Cuộc tiêu diệt trùm khủng bố lên phim

(Dân trí) - Kathryn Bigelow, nữ đạo diễn từng giành giải Oscar với bộ phim “The Hurt Locker” năm 2008, đang xem xét việc đưa cuộc truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden lên màn ảnh. Bà Kathryn Bigelow là vợ cũ của đạo diễn nổi tiếng James Cameron.

 
Cuộc tiêu diệt trùm khủng bố lên phim  - 1
Trùm khủng bố Bin Laden
 

Các lực lượng Mỹ đã lùng bắt Bin Laden kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Sau gần chục năm bị truy lùng, trùm khủng bố đã bị bắn chết tại một ngôi nhà ở Pakistan, hôm 1/5 vừa rồi.

 

Những thông tin quanh sự việc này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận mấy ngày qua. Thông tin về những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của trùm khủng bố phủ kín báo giới, các kênh thông tin, và mạng Internet. Các nhà làm phim cũng rất quan tâm tới sự việc này và muốn tái hiện sự việc này trên màn ảnh rộng.

 

Theo tờ Hollywood Reporter, đạo diễn Kathryn Bigelow đã thảo luận việc thực hiện bộ phim này với cái tên tạm là Kill Bin Laden (tạm dịch là Tiêu diệt Bin Laden). Bà Kathryn và nhà viết kịch bản phim Mark Boal, từng hợp tác với bà trong thời gian thực hiện một bộ phim về đề tài chiến tranh The Hurt Locker, đã gặp gỡ các diễn viên sau khi có tin Bin Laden bị tiêu diệt hôm 1/5.
 
Có thông tin cho rằng, nhà sản xuất Mark Boal đã tới gặp cục tình báo nhằm thu thập thêm thông tin để viết kịch bản. Hiện, Mark đang tiến hành tuyển chọn diễn viên và theo dự kiến, bộ phim sẽ bắt đầu bấm máy trong mùa hè này.

 

Còn nhớ, năm 2009, bộ phim The Hurt Locker, với nội dung xoay quanh một đơn vị tháo gỡ bom của Mỹ ở Iraq, đã giành giải Oscar dành cho Bộ phim hay nhất và đạo diễn Kathryn Bigelow đã giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim này giành tổng cộng 6 giải Oscar, gồm cả giải Kịch bản phim hay nhất.

 

Mi Vân

Theo AFP