Album Confessions on a Dancefloor:

Cú nhảy cuối cùng của Madonna?

Madonna đã trở lại với disco trong album mới, Confessions on a Dancefloor, vừa trình làng tại Anh. Mới ra mắt, nhưng đĩa nhạc này đã mang lại cho cô một số đánh giá tốt đẹp nhất trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài 22 năm.

Tương phản với album mang tính nội tâm mạnh mẽ năm 2003, American Life, lần này nữ hoàng nhạc pop lại xuất hiện có vẻ rực rỡ hơn, phần nào giống như Abba ở ngay single hit Hung Up. Madonna muốn củng cố lại sự nghiệp âm nhạc của mình, hay cô muốn thực hiện một đĩa nhạc dance cuối cùng dành tặng người hâm mộ trung thành trước khi đến với các album trầm lắng hơn?

"Những người yêu thích nhạc dance có thể hoài nghi về hình ảnh mới của Madonna, vì nó không phản ánh cuộc sống thực của cô ấy'', biên tập tạp chí DJ, Carl Loben nói. "Madonna đã từng chiếm lĩnh các sân khấu ở hệ thống câu lạc bộ New York thập niên 80, nhưng tôi không cho rằng, cô sẽ trở lại trong những năm này''.

Nhà sản xuất nổi tiếng

Tuy nhiên, theo Loben,  Madonna đã rất sắc sảo khi thực hiện album mới với Stuart Price, một nhà sản xuất trứ danh, người hoà âm lại nổi tiếng đứng sau các nghệ sĩ dance Les Rythmes Digitales và Zoot Woman.

Trên thực tế, Madonna đang phát hành một phóng tác DJ mix của Confessions on a Dancefloor. Loben cho hay: "Những người yêu thích khiêu vũ và nhạc dance sẵn sàng tiếp nhận mọi thể loại âm nhạc khi nó hấp dẫn ngay trên sàn nhảy''.

Trong khi các fan hâm mộ nhạc dance không tỏ ra chút lưu tâm về tuổi tác của một nghệ sĩ, thì Madonna lại bị ''hất'' ra khỏi trang bìa tạp chí Smash Hits, và thay thế vào đó là các ngôi sao tuổi teen như McFly hay Son of Dork.

Người hâm mộ

Biên tập Smash Hits, Ian Eddy, khẳng định, những fan tuổi teen sẽ công bằng đánh giá Madonna qua từng ca khúc. "Người yêu nhạc pop luôn hay thay đổi, nếu trong single tiếp theo, Madonna biết rõ điều này thì họ sẽ không chán ngán với nó''.

Người đọc Tạp chí Smash Hits đã có những phản ứng khác nhau về quan điểm của họ trước việc Madonna quảng cáo video cho đĩa đơn Hung Up, trong đó cô ca sĩ đã 47 tuổi này mang trang phục quần áo nịt màu hồng và ''ve vãn'' những tay vũ công trẻ.

"Rất nhiều độc giả nói rằng, Madonna vẫn có sức hấp dẫn, rằng cô ấy vẫn trẻ trung'', Eddy nói, ''nhưng cũng có người nghĩ là, ở tuổi cô ấy, nên nhẹ nhàng và duyên dáng hơn''.

Các ngôi sao pop trẻ có thể coi Madonna như một mẫu hình ảnh hưởng tới họ về âm nhạc và thời trang, nhưng những fan nhạc tuổi teen ''lại không có cảm giác rằng, cô đang ở tuổi 30''. Nhóm người hâm mộ trung thành nhất của Madonna có cả ''gay''. Tạp chí gay Axm cho rằng, cô là tâm điểm của thời trang và xu thế âm nhạc, kể cả khi hình ảnh của Madonna đã thay đổi.

Sở dĩ Madonna có được fan hâm mộ là những người đồng giới, chính là qua việc quảng cáo các video như Like A PrayerJustify My Love, những live show khá khêu gợi và cuốn sách Sex photo xuất bản năm 1992.

Những fan gay tin rằng, sự nghiệp của Madonna sẽ phải đối đầu lâu dài với một ca sĩ biểu tưởng người Mỹ khác, Cher. Nếu nhưng ca khúc thể hiện rõ khát vọng của cô, Madonna có thể giữ lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ chủ đạo. Eddy nói: "Madonna thực sự nghĩ cô còn trẻ, tôi không biết cô sẽ gắn kết với nhạc dance thế nào, nhưng cô ấy dễ dàng trở lại trong vài năm tới với sự tươi mới. Gần bước sang tuổi 50, nhưng cô ấy vẫn tuyệt vời'.

 Theo Giaidieuxanh/ BBC