Con gái sao quá cố Paul Walker được bồi thường hơn 222 tỉ đồng

(Dân trí) - Meadow Walker, cô con gái 17 tuổi của Paul Walker đã nhận được 10 triệu đô la (hơn 222 tỉ đồng) tiền bồi thường từ tài sản của người lái xe trong vụ tai nạn khiến nam tài tử phim “Quá nhanh quá nguy hiểm” thiệt mạng vào năm 2013.

Con gái của Paul Walker đã nhận được số tiền bồi thường
Con gái của Paul Walker đã nhận được số tiền bồi thường

Trang tin TheWrap cho biết, các thỏa thuận bồi thường đã được thống nhất từ tháng 11/2014. Tuy nhiên, phải đến gần đây, tin tức này mới được “rò rỉ” ra ngoài. Theo luật sư của Meadow Walker, ông Jeff Milam thì số tiền 10 triệu đô la trên sẽ được đưa vào một quỹ dành cho thanh thiếu niên, do con gái Paul Walker vẫn còn là trẻ vị thành niên. Quá trình chuyển giao quyền sở hữu số tài sản khổng lồ trên sẽ chỉ thực sự diễn ra khi Meadow đủ 18 tuổi.

Paul Walker và con gái Meadow (ngày nhỏ)
Paul Walker và con gái Meadow (ngày nhỏ)

Phía luật sư của Meadow Walker cũng cho biết thêm rằng, người lái xe Roger Rodas chỉ chịu một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn hồi năm 2013 và số tiền 10 triệu đô la cũng mới chỉ là một phần thu nhập nhỏ mà ngôi sao điện ảnh quá cố kiếm được nếu anh không đột ngột qua đời.

Trước đó, Meadow Walker, người thừa kế duy nhất của Paul Walker cũng đã được nhận toàn bộ di sản của cha mình với tổng giá trị lên tới 25 triệu đô la.

Sự ra đi đột ngột của Paul Walker hồi năm 2013 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối
Sự ra đi đột ngột của Paul Walker hồi năm 2013 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối

Năm 2013, ngôi sao của loạt phim “Quá nhanh, quá nguy hiểm” Paul Walker và người lái xe Roger Rodas đã tử nạn khi điều khiển chiếc Porsche Carrera GT 2005 với tốc độ 129 - 150 km/h và đâm vào gốc cây ở Santa Clarita, phía tây bắc Los Angeles, Mỹ.

Gia đình Paul Walker đã tiến hành khởi kiện hãng xe Porches vào tháng 9 năm ngoái vì cho rằng hãng đã sản xuất ra chiếc xe lỗi, dẫn tới cái chết của nam tài tử. Gia đình Paul Walker cũng tuyên bố rằng chiếc Porsche Carrera GT 2005 có khả năng chạy với tốc độ tối đa lên đến 330 km/h nhưng lại “thiếu các tính năng an toàn cần có trên những chiếc xe đua được thiết kế tốt”.

Dung Nhi
Theo BI