DMagazine

Đàm Vĩnh Hưng: "Dễ đánh tôi lắm hả?"

(Dân trí) - Đàm Vĩnh Hưng cho rằng dù đã qua thời đỉnh cao, đôi lúc phải sử dụng chiêu trò để níu giữ hào quang nhưng những gì anh làm suốt 25 năm sự nghiệp chỉ có một lý do: Đem niềm vui đến khán giả.

(Dân trí) - Mr Đàm cho rằng dù đã qua thời đỉnh cao, đôi lúc phải sử dụng chiêu trò níu giữ hào quang nhưng những gì anh làm suốt 25 năm sự nghiệp chỉ có một lý do: Đem niềm vui đến khán giả.

Trò chuyện với Dân trí sau năm 2021 đầy biến động, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ nhiều góc khuất và quan niệm thẳng thắn về các vấn đề "nóng" hiện nay.

"Thời điểm tôi gặp "drama", nhiều đứa trẻ đang chịu cảnh mồ côi vì Covid-19"

Huy Hậu: Tháng 9/2021, lần đầu tiên tôi chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng phải đối mặt với hàng loạt bình luận ác ý, những lời chỉ trích, thóa mạ trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội... vì nghi án "ăn chặn từ thiện". Thậm chí, người ta còn sẵn sàng kéo tới các điểm diễn của anh quấy phá. Thời gian đó, anh làm gì?

Đàm Vĩnh Hưng: 25 năm trong giới showbiz, Hưng đã quá quen với thị phi rồi! (Cười).

Bạn thấy đó, giữa lúc "ông Đàm Vĩnh Hưng" vướng drama thì người dân vẫn khổ, hàng trăm đứa trẻ vẫn đang chịu cảnh mồ côi vì Covid-19. Thế thì làm sao Hưng bỏ được? 

Thời điểm dịch bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam, các nghệ sĩ chịu ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt chương trình, show diễn, hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ. Các diễn viên, ca sĩ trẻ, đoàn lô-tô… lâm vào cảnh khó khăn.

Thấy vậy, Hưng bèn gom tiền để hỗ trợ cho 15 đoàn lô tô và 200 nghệ sĩ. Ban đầu chia thành 3 triệu đồng/người nhưng sau đó dịch kéo dài nên đành giảm xuống 2 triệu, rồi 1 triệu/người. Ngoài ra, Hưng còn đứng ra lo sách vở, học phí cho hơn 100 em mồ côi do Covid-19. 

Hưng đã hứa sẽ chăm sóc các em trong 6 năm tới nên dù xảy ra chuyện gì, Hưng vẫn cố gắng thực hiện lời hứa đó.

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 1

Huy Hậu: Có vẻ như anh khá bình thản giữa "sóng gió"?

Đàm Vĩnh Hưng: Thú thật, đây là biến cố lớn nhất trong 25 năm sự nghiệp của Hưng. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, chưa bao giờ Hưng thấy bình an như thế!

Ngay cả hôm nay ngồi cùng bạn, Hưng vẫn thoải mái như buổi sáng cách đây 5 tháng được làm việc trực tiếp với Công an TPHCM. Bởi vì Hưng biết rõ con số mình kêu gọi, toàn bộ giấy tờ vẫn còn ở đó.

Đàm Vĩnh Hưng có thể vỗ ngực khẳng định xưa nay luôn sống rất đàng hoàng, sạch sẽ. Thậm chí, cuối tháng 8/2021, khi bị réo tên trong các buổi livestream tố mình "bỏ túi" 96,8 tỷ đồng, Hưng cũng không xem bất kỳ clip nào mà chỉ nhận thông tin từ quản lý.

Đàm Vĩnh Hưng gọi trực tiếp Hồ Ngọc Hà chất vấn chuyện "anh em nương tựa"

"Tôi lãnh lương cao quá, trong đó có cả tiền thị phi!" 

Huy Hậu: Thị phi kéo dài nhiều tháng gây cho anh những thiệt hại gì?

Đàm Vĩnh Hưng: Thực tế, chỉ riêng dịch Covid-19 cũng đủ khiến chúng ta khó khăn. Khi drama nổ ra, dân mạng tràn vào fanpage các đối tác của Hưng để tấn công, buộc các chương trình, hợp đồng quảng cáo phải dừng đột ngột… Trong đó, giá trị nhất là một hợp đồng bất động sản hơn 40 tỷ đồng mà Hưng và ê-kíp đã lên kế hoạch từ lâu.

Thế nhưng, nếu mất tài sản đau một thì Hưng đau vì khán giả tận mười. Đó là khi Hưng nhận được những dòng tin nhắn của bạn bè, fan lâu năm quay lưng với mình. Ba mẹ, con cái bị lôi lên mạng để chà đạp, mạt sát...

Thậm chí các YouTuber, Facebooker còn liên tục cắt ghép hình ảnh với những tiêu đề phản cảm để bôi nhọ, nói xấu và lăng mạ Hưng. Bạn tin không, có kênh YouTube dùng để chửi Hưng mà thu nhập 5.000-6.000 USD/tháng?

