“Con rơi” của Thành Long lại bỏ nhà ra đi

(Dân trí) - Ngô Trác Lâm, cô con gái rơi của ngôi sao võ thuật Thành Long, mới đây lại bỏ nhà ra đi, quyết tâm không sống cùng mẹ ruột, chỉ sau một thời gian ngắn cô gái 18 tuổi này hàn gắn quan hệ với mẹ.

Tờ ON của Hong Kong đưa tin, Ngô Trác Lâm đã bỏ học và toàn bộ thời gian đều ở với bạn bè. Đây là lần thứ 4 Trác Lâm bỏ nhà đi bụi, kể từ khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì và thường xuyên xung đột với mẹ ruột. Tháng 4 vừa rồ, Trác Lâm từng gọi cảnh sát tới nhà riêng và tố mẹ ruột có hành vi bạo hành với cô.


Ngô Ỷ Lợi đau lòng vì con gái bỏ nhà ra đi.

Ngô Ỷ Lợi đau lòng vì con gái bỏ nhà ra đi.

Tháng 5/2017, Trác Lâm từng phải vào viện điều trị sau khi có thông tin cô bé tuổi teen tự vẫn nhưng không thành. Trên trang cá nhân thời điểm đó, Trác Lâm thường đăng tải những thông tin buồn bã và thổ lộ mong muốn được thoát khỏi vòng tay của mẹ ruột. Sau một thời gian Trác Lâm nằm viện, mối quan hệ giữa hai mẹ con đã được cải thiện và tháng 8 vừa rồi, trên trang cá nhân của mình, Ngô Ỷ Lợi còn khoe ảnh hai mẹ con rất hạnh phúc bên nhau.

Một nguồn tin cho hay, Ngô Trác Lâm kêu mệt mỏi với cuộc sống học đường, không muốn đến lớp, trong khi mỗi tháng mẹ vẫn phải đóng tiền học đều đặn cho cô là 17.000 HKD (gần 50 triệu đồng) tại trường quốc tế. Trác Lâm thường xuyên cãi nhau với mẹ và bày tỏ mong muốn được bỏ nhà ra đi trên trang cá nhân.


Ngô Trác Lâm bị bắt gặp đi cùng một người phụ nữ ngoại quốc.

Ngô Trác Lâm bị bắt gặp đi cùng một người phụ nữ ngoại quốc.

Một số thợ săn ảnh còn ghi lại cảnh Ngô Trác Lâm sống cùng với người phụ nữ ngoại quốc khoảng 30 tuổi tại một khu nhà “ổ chuột”, cùng hút thuốc lá và uống rượu, tán chuyện. Cũng theo tờ ON, mối quan hệ của Trác Lâm với cô gái ngoại quốc ngày một gắn bó.

Theo thông tin mới nhất, Trác Lâm hiện đã bỏ nhà ra đi và đang ở cùng một vài người bạn. Ngô Ỷ Lợi thực sự cảm thấy bất lực với con gái. “Con bé giờ đã 18 tuổi, tôi không thể nào kiểm soát nó”, cựu hoa hậu châu Á chia sẻ về con gái duy nhất.


Ngô Trác Lâm hiện đã bỏ học, bỏ nhà ra đi và tới sống cùng một nhóm bạn.

Ngô Trác Lâm hiện đã bỏ học, bỏ nhà ra đi và tới sống cùng một nhóm bạn.

Ngày 12/9 vừa rồi, trên trang cá nhân, tình cũ của Thành Long đã viết: “Tôi và Trác Lâm là mẹ con. Số phận của chúng tôi khiến chúng tôi phải sống tiếp như thế này và khi nhìn con từ phía sau rồi khuất dần ở góc phố, mẹ rất đau lòng. Mẹ hi vọng con không phải tuân theo lệnh của anh và mong con được sống cuộc sống mà con mong muốn”. Khi đọc những dòng này, rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời động viên và an ủi Ngô Ỷ Lợi. Họ mong rằng Ngô Trác Lâm sẽ thấu hiểu tấm lòng của người mẹ và thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Ngô Trác Lâm là kết quả mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, Thành Long hoàn toàn chối bỏ đứa con này và suốt 18 năm qua, theo lời của Ngô Ỷ Lợi, cô đã phải sống và nuôi con một mình. Ngô Ỷ Lợi khẳng định, con gái cô chưa bao giờ gặp Thành Long cũng như nhận được bất kỳ sự quan tâm hay động viên nào về mặt tài chính từ cha ruột.

Mi Vân
Theo Asia