Con gái của Michael Jackson đi học ở trường của trẻ tự kỷ

(Dân trí) - Cô con gái 15 tuổi của Michael Jackson luôn cảm thấy sợ hãi, dễ tổn thương kể từ khi nhập viện điều trị sau vụ tự tự bất thành. Sắp tới, khi xuất viện, Paris Jackson sẽ được chuyển tới một ngôi trường mới.

Cách đây chừng một tháng, Paris Jackson - con gái duy nhất của Vua nhạc Pop Michael Jackson đã tìm cách tự vẫn bằng cách cắt cổ tay và uống thuốc an thần quá liều. Rất may, Paris Jackson được đưa đi cấp cứu kịp thời và sắp tới, cô bé sẽ được xuất viện sau một tháng điều trị trong bệnh viện.
 
Con gái của Michael Jackson đi học ở trường của trẻ tự kỷ
Paris Jackson sẽ xuất viện trong thời gian tới và chuyển tới học tập tại một trường học dành cho trẻ em có vấn đề về tâm lý

 

Một số nguồn tin cho biết, Paris đã rơi vào trạng thái stress trong một thời gian dài. Cô bé cũng cảm thấy mất phương hướng, cô đơn kể từ khi người cha nổi tiếng qua đời. Tại trường học, Paris Jackson cũng thường xuyên bị bắt nạt. Chính bởi vậy, tờ The Sun và The New York Post đưa tin, sau khi xuất viện trong thời gian tới, gia đình Jackson đang cân nhắc chuyển trường cho Paris và cô bé sẽ được học ở một trường học đặc biệt tại Utah.

 

Bà nội của Paris Jackson và mẹ ruột của cô bé - Debbie Rowe muốn cháu gái và con gái của họ thực sự bình phục trước khi trở lại với cuộc sống bình thường. Tất cả dự định sẽ thuê một đội vệ sĩ đặc biệt để bảo vệ Paris Jackson khi đi học tại Utah.

 

“Paris đã khỏe lại và sẵn sàng về nhà nhưng bác sĩ và gia đình không muốn liều lĩnh. Cô bé đã từng muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Tất cả đều cảm thấy lo ngại cô bé sẽ phải chịu một cú sốc mới mạnh mẽ hơn khi truy cập vào trang cá nhân và lại vào mạng như trước đây, đặc biệt là thời gian gần đay rất nhiều thông tin gây sốc và không chính xác liên quan tới vụ kiện tụng giữa gia đình và công ty giải trí AEG đang đầy rẫy trên mạng”, một nguồn tin thân cận kể lại.
 
Con gái của Michael Jackson đi học ở trường của trẻ tự kỷ

 

Trường học mà Paris Jackson sắp theo học là một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ từ 12 tới 18 tuổi gặp vấn đề về tâm lý và bị trầm cảm. “Khi ở đó, cô bé có thể có những người bạn có cùng vấn đề giống mình và cùng tập trung giải quyết chúng. Cô bé sẽ không phải chịu áp lực từ thế giới bên ngoài và những thông tin tiêu cực từ mạng Internet”, người này nói thêm.

 

Gia đình Jackson cũng rất quan tâm tới việc bảo vệ cô bé 15 tuổi tránh khỏi sự tiếp cận của những đối tượng fan quá khích và nguy hiểm luôn tìm cách thâm nhập vào trường học. Paris đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng kể từ khi cha ruột của cô bé qua đời đột ngột vào tháng 6/2009.

 

Theo phán quyết mới nhất của tòa án, Paris cùng hai người anh em ruột thịt của mình tiếp tục chịu sự giám hộ của bà nội và anh họ. Trước đây, khi thông tin cô bé 15 tuổi tìm cách tự vẫn xuất hiện trên mặt báo, Paris Jackson đã bày tỏ mong muốn được tới chung sống cùng mẹ ruột. Thời gian gần đây, trước khi sự cố xảy ra, cô bé cũng trở nên thân thiết với mẹ ruột sau thời gian dài xa cách.

 

Vy Vy