Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Katharine McPhee và chồng đại gia hơn 35 tuổi

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ca sĩ xinh đẹp 38 tuổi Katharine McPhee là người vợ thứ 5 của nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng David Foster. Cô vừa sinh con trai cho chồng 73 tuổi.

Cuộc hôn nhân của Á quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ Katharine McPhee và nhà sản xuất âm nhạc giàu có David Foster là một trong những cuộc hôn nhân đặc biệt thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong vài năm trở lại đây bởi đây là lần kết hôn thứ 5 của nhà sản xuất âm nhạc David Foster - người hơn Katharine tới 35 tuổi.

David Foster đưa vợ trẻ dự sự kiện (Video: MaximoTV).

Katharine McPhee và David Foster gặp nhau lần đầu khi McPhee là thí sinh trong mùa thứ năm của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ năm 2006. Tham gia cuộc thi, Katharine chọn biểu diễn ca khúc I Have Nothing của diva Whitney Houston. Đây là ca khúc mà David Foster đã viết và vì thế ông đã cùng ca sĩ opera Andrea Bocelli giúp Katharine McPhee luyện tập ca khúc này.

Mối quan hệ của Katharine McPhee và David Foster khi đó giống như những người bạn và sau khi tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ, Katharine McPhee kết hôn với bạn trai Nick Cokas vào năm 2008. Cặp đôi chia tay vào năm 2014 và sau đó, nữ ca sĩ xinh đẹp hẹn hò với một số người đàn ông nổi tiếng trước khi trở thành bạn gái của David Foster.

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Katharine McPhee và chồng đại gia hơn 35 tuổi - 1

Katharine McPhee và David Foster hạnh phúc trong ngày cưới (Ảnh: Instagram).

David Foster là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD. Ông từng giành 16 giải Grammy và làm việc với hàng loạt tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới như Jennifer Lopez, Bryan Adams, Chicago, Charice, Toni Braxton, Celine Dion, Josh Groban, Michael Bublé.... Trong quá khứ, David từng kết hôn với các người đẹp đình đám B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson và Yolanda Hadid.

Khi Katharine McPhee và David Foster bắt đầu bị đồn là đang bí mật hẹn hò vào năm 2017, nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ với phóng viên tạp chí Health rằng: "Tôi thực sự rất thích David Foster và tôi nghĩ anh ấy là một người đáng kinh ngạc. Tôi biết David từ khi tôi mới 21 tuổi, bạn biết không? Anh ấy đã sản xuất đĩa đơn đầu tiên của tôi. David thực sự tốt với tôi. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn".

Mối quan hệ tình cảm của Katharine McPhee và David Foster gây xôn xao dư luận vì nàng kém chàng tới 35 tuổi nhưng vào tháng 12 năm 2017, Sara Foster, con gái của David Foster chia sẻ với báo giới rằng gia đình cô dành nhiều tình cảm cho bạn gái mới của bố. "Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận cô ấy. Chúng tôi chỉ muốn có một ai đó đối xử tốt với bố tôi, quan tâm đến bố tôi và tôi nghĩ bố mình đang ở bên một người phụ nữ thực sự làm được điều đó".

Katharine McPhee kém con riêng của chồng khá nhiều tuổi nhưng điều đó không ảnh hưởng tới mối quan hệ của cô và các con của chồng. Sau khi Katharine và David Foster kết hôn, nữ ca sĩ càng thân thiết hơn với các con của chồng. Các con của David Foster công khai ủng hộ mẹ kế trong mỗi cuộc trả lời phỏng vấn còn Katharine McPhee thì rất tích cực quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang của con chồng. 

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Katharine McPhee và chồng đại gia hơn 35 tuổi - 2

Katharine McPhee là người vợ thứ 5 của David Foster (Ảnh: Getty Images).

Vượt qua mọi lời đàm tiếu, vào tháng 7 năm 2018, đại diện của Katharine McPhee xác nhận với báo giới rằng cô và bạn trai lớn tuổi đã đính hôn. Bạn bè cặp uyên ương nhận xét: "Khi Kat nói về David, khuôn mặt của cô ấy sáng bừng lên. Cô ấy thực sự rất hạnh phúc.… Sự chênh lệch tuổi tác của họ có vẻ là đáng kể đối với một số người nhưng hai người ấy thực sự rất dễ thương khi ở bên nhau và điều đó hoàn toàn hợp lý". Về phía Katharine McPhee, cô thẳng thắn nói, cô không hiểu vì sao mọi người bàn tán về chuyện tình cảm cá nhân của riêng cô.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Katharine McPhee và David Foster tổ chức đám cưới xa hoa tại Anh. Cặp đôi trao lời thề nguyện trước hơn 100 khách mời tại nhà thờ Saint Yeghiche ở London. Trong đám cưới, cô dâu diện váy cưới sang trọng của nhãn hiệu Zac Posen. Hôn lễ của cặp đôi được mô tả là đẹp như cổ tích và ấm cúng. Sau đám cưới, Katharine McPhee chia sẻ với phóng viên về việc cô chính là một người hâm mộ lâu năm của chồng. "Tôi luôn ngưỡng mộ và yêu David. Anh ấy thực sự là người rất tuyệt vời đối với những người xung quanh".

Katharine McPhee đẹp đôi bên David Foster (Video: Access Video TV).

Hôn nhân của Katharine McPhee và David Foster đã kết quả ngọt khi mà vào cuối năm 2020, cặp đôi báo tin họ đang chờ đón đứa con chung đầu tiên của hai người. Katharine McPhee sinh con trai Rennie David Foster vào tháng 2/2021. Với Katharine McPhee, đây là đứa con đầu lòng của cô nhưng với David Foster thì đây là đứa con thứ sáu.

Sau khi sinh con trai cho chồng đại gia, Katharine McPhee càng được chồng yêu chiều và nữ ca sĩ luôn dành những lời ngọt ngào nhất mỗi khi nói về người chồng giàu có. Katharine  chia sẻ, chồng cô là người tuyệt vời, là bạn thân nhất của cô, là động lực và niềm vui của cô mỗi ngày. "Ông trùm" âm nhạc David Foster cũng nói về vợ bằng những nhận xét rất tốt đẹp: "Cô ấy thực sự là người tuyệt vời và có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống gia đình. Tôi cảm thấy thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến cô ấy điều khiển cuộc sống mỗi ngày và cô ấy hoàn toàn có thể định hướng cuộc sống của tôi".

Theo www.billboard.com