"Cuộc chiến nuôi con" của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một năm sau khi Kim Kardashian chính thức đệ đơn ly hôn, Kim và chồng cũ - rapper Kanye West bắt đầu tố cáo nhau. Việc ly hôn giữa hai ngôi sao tỷ phú USD sẽ khó lòng diễn ra êm thấm.

Khi tuyên bố ly hôn, thoạt tiên ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Kim Kardashian (41 tuổi) và rapper Kanye West (44 tuổi) thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, mọi thỏa thuận được tiến hành một cách kín tiếng, đôi bên thống nhất sẽ cùng chia sẻ quyền nuôi con và không cần nhận hỗ trợ tài chính từ đối phương.

Nhưng giờ đây, ở thời điểm một năm sau khi Kim Kardashian chính thức đệ đơn ly hôn, đôi bên bắt đầu có những lời lẽ tố cáo nhau, cho thấy việc ly hôn giữa hai ngôi sao tỷ phú USD nhiều khả năng sẽ không thể diễn ra êm thấm như hình dung ban đầu. Trong đó, tâm điểm của những lời tố cáo hiện xoay quanh chuyện nuôi dưỡng con cái.

Kanye tố Kim cho con gái sử dụng mạng xã hội quá sớm

Trong một đăng tải trên mạng xã hội mới đây, rapper Kanye West đã viết: "Bởi tôi mới trải qua ly hôn lần đầu, tôi muốn biết mình có thể làm gì khi con gái tôi bị đưa lên mạng xã hội trong khi tôi không hề mong muốn điều đó?".

Thời gian qua, Kim Kardashian đã cho con gái đầu lòng - cô bé North West (8 tuổi) lập tài khoản mạng xã hội và thường cùng con thực hiện các clip đăng tải lên tài khoản của North. Ngay lập tức, North West đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý.

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 1

Trước đây, rapper Kanye West (44 tuổi) đã thể hiện sự không ủng hộ đối với việc để cho con nhỏ sử dụng mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Trước đây, rapper Kanye West (44 tuổi) đã thể hiện sự không ủng hộ đối với việc để cho con nhỏ sử dụng mạng xã hội, anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng không muốn cho bất cứ người con nào trong số bốn người con mà anh có với Kim Kardashian sử dụng mạng xã hội.

Trong khi đó, Kim Kardashian vốn được xem là "bậc thầy" sử dụng mạng xã hội. Cô và các chị em gái của mình đều có lượng tài khoản theo dõi rất đông đảo. Từ việc thu hút sự chú ý thông qua show truyền hình thực tế, tới việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội, Kim đã gây dựng việc kinh doanh rất thành công và trở thành tỷ phú USD.

Việc rapper Kanye West không muốn các con mình sử dụng mạng xã hội thể hiện sự khác biệt rất lớn trong quan điểm nuôi dạy con giữa Kim và Kanye.

Kanye chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay rằng: "Các con của tôi sẽ không được sử dụng mạng xã hội mà không được sự đồng ý của tôi".

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 2

Việc rapper Kanye West không muốn các con mình sử dụng mạng xã hội thể hiện sự khác biệt rất lớn trong quan điểm nuôi dạy con giữa Kim và Kanye (Ảnh: Page Six).

Tài khoản mạng xã hội của cô bé North được lập hồi tháng 11/2021, Kim thường cùng con thực hiện các nội dung và là người đóng vai trò định hướng, kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con gái.

Dù vậy, đã có một lần cô bé North tự ý ghi hình trực tuyến giới thiệu không gian bên trong ngôi nhà của mình mà không hỏi ý kiến của mẹ. Điều này đã khiến Kim khá hốt hoảng và tình huống bối rối này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng.

Ngoài bé North, Kim và Kanye còn có 3 người con gồm Saint (6 tuổi), Chicago (4 tuổi) và Psalm (2 tuổi). Hiện tại, North là người con đầu tiên được Kim cho sử dụng mạng xã hội.

Kim Kardashian cùng mẹ và các chị em gái xuất hiện trong trailer show "The Kardashians" (Video: Hulu/YouTube).

