Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng

Mi Vân

(Dân trí) - Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên giàu có và nổi tiếng nhất Đài Loan. Chính vì vậy, cô cũng có cách cưng chiều cô con gái duy nhất một cách rất đặc biệt.

Mới đây, Lâm Tâm Như đăng tải hình ảnh những món quà đắt tiền gồm túi xách, balo đến từ các thương hiệu thời trang lớn. Trong đó, chiếc túi xách màu hồng có giá gần 2000 USD (tương đương 46 triệu đồng) lập tức trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Được biết, đây đều là những món quà đặc biệt mà "Nàng Hạ Tử Vy" dành cho cô con gái cưng, bé Cá Heo Nhỏ.

Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng - 1

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng chiều con gái khi để cô bé tiếp xúc với nhiều món đồ hiệu đắt tiền từ khi còn nhỏ. 

Trong quá khứ, cô từng để lộ hình ảnh chiếc bát mạ vàng dùng để cho bé ăn cháo vi cá mập. Ngôi sao nổi tiếng còn chia sẻ hình ảnh đeo vòng đôi với cô con gái nhỏ với giá trị đôi vòng lên đến 176 triệu đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên nổi tiếng từng tuyên bố để lại cho con gái một bộ gia tài nữ trang lên đến 300 tỷ đồng làm của hồi môn. Bé Cá Heo Nhỏ hiện mới 3 tuổi và là con gái của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Việc dành tặng cho con gái những món quá đắt tiền khiến Lâm Tâm Như trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng, nữ diễn viên nuông chiều con và để con tiếp xúc với những món đồ đắt tiền từ khi còn nhỏ là không nên. Trong khi đó, cũng có người bênh vực Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa và giải thích rằng, mỗi người có một cách yêu thương và bày tỏ tình cảm với con cái theo cách riêng, không ai có quyền phán xét.

Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ vào đầu năm 2017, không lâu sau đám cưới tại Bali cùng Hoắc Kiến Hoa. Sau khi sinh con gái, Lâm Tâm Như tạm dừng làm việc để tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ ở tuổi gần 40. Có con khi tuổi không còn trẻ, Lâm Tâm Như khẳng định, đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô bởi con gái đã mang lại cho cô những trải nghiệm ngọt ngào và hạnh phúc. 

Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng - 2

Hình ảnh hiếm hoi của Hoắc Kiến Hoa bên con gái 

Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng - 3

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không muốn lộ mặt con gái 3 tuổi với công chúng. 

Lâm Tâm Như và chồng hiện là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Đài. Nữ diễn viên họ Lâm bắt đầu nổi tiếng sau thành công của bộ phim "Hoàn châu cách cách". Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt... Ngoài ra, cô được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình nhận cát-sê cao nhất làng giải trí Hoa ngữ và là gương mặt quảng cáo "đắt khách" cho các nhãn hiệu mỹ phẩm, xe hơi, đồ gia đình...

Hiện tại, Lâm Tâm Như là bà chủ của một công ty điện ảnh, chuyên sản xuất các bộ phim truyền hình. Cô mở công ty sản xuất phim từ năm 2009 và từng trình làng một số tác phẩm đặc sắc như Trường ca hành tú lệ giang sơn, Khuynh thế hoàng phi, Chị gái tiến lên, 16 mùa hè... Năm 2016, cô lọt top triệu phú tại Đài Loan với khối tài sản ước tính 40 triệu USD. Mới đây, công ty của cô chi hơn 35 triệu USD để sản xuất phim truyền hình Hoa đăng sơ thượng.

Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng - 4

Lâm Tâm Như không chỉ là một diễn viên truyền hình mà còn là bà chủ của một công ty điện ảnh với khối tài sản không nhỏ. 

Hoắc Kiến Hoa dù kín tiếng hơn vợ nhưng cũng từng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách tỷ phú của Đài Loan từ năm 2011. Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa mới chuyển khỏi ngôi nhà cũ có giá gần 14 triệu USD tại Đài Loan để tới ở tại một biệt thự mới vào giữa năm 2020.

Nơi ở mới của vợ chồng Lâm Tâm Như có môi trường giao thông thuận tiện, lại có không gian đẹp, hiện đại, thích hợp với cuộc sống của gia đình ba người. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa còn bị bắt gặp khi đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng đắt đỏ ở Đài Loan khi chi phí cho mỗi khách ăn có thể hơn 7 triệu đồng.

Năm 2020, nhờ hoạt động tích cực và chăm chỉ, Lâm Tâm Như đã được truyền thông Đài Loan xếp vào danh sách 5 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất làng giải trí xứ Đài trong năm qua bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2020, thu nhập ước tính của Lâm Tâm Như là 1,4 triệu USD.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ quan điểm về việc có để con gái gia nhập làng giải trí hay không: "Làm việc trong làng giải trí thực sự rất mệt mỏi và áp lực". Hai vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khẳng định, họ không muốn bé Cá Heo Nhỏ gia nhập showbiz. Từ khi bé Cá Heo Nhỏ chào đời, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng chưa bao giờ để lộ mặt con gái trước công chúng.

Con gái 3 tuổi của Lâm Tâm Như dùng hàng hiệu, hưởng hồi môn 300 tỷ đồng - 5

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ không muốn con gái gia nhập làng giải trí. 

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa