Chuyện mượn danh người nổi tiếng để lừa đảo trong làng giải trí Việt

Không phải cho đến khi vụ việc bắt giữ nghi can giả danh là quản lý hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo để lừa đảo thì dư luận mới biết về thực trạng này. Từ lâu, trong làng giải trí Việt đã nhức nhối với không ít vụ những người nổi tiếng bị mạo danh, mượn danh bởi những kẻ lừa đảo để giờ trò phạm pháp, trục lợi cá nhân.


Hoa hậu Đặng Thu Thảo thanh minh với phóng viên báo chí

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thanh minh với phóng viên báo chí

“Nổ” có thể sắp xếp hoa hậu, người mẫu “vui vẻ”

Trường hợp của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo bị đối tượng Lương Thị Tường Vy (tên giả là Đặng Thu Tâm, SN 1988, trú tại tỉnh Bạc Liêu) giả danh là quản lý, chị ruột để lừa đảo hiện đang bị công an quận 3, TP.HCM tạm giữ để điều tra không phải chỉ xảy ra một lần. Theo ghi nhận, ngoài trường hợp bị hoa hậu Đặng Thu Thảo bắt quả tang còn có một trường hợp khác là ông Lý Quốc Oai - giám đốc công ty TNHH SX TM DV QC Nghiệp Thắng (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cũng là nạn nhân của Vy.

Cụ thể Vy đã mạo danh chị ruột của hoa hậu Đặng Thu Thảo để ký hợp đồng đóng phim với ông Oai nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc là 10% giá trị hợp đồng, tức 20 triệu đồng. Do việc Vy mạo danh là quản lý, chị ruột của hoa hậu Đặng Thu Thảo diễn ra trong thời gian dài nên chắc chắc số nạn nhân sẽ không ít. Tuy nhiên vì nhiều lý khác nhau nên có thể nhiều người trong số các nạn nhân cho đến nay vẫn chọn giải pháp im lặng.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền đặt cọc, hiện nay cơ quan công an còn tập trung nghi vấn vào việc Vy thu lợi bất chính từ việc mượn danh của hoa hậu Việt Nam 2012 để kêu gọi các nhà hảo tâm làm từ thiện. Cụ thể Vy lập trang facebook có tên “Đặng Thu Tâm” chuyên đăng tải các hình ảnh, hoạt động từ thiện của Đặng Thu Thảo rồi qua đó kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong nước lẫn ở hải ngoại cùng chung tay. Dựa vào trang facebook này nhiều người lầm tưởng Vy là quản lý hoặc chị ruột của hoa hậu Việt Nam nên đã ngỏ lời cùng tham gia đồng hành. Hiện chưa rõ Vy thu lợi bất chính từ hoạt động này bao nhiêu? nhưng với mác của hoa hậu Việt Nam thì khoản quyên góp từ thiện nhận được chắc chắn không hề ít.

Một đại gia trong ngành tổ chức sự kiện đang hoạt động tại TP.HCM, đề nghị giấu tên cho biết, không biết bằng cách nào trước đây tại nhiều hoạt động từ thiện của những người trong giới giải trí trước đây Vy cũng đều xuất hiện. Theo ông này gặp ai, Vy cũng khoe khoang là quản lý hay chơi thân với nhiều chân dài nổi tiếng, có thể sắp xếp họ tham gia bất kỳ sự kiện trong và ngoài nước nào, miễn sao tính toán cát-xê hợp lý. Thậm chí theo đại gia ngành truyền thông này thì Vy còn “nổ” có thể sắp xếp chân dài nổi tiếng, từ hoa hậu, á hậu đến người mẫu hạng nhất, nhì đi “vui vẻ” hay sex tour với người có tiền, tất nhiên theo Vy giá có thể lên tới hàng chục ngàn USD cho cuộc vui như thế.

Ông T, một người kinh doanh hoạt động giải trí có cơ sở ở quận 1, TP.HCM cũng chia sẻ, ông biết có 2 trường hợp đều là phụ nữ cũng từng mượn danh người nổi tiếng để “nổ”, nhưng chưa nắm rõ những người này đã lừa ai và có nạn nhân nào sập bẫy chưa? Ông T kể, từng một số lần gặp trực tiếp 2 người phụ nữ này, họ khoe khoang trong điện thoại có chụp ảnh chung với một số người trong giới giải trí như: người mẫu - diễn viên L.N.K, danh hài H.L, ca sĩ Đ.V.H, ca sĩ D.T.V, người mẫu T.N, siêu mẫu K.C... Hai người này theo ông T thường đi đôi với nhau. Có lần ông T cùng nhóm bạn của mình tiếp xúc trò chuyện với bộ đôi này ngay tại cơ sở kinh doanh của ông.

Ông T kể, “trong cuộc trò chuyện tôi thấy hai cô này nổ rất nhiều. Nào là thân thiết với hàng loạt ngôi sao, thường đi lưu diễn với họ ở hải ngoại... Rồi họ cũng đề cập thẳng, nếu muốn “vui vẻ” với người mẫu, diễn viên có tiếng thì họ có thể thu xếp, giá cuộc vui nhanh là 7 - 8 ngàn đô, còn qua đêm là 13 - 15 ngàn đô...”. Ông T nói, ông biết hai người phụ nữ này có thể mượn danh người nổi tiếng để trục lợi nên lần ấy ông chỉ xem như cuộc trò chuyện... cho vui.


Danh hài Hoài Linh từng bị mạo danh trang facebook cá nhân để kêu gọi từ thiện

Danh hài Hoài Linh từng bị mạo danh trang facebook cá nhân để kêu gọi từ thiện

Đau đầu với chuyện mạo danh

Với những người nổi tiếng thì nhất cử nhất động của họ, đều được dư luận chú ý đến. Do đó những việc lùm xùm, tai tiếng, dính dáng đến pháp luật, chắc chắn họ không hề mong muốn. Ngoài ra nắm được tâm lý của không ít người dân đam mê thần tượng, tin tưởng ở vẻ hào nhoáng của những ngôi sao nên các đối tượng có dụng ý có thể dễ dàng mượn danh của những người này để trục lợi cá nhân.

Chỉ cách đây vài tháng, ca sĩ Lý Hải đã phải đau đầu khi có một người mạo danh anh để lừa đảo cửa hàng FPT tới 5 chiếc ĐTDĐ iPhone 6. Chiêu trò này khá đơn giản, thanh niên có tên là Bảo vốn là người hâm mộ của ca sỹ Lý Hải. Cuối tháng 6-2015 vừa qua