Kanye tố Kim "bắt cóc" con gái Chicago trong ngày sinh nhật

Trong một chia sẻ mới đây trên mạng xã hội, Kim cho rằng mình là người chu cấp chính cho cuộc sống của các con, đáp lại điều này, Kanye West đã có đăng tải trên tài khoản cá nhân tố cáo Kim "bắt cóc" con gái Chicago:

"Người chu cấp chính có nghĩa là gì? Chính cô đã bắt cóc con gái trong ngày sinh nhật của con, cô không cho tôi biết địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật. Cô đặt ra hàng rào an ninh đối với tôi rồi mới cho tôi vào chơi với con trai mình. Tôi đã phải thực hiện kiểm tra để chứng minh mình không dùng chất kích thích ngay tại tiệc sinh nhật của Chicago, chính cô đã cáo buộc tôi sử dụng chất kích thích".

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 3

Trong một chia sẻ mới đây trên mạng xã hội, Kim cho rằng mình là người chu cấp chính cho cuộc sống của các con (Ảnh: Page Six).

Trước đó, vào dịp sinh nhật của cô bé Chicago hồi tháng một vừa qua, Kim và Kanye đã có xung đột khi Kim từ chối cho Kanye biết địa điểm cô tổ chức tiệc sinh nhật cho Chicago. Sau cùng, Kanye vẫn có cách để có mặt tại bữa tiệc, nhưng đã có những căng thẳng xảy ra. Sự việc cũng khá thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Một nguồn tin thân cận với Kim cho biết rằng: "Kim đã bị sốc bởi những lời cáo buộc của Kanye trên mạng xã hội, chính Kanye là người đề ra ý tưởng tổ chức hai bữa tiệc sinh nhật riêng rẽ. Kim sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái vào buổi sáng, sau đó Kanye sẽ tổ chức một bữa tiệc khác".

Kanye đã liên tục đưa ra nhiều cáo buộc đối với Kim trong thời gian qua, trong đó có việc nam rapper này cho rằng Kim đã không để các con được gặp mặt anh. Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Kim lại tiết lộ rằng trong quá trình ly hôn kéo dài suốt một năm qua, Kanye hầu như không thu xếp thời gian để ở bên các con.

Kim tố Kanye chủ ý tấn công cô trong quá trình ly hôn

Hiện tại, những đối đáp qua lại giữa Kim và Kanye chủ yếu được thực hiện thông qua các đăng tải trên mạng xã hội. Kim cũng đã có đăng tải thể hiện thái độ của mình trước những cáo buộc của Kanye:

"Việc Kanye không ngừng tấn công tôi trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng xã hội gây ra nhiều sự đau lòng hơn bất cứ sự nguy hại nào mà North có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội. Là người chu cấp chính và chăm sóc chính cho các con, tôi đang nỗ lực làm những điều tốt nhất để bảo vệ con gái.

Tôi cũng đồng thời giúp con thể hiện sự sáng tạo của bản thân thông qua cách thức mà con mong muốn, tôi đảm bảo rằng con nhận được sự giám sát của người lớn khi sử dụng mạng xã hội, việc được sử dụng mạng xã hội mang lại cho con niềm vui.

Ly hôn vốn đã là một việc khó khăn, bọn trẻ đã phải cùng cha mẹ trải qua một chuyện không dễ dàng gì. Việc Kanye bị ám ảnh với việc kiểm soát và thao túng cuộc sống của chúng tôi theo một cách tiêu cực và công khai đang gây nên nhiều nỗi đau cho tất cả các thành viên trong gia đình".

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 4

Kim khẳng định rằng tất cả những gì cô mong muốn ngay từ đầu quá trình ly hôn là đôi bên cùng giữ được mối quan hệ tích cực, lành mạnh và ủng hộ lẫn nhau trong việc cùng nuôi con chung (Ảnh: Page Six).

