Cô gái khiếm thị Quỳnh Trâm lấy nước mắt khán giả khi hát về mẹ

(Dân trí) - Không chỉ khán giả xúc động, giám khảo - danh ca Giao Linh nghẹn ngào muốn khóc khi nghe cô gái khiếm thị Quỳnh Trâm hát "Nỗi buồn mẹ tôi" đầy cảm xúc.

Tối qua (22/3), tập 7 Thần Tượng Bolero đã lên sóng với phần thể hiện của team Ngọc Sơn trong phần thi Thách đấu, điểm nhấn là sự kết hợp nhiều ca khúc bolero nổi tiếng được hàng triệu khán giả yêu thích.

Ngồi hàng ghế huấn luyện viên (HLV) vẫn là Ngọc Sơn, Quang Lê, Như Quỳnh và danh ca Giao Linh, họ đã có những giây phút "căng não" để đưa ra quyết định chọn 6 gương mặt được đi tiếp.

Quỳnh Trâm - cô gái khiếm thị được danh ca Giao Linh khen là giọng nữ hay nhất có phần thi cùng Thành Nhân. Hai thí sinh thể hiện liên khúc Nỗi buồn mẹ tôi - Bà năm. Cả hai đều sở hữu chất giọng ngọt ngào, cảm xúc đã lấy nước mắt khán giả bằng chính giai điệu và cảm xúc chân thành trong từng câu hát.
Quỳnh Trâm - cô gái khiếm thị được danh ca Giao Linh khen là giọng nữ hay nhất có phần thi cùng Thành Nhân. Hai thí sinh thể hiện liên khúc "Nỗi buồn mẹ tôi - Bà năm". Cả hai đều sở hữu chất giọng ngọt ngào, cảm xúc đã lấy nước mắt khán giả bằng chính giai điệu và cảm xúc chân thành trong từng câu hát.
Đặc biệt, sự lột tả mạnh mẽ trong phong cách thể hiện của Quỳnh Trâm đã tạo được ấn tượng trong lòng người xem.
Đặc biệt, sự lột tả mạnh mẽ trong phong cách thể hiện của Quỳnh Trâm đã tạo được ấn tượng trong lòng người xem.

Danh ca giao linh chia sẻ về phần thi này: "Hai ca khúc rất phù hợp với chất giọng Thành Nhân và Quỳnh Trâm nghe là muốn khóc luôn. Đối với cô Quỳnh Trâm là tiếng hát nữ hay nhất, Trâm hát rất có tình cảm khiến người nghe rất thấm".

HLV Như Quỳnh cảm thấy hai ca khúc rất hài hòa và khen ngợi giọng hát ngọt ngào của Quỳnh Trâm. HLV Ngọc Sơn bày tỏ Quỳnh Trâm hát rất nức nở và rất vui khi cả hai hoàn thiện tiết mục của mình.

Trước đó, Ngọc Hải - Văn Nhân mở màn chương trình với liên khúc Giã từ - Những đêm lạnh giá. Cả hai kết hợp ăn ý trong việc chuyển giai điệu từ nhẹ nhàng sang sôi động đã mang đến sự mới mẻ và tạo được ấn tượng với người xem.
Trước đó, Ngọc Hải - Văn Nhân mở màn chương trình với liên khúc "Giã từ - Những đêm lạnh giá". Cả hai kết hợp ăn ý trong việc chuyển giai điệu từ nhẹ nhàng sang sôi động đã mang đến sự mới mẻ và tạo được ấn tượng với người xem.
Việt Phương và Hà Thu thể hiện liên khúc Tình bơ vơ - Bài tango cho em, ngay từ những câu hát đầu tiên cặp đôi mang đến một không gian êm đềm, da diết trong tình yêu và sau đó là giai điệu sôi động và những điệu nhảy uyển chuyển đốt mắt người xem.
Việt Phương và Hà Thu thể hiện liên khúc "Tình bơ vơ - Bài tango cho em", ngay từ những câu hát đầu tiên cặp đôi mang đến một không gian êm đềm, da diết trong tình yêu và sau đó là giai điệu sôi động và những điệu nhảy uyển chuyển "đốt mắt" người xem.
Tiếp đến là sự kết hợp của Quang Long và Nhã Thanh, cả hai mang đến liên khúc Chờ đông - Lỡ yêu với một câu chuyện tình yêu đậm buồn. Quang Long vẫn chinh phục người nghe bởi sự từng trải, da diết trong từng câu hát. Nhã Thanh lại gây được ấn tượng bởi sự duyên dáng và ngọt ngào. Một màn trình diễn mang đậm màu sắc của team Ngọc Sơn.
Tiếp đến là sự kết hợp của Quang Long và Nhã Thanh, cả hai mang đến liên khúc "Chờ đông - Lỡ yêu" với một câu chuyện tình yêu đậm buồn. Quang Long vẫn chinh phục người nghe bởi sự từng trải, da diết trong từng câu hát. Nhã Thanh lại gây được ấn tượng bởi sự duyên dáng và ngọt ngào. Một màn trình diễn mang đậm màu sắc của team Ngọc Sơn.
Cặp đôi Duy Cường - Châu Giang kể về câu chuyện tình yêu buồn qua liên khúc Cho vừa lòng em - Hoa mười giờ, chất giọng nhẹ nhàng cùng sự ăn ý, kết hợp vô cùng tình cảm.
Cặp đôi Duy Cường - Châu Giang kể về câu chuyện tình yêu buồn qua liên khúc "Cho vừa lòng em - Hoa mười giờ", chất giọng nhẹ nhàng cùng sự ăn ý, kết hợp vô cùng tình cảm.

Là người thể hiện thành công ca khúc "Hoa mười giờ", danh ca Giao Linh chia sẻ: "Châu Giang hát rất hay, luyến láy đều và Duy Cường hát rất ngọt ngào", cô còn thị phạm 1 câu hát ngay trên ghế nóng khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Kết thúc phần trình diễn, các thí sinh team Ngọc Sơn ra sân khấu để lắng nghe kết quả, danh ca Giao Linh chọn Quang Long, HLV Như Quỳnh chọn Việt Phương, HLV Quang Lê chọn Duy Cường vì anh đã lỡ yêu và HLV Ngọc Sơn chọn Nhã Thanh, Hà Thu và Quỳnh Trâm đi tiếp. Chương trình phải nói lời chia tay với Châu Giang, Ngọc Hải - Văn Nhân, Thanh Nhân.
Kết thúc phần trình diễn, các thí sinh team Ngọc Sơn ra sân khấu để lắng nghe kết quả, danh ca Giao Linh chọn Quang Long, HLV Như Quỳnh chọn Việt Phương, HLV Quang Lê chọn Duy Cường vì anh đã lỡ "yêu" và HLV Ngọc Sơn chọn Nhã Thanh, Hà Thu và Quỳnh Trâm đi tiếp. Chương trình phải nói lời chia tay với Châu Giang, Ngọc Hải - Văn Nhân, Thanh Nhân.

Băng Châu

Ảnh: BTC