'Cô dâu 8 tuổi': Hôn nhau 2 ngày, động phòng cả tháng

Cảnh động phòng kéo dài cả tháng trời của Anandi khiến khán giả "bức bối".

Cô dâu 8 tuổi đang giữ kỷ lục bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ. Ngay khi thông tin bộ phim có khả năng chiếu đến gần 2.000 tập, khán giả Việt đã ra sức phản đối. Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt vì các bậc phụ huynh lớn tuổi mê bộ phim “chuyên gia quay chậm” này làm con cái trong nhà phải đau đầu.

Đến nay, phim đã phát sóng tại Việt Nam sang phần 6. Kể từ ngày lên sóng vào 11.11.2014 trên kênh Today TV, đã hơn 1 năm khán giả Việt quen thuộc với tiếng nhạc mở đầu của mỗi tập Cô dâu 8 tuổi. Mặc dù nhà đài đã tăng thời lượng phát sóng của phim lên 2 tập/ngày và số tập phim rút ngắn còn khoảng 900 tập nhưng nhiều người vẫn cảm thấy ngán dần với độ dài lê thê của phim.

Nữ chính Cô dâu 8 tuổi sắp được thay sang diễn viên thứ ba nhưng phim vẫn còn dài
Nữ chính "Cô dâu 8 tuổi" sắp được thay sang diễn viên thứ ba nhưng phim vẫn còn dài

Còn nhớ thời điểm tháng 6 năm ngoái khi bộ phim đã chiếu đến tập 220, cộng đồng mạng Việt đã "la ó" về độ dài lê thê của phim. Kiểu quay chậm “slow motion”, lia máy quay cận cảnh từng biểu cảm gương mặt của mỗi nhân vật đã trở thành chủ đề hot để cư dân mạng bình luận.

Cũng vì lý do này mà nhiều bài thơ đã được sáng tác để chế về độ chậm của tình tiết trong phim. Một cư dân mạng sáng tác thơ về phim Cô dâu 8 tuổi hút hơn 63.000 lượt like (thích) có đoạn viết: “Hôn nhau mất xừ 2 ngày. Vờn nhau thì nó phải dây 1 tuần. Hai đứa gặp nhau tần ngần. Quay mặt từng đứa phải gần hết phim”.

Mạch phim vẫn giữ tiết tấu chậm rãi, đôi khi kéo dài việc giải quyết một chi tiết nhỏ khiến người xem thấy sốt ruột
Mạch phim vẫn giữ tiết tấu chậm rãi, đôi khi kéo dài việc giải quyết một chi tiết nhỏ khiến người xem thấy sốt ruột

Vẫn tiếp tục theo lối quay chậm đó, phim Cô dâu 8 tuổi đã chiếu ở Việt Nam đến nay đã qua 6 phần, mỗi phần trên dưới 100 tập. Trong phần 6, nhân vật nữ chính Anandi kết hôn lần hai với thanh tra Shiv.

Điều đáng nói là cảnh được khán giả mong đợi khi Anandi lấy Shiv là chi tiết hai người động phòng. Vậy nhưng, việc động phòng chỉ dừng lại ở việc cả hai nhìn nhau say đắm. Cùng ngủ trên một chiếc giường cưới nhưng mỗi người vẫn một chiếc chăn đơn.

Ngay trong tập phim mới nhất, tập 58 của phần 6, Anandi cũng chỉ vô thức đặt tay lên ngực của chồng mới, sau đó cô vội rụt tay lại trong lúc Shiv giả vờ ngủ.

Anandi và chồng mới - thanh tra Shiv mỗi người một chiếc chăn đơn sau khi cưới
Anandi và chồng mới - thanh tra Shiv mỗi người một chiếc chăn đơn sau khi cưới

Khán giả cảm thấy biên kịch đang cố kéo dài việc Anandi thực sự là vợ của Shiv, dù tình cảm giữa hai người dành cho nhau là tình yêu thật lòng. Việc động phòng kéo dài hàng tháng trời được nhà sản xuất lý giải, vì Anandi chưa sẵn sàng để trao thân cho một người chồng mới, dù đó là người cô yêu. Việc này hẳn là phi lý trong cuộc sống thường ngày nhưng nó lại có lý với một phụ nữ nông thôn ở Ấn Độ như Anandi, cô vừa trải qua chuyện tình cảm buồn với người chồng cũ vì bị phản bội.

Những tình tiết trong phần 6 diễn biến chậm làm nhiều bà mẹ Việt cảm thấy sốt ruột khi xem Cô dâu 8 tuổi. Riêng đám cưới của Anandi và Shiv diễn ra trong hơn chục tập cũng đủ thấy mức độ dài lê thê của phim. Thậm chí cư dân mạng còn bình luận hài hước: “Ngoài đời cưới cùng lắm hết 3 ngày, phim này thì cả tuần chưa xong”.

Dù kéo dài hàng nghìn tập nhưng phim vẫn thu hút một lượng lớn khán giả Việt, nhất là các bà nội trợ từ thành phố đến nông thôn.

Ban tổ chức giải thưởng Ngôi sao xanh vừa công bố, Cô dâu 8 tuổi giành giải thưởng "Phim truyền hình xuất sắc" từ bình chọn của hội đồng nghệ thuật. Cụm từ tiêu đề phim “Cô dâu 8 tuổi” cũng xếp vị trí thứ 9 trong Top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2015, cho thấy sức hút không hề nhỏ của bộ phim này.

Theo Yến Nhi

Dân Việt