Kim khẳng định rằng tất cả những gì cô mong muốn ngay từ đầu quá trình ly hôn là đôi bên cùng giữ được mối quan hệ tích cực, lành mạnh và ủng hộ lẫn nhau trong việc cùng nuôi con chung, đặt quyền lợi của các con lên cao nhất:

"Tôi rất buồn khi Kanye tiếp tục khiến mọi thứ trở nên khó khăn thêm. Tôi hy vọng có thể xử lý mọi vấn đề liên quan tới các con một cách kín đáo và thiện chí".

Hiện tại, cả Kim và Kanye đều đã có những mối quan hệ mới. Kim đang hẹn hò với nam diễn viên hài Peter Davidson (kém cô 13 tuổi), Kanye cũng đang hẹn hò nữ diễn viên Julia Fox (kém anh 12 tuổi).

Kanye West: Ngôi sao tỷ phú USD mắc chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực

Là một rapper, một nhà sản xuất âm nhạc, một doanh nhân, một nhà thiết kế thời trang, Kanye West thành công lớn trong hầu hết các lĩnh vực mà anh thử sức, bản thân Kanye West cũng là một tỷ phú USD. Anh là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với thể loại hip-hop, nhạc pop và văn hóa đại chúng tại Mỹ.

Dù vậy, Kanye West mắc chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực, điều này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới những hành động, phát ngôn gây tranh cãi của Kanye West trong cả sự nghiệp và đời tư.

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 5

Năm 2020, khi Kanye West có ý định theo đuổi việc tranh cử Tổng thống Mỹ, anh đã có quá nhiều phát ngôn, động thái gây tranh cãi, đến mức vợ cũ của anh - Kim Kardashian khi ấy đã phải lên tiếng giải thích (Ảnh: Page Six).

Kanye West không ngần ngại đưa ra những quan điểm riêng, nhiều khi gây tranh cãi, thông qua tài khoản mạng xã hội, qua những lần xuất hiện tại các sự kiện, hay tại các lễ trao giải âm nhạc.

Năm 2020, khi Kanye West có ý định theo đuổi việc tranh cử Tổng thống Mỹ, anh đã có quá nhiều phát ngôn, động thái gây tranh cãi, đến mức vợ cũ của anh - Kim Kardashian khi ấy đã phải lên tiếng giải thích.

Kim tâm sự rằng gia đình cô hiện tại cảm thấy bất lực trước cuộc chiến với chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực của Kanye West, cô khẳng định anh là một con người tài năng, nhưng lại quá phức tạp.

Trước những phát ngôn rất gây sốc và thậm chí gây tổn thương mà Kanye West hướng vào vợ và gia đình nhà vợ, Kim vẫn thể hiện sự bình tĩnh và tình yêu thương dành cho chồng ở thời điểm đó: "Những người gần gũi với Kanye đều hiểu rằng lời nói của anh ấy nhiều khi không giống với mong muốn và mục đích thực sự của anh ấy".

Kim từng chia sẻ: "Tôi hiểu Kanye phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi anh ấy là người của công chúng, hành động của anh ấy đã nhiều khi gây nên tranh cãi. Anh ấy tài năng nhưng lại quá phức tạp. Anh ấy là nghệ sĩ, những cũng là một con người bình thường, với những vấn đề cá nhân, chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực càng đặt nhiều áp lực lên đời sống tinh thần của anh ấy".

Cuộc chiến nuôi con của hai ngôi sao tỷ phú USD Kim - Kanye bắt đầu - 6

Kim từng cho biết rằng cô luôn muốn tránh phải nói về tình trạng sức khỏe tâm lý của Kanye để bảo vệ cho cuộc sống gia đình (Ảnh: Page Six).

Khi ấy, Kim đã cho biết rằng cô luôn muốn tránh phải nói về tình trạng sức khỏe tâm lý của chồng để bảo vệ cho cuộc sống gia đình, cho sự riêng tư của các con và của chồng.

Tại Mỹ, việc điều trị các chứng bệnh tâm lý rất đề cao sự tự nguyện của người bệnh, người nhà không có quyền bắt ép người bệnh điều trị nếu họ không có hành động gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Những ngôi sao sống chung với chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực (Video: Bích Ngọc).

Theo Page Six