nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ. 

Giọng ca Xin lỗi tình yêu cho biết các con của anh luôn biết san sẻ, nhường nhịn nhau, đôi khi cũng xảy ra những chuyện tị nạnh nhưng anh luôn cố gắng giải thích để các con hiểu và cảm thông.

"Gia đình nào cũng vậy, có 1 đứa con thì dồn hết mọi thứ cho con, có 3 đứa con thì san sẻ cho cả 3, đôi khi thương đứa này hơn đứa kia một chút là chuyện bình thường. Tài sản cũng vậy, có 3 đứa thì chia đều cho cả 3", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch. 

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nói với con là mình ở nhà thuê, không có tài sản lớn - 1

Đàm Vĩnh Hưng bên 3 con của mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nói với con là mình ở nhà thuê, không có tài sản lớn - 2

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ cũng cho rằng con trai của mình không sinh ra ở "vạch đích" như mọi người vẫn hay nói. Anh tập cho con thói quen không ỷ lại vào sự đủ đầy của bố. Thậm chí, ca sĩ 7X còn nói với con rằng, hai cha con chỉ ở nhà thuê, không có tài sản gì lớn. 

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Có thể Polo không bị thiếu thốn vật chất như một số em bé khác, nhưng không phải được nuông chiều quá mức. Tôi học cách dạy con từ Hồ Ngọc Hà, không cho con mặc đồ hiệu, tập cho con sống tự lập từ nhỏ. 

Trong đời sống cũng vậy, không phải con đòi gì cũng có ngay lập tức. Tôi luôn ra điều kiện cho con như tự đánh răng, tự xếp quần áo hoặc phải đủ phiếu bé ngoan thì mới được nhận quà. Tôi cũng tiết chế tặng quà cho con, chỉ tặng quà vào các dịp kỷ niệm đặc biệt". 

Giọng ca Nửa vầng trăng cho biết anh dùng sự nghèo khó để dạy cho con trai, dùng sự đầy đủ để dạy cho con gái. Điều quan trọng là anh muốn các con ý thức việc kiếm ra tiền và cư xử đúng mực. 

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không quá nuông chiều con trai (Thực hiện: Nhóm PV).

Tình yêu chưa bao giờ vượt qua sự nghiệp

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, anh có những ưu tiên khác nhau, nhưng từ trước đến nay, tình yêu chưa bao giờ vượt qua sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, từ khi có bé Polo Huỳnh, sức khỏe, tinh thần và chuyện học hành của con trai luôn được anh ưu tiên hàng đầu, còn sự nghiệp xếp ở vị trí thứ hai. 

"Tình yêu không quan trọng với tôi. Nếu có quan trọng thì chỉ ở những năm tôi 20, 30 tuổi, chứ bây giờ thì không cần thiết nữa. Tôi sống tự lập và có thể tự lo hết mọi thứ cho mình trong nhiều năm rồi. Nếu rước thêm một người nữa về nhà thì có thể tôi phải lo cho họ nữa", giọng ca 7X bộc bạch. 

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nói với con là mình ở nhà thuê, không có tài sản lớn - 3

Đàm Vĩnh Hưng nói tình yêu không còn quan trọng với anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, trong những năm qua cũng có vài người bước vào cuộc đời anh nhưng cả hai không tiến được xa. Đối với anh, chuyện tình cảm bây giờ không còn nồng cháy như xưa để anh có thể dấn thân và yêu say đắm ai đó.

Nam ca sĩ tự nhận mình là người từng rất "lụy" khi yêu. Mỗi lần yêu đậm sâu, anh phải mất nhiều năm để chữa lành mới có thể yêu người mới. "Đành phải một mình vậy, có sao đâu!", anh nói. 

Không sợ hết thời, nhắc về ồn ào xưng "vua"

Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh đời sống cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cũng có những phút trải lòng về sự nghiệp 25 năm ca hát. Ca sĩ nói anh không bao giờ sợ hai chữ "hết thời" vì đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. 

"Ai cũng có thời vàng son, còn chuyện hết thời thì ai cũng phải trải qua. Dù nó có đến, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận. Bây giờ tôi cũng đâu mong ước gì hơn, bởi những điều tôi mong muốn nhất đã có được, từ việc phát hành CD đến mở liveshow...", anh nói.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nói với con là mình ở nhà thuê, không có tài sản lớn - 4

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân không sợ hết thời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhắc về ồn ào "ngồi ngai vàng, xưng vua" từng gây tranh cãi, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định chưa bao giờ tự xưng mình là "ông hoàng nhạc Việt" mà đó chỉ là danh xưng anh được truyền thông, khán giả ưu ái. "Sau này tôi cũng nói với các người dẫn chương trình đừng gọi tôi là ông hoàng hay danh xưng gì cả", anh nói. 

Nhìn lại chặng đường 25 năm sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bản thân rất may mắn khi đã gầy dựng được tên tuổi nổi tiếng từ trước. Nam ca sĩ nhận định môi trường giải trí hiện tại rất khó khăn, chật vật và phải cạnh tranh gay gắt để có chỗ đứng.

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng cũng quyết định ra mắt album cuối cùng trong dự án Dạ khúc cho tình nhân gắn liền với tên tuổi của mình suốt 18 năm qua. Nam ca sĩ tự nhận mình là người xài tiền không khôn khéo. Tuy nhiên, với việc đầu tư cho nghệ thuật, anh luôn tính toán cẩn thận để mang lại hiệu quả. Giọng ca 7X chưa bao giờ bị dằn vặt hay phân vân về cách xài tiền của mình.