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 3

Có đêm Hưng nghĩ: "Tại sao mình làm việc tốt, cuối cùng lại nhận kết quả thế này?". Mẹ Hưng giận quá, muốn lên tiếng nhưng Hưng yêu cầu mọi người im lặng bởi nó chỉ khiến những người thân của mình liên lụy thêm.

Mỗi ngày, Hưng động viên gia đình rằng Việt Nam có hơn 90 triệu dân, cứ cho chỉ 30 triệu người biết đến Đàm Vĩnh Hưng. Vậy nếu chỉ có 1 triệu người bình luận chửi bới thì vẫn còn 29 triệu người nữa tin yêu. Mình lãnh lương cao quá, trong đó còn có cả "tiền thị phi" luôn rồi!

Huy Hậu: Có đủ bằng chứng sao Đàm Vĩnh Hưng không lên tiếng ngay lúc đó? Anh thừa biết sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội cũng đâu thua kém ai!

Đàm Vĩnh Hưng: Thực tế, Hưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện thành ra thế này! Làm từ thiện một mình cũng được thôi nhưng Hưng sợ không thể chu toàn nên mới dùng uy tín để kêu gọi. Cuối cùng chính điều đó lại gây ra bao rắc rối.

Nhiều người hỏi Đàm Vĩnh Hưng sao không giải thích hay phản kháng. Nói thật, fanpage của Hưng có hàng triệu lượt theo dõi nhưng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chúng ta đã gặp quá nhiều điều tiêu cực. Mỗi ngày có bao nhiêu người chết? Bao gia đình ly tan? Thay vì cự cãi, Hưng chọn cách im lặng để giảm bớt tiêu cực cho mọi người.

Tính cách Hưng trước giờ là thế, không có thói quen chia sẻ nỗi buồn, niềm đau cho bất kỳ ai.

Thời điểm đó còn có rất nhiều tin đồn, nào là Hưng bị cấm xuất cảnh, bị hành hung... nhưng tưởng dễ đánh Hưng lắm hả?

Video ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trả lời độc quyền Dân trí sau ồn ào từ thiện.

Có hôm, 100 người đột ngột kéo tới phòng trà nơi Hưng hát để gây loạn. Dù có là gì đi nữa, làm như vậy là họ đã chạm vào "vùng cấm" của Hưng rồi. Ai trong chúng ta cũng có một "vùng cấm". Bạn có quyền cấm người khác đụng đến bạn, gia đình bạn, công việc của bạn. Hưng không làm gì họ tại sao họ lại đụng chạm, tấn công Hưng như vậy? 

Vì vậy, toàn bộ ê-kíp của Hưng nhanh chóng thu thập chứng cứ, giấy tờ nộp lên công an để tố cáo những hành vi "làm nhục", "vu khống", "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" về Hưng suốt thời gian qua.

"Sẵn sàng dùng chiêu trò để níu kéo hào quang"

Huy Hậu: Bây giờ, nhìn lại khoảng thời gian "sóng gió", anh thấy thế nào?

Đàm Vĩnh Hưng: 25 năm đi hát, Hưng rất ít khi ở bên gia đình. Thế nhưng, thời điểm đó, Hưng lại may mắn có nhiều thời gian để chăm sóc con cái, dậy sớm tập thể dục, nấu ăn, quay TikTok phục vụ khán giả…

Có hôm Hưng đến chợ, mấy cô bán rau bảo: "Yên tâm đi Hưng, đừng sợ! Tụi chị ủng hộ em!". Ra đường, bác xe ôm cổ vũ: "Kiện đi Hưng! Tới cùng luôn Hưng!"

Đấy! Tình cảm của khán giả dành cho Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn vẹn nguyên như thế cơ mà!

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 5

Huy Hậu: Không thể phủ nhận suốt gần 3 thập kỷ qua, các ca khúc như "Xin lỗi tình yêu", "Dạ khúc cho tình nhân", "Hỡi người tình", "Kiếp đam mê"... do anh thể hiện đều trở nên bất hủ trong lòng người hâm mộ, trong đó có cả tôi hay bố mẹ tôi.

Thế nhưng, gần đây anh lại chuyển hướng 180 độ, đặc biệt là MV "Anh lo cho em hết" kết hợp cả rap, vũ đạo… Có lý do nào đặc biệt?

Đàm Vĩnh Hưng: Phải thừa nhận thế hệ của Đàm Vĩnh Hưng hay Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm… rất may mắn vì thời điểm ấy, khán giả không có nhiều lựa chọn nên các ca khúc dễ đi sâu vào lòng người hơn. Nếu là hiện tại, chưa chắc gì Hưng đã "chơi" lại các bạn trẻ, còn bài hát thì có thể sẽ bị lãng quên nhanh bởi khán giả có quá nhiều cái để nghe, "món ngon" đổi mới liên tục.

Chính điều đó khiến Đàm Vĩnh Hưng phải tự thay đổi mình, lao vào cuộc chơi âm nhạc hiện đại và tiếp cận khán giả trẻ để bắt kịp xu hướng.

Như trong MV "Anh lo cho em hết" vừa ra mắt, Hưng đã kết hợp với hàng loạt gen Z như: Rapper Ricky Star, hot TikToker CiiN... Vì đây là một vở nhạc kịch nên Hưng phải tập luyện vũ đạo rất lâu. "Già" rồi nên ngày nào về đến nhà, xương khớp cũng đau nhức kinh khủng.

Thế nhưng, tất cả giúp Hưng như sống lại thanh xuân. Hưng không bao giờ đi vào lối mòn của bản thân và người khác!

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 7

Huy Hậu: Thay đổi để phù hợp thị hiếu có gây ra nhiều khó khăn cho anh?

Đàm Vĩnh Hưng: Khó chứ!

Thứ nhất, diện mạo của Hưng không còn ở cái tuổi 20-25.

Thứ hai, ngày xưa ca sĩ thường hát bằng nội lực, giằng xé tâm can. Bây giờ Hưng phải học cách hát nhẹ nhàng hơn, hát bằng hơi.

Thứ ba, nghệ sĩ có cái tôi rất lớn. Thử hỏi, một người đã tạo ra bao nhiêu bản hit, vậy mà giờ phải chạy theo thị hiếu giới trẻ thì làm sao thích ứng ngay được?

Thậm chí, người khác nhìn vào chỉ thấy mục đích của sự thay đổi chứ đâu hiểu Hưng đã cố gắng như thế nào?

Hưng xác định rõ đã làm giải trí thì phải trụ lại càng lâu càng tốt. Khi dòng nước đã thay đổi, bơi ngược dòng sẽ chết, đứng lại sẽ bị cuốn trôi nên Hưng phải xuôi theo dòng. Bây giờ, Đàm Vĩnh Hưng không dám chắc sẽ chiếm trọn trái tim khán giả nhưng sẵn sàng làm nhiều chiêu trò để níu giữ hào quang.

Huy Hậu: Chiêu trò? Ý anh là bằng mọi cách để giúp mình trở nên nổi tiếng hơn?

Đàm Vĩnh Hưng:  Chúng ta phải nghĩ nó ở phương diện tích cực hơn. Đừng nghĩ chiêu trò là làm khùng, làm điên, gây scandal để nổi tiếng như thế!

Chiêu tức là chiêu thức, trò là trò chơi để thu hút khán giả. Hưng chỉ muốn mang niềm vui đến mọi người thôi!

"Tỏa sáng nhất là Sơn Tùng M-TP"

Huy Hậu: Còn điều gì mà Đàm Vĩnh Hưng không mong muốn thay đổi?

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng là người dễ thích nghi với sự đổi mới nhưng lại rất trân quý cái cũ. Đến tận bây giờ, Hưng vẫn chỉ nghe nhạc của Whitney Houston, Tuấn Ngọc, Thanh Lam… những bài hát thập niên 80-90.

Tính cách Hưng cũng vậy, trước sau như một. Gần đây, vài người bảo Hưng là già rồi, nên chậm lại một chút. Thật ra, Hưng cũng từng cố bắt chước sự nhẹ nhàng của ca sĩ Quang Dũng mà không thể, nên Hưng vẫn là Hưng thôi!

Video Đàm Vĩnh Hưng nhận xét gì về Sơn Tùng, Trúc Nhân, Hoàng Dũng?

Huy Hậu: Trong số ca sĩ trẻ hiện nay, anh yêu thích ai?

Đàm Vĩnh Hưng: Giọng hát nội lực thì là Trúc Nhân, tài năng có Hoàng Dũng và tỏa sáng nhất chắc chắn là Sơn Tùng MTP.

Huy Hậu: Hưng còn sở thích đặc biệt nào?

Đàm Vĩnh Hưng: Sưu tầm kim cương! Đó là đam mê xưa nay của Hưng rồi nhưng vẫn thua Lý Nhã Kỳ (Cười)!

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 9

Huy Hậu: Ngoài âm nhạc, anh còn tâm nguyện gì nữa?

Đàm Vĩnh Hưng: Ngày xưa, Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Hồi đó, Hưng học làm tóc, xác định đó mới là nghề nuôi sống bản thân và gia đình. Thậm chí, khi Vũ Hà nói phải hy sinh tiệm tóc để theo đuổi đam mê ca hát, Hưng chẳng dám nghe lời vì thấy bấp bênh lắm.

Sau này nổi tiếng rồi, Hưng luôn chuẩn bị sẵn cho mình kịch bản xấu nhất, tập nghe tiếng vỗ tay ít đi, nhìn khán giả trong phòng trà vắng hơn, đến một sự kiện thì chấp nhận ngày nào đó vị trí quan trọng nhất không còn là của mình… để cảm xúc không bị "rơi tõm"!

Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Đàm Vĩnh Hưng thấu hiểu sự được mất và dặn lòng chỉ cần chăm lo cho con cái và gia đình đầy đủ, Hưng sẽ lấy tiền túi của mình tiếp tục làm từ thiện.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đàm Vĩnh Hưng: Dễ đánh tôi lắm hả? - 11

Nội dung: Huy Hậu
Thiết kế: Nguyên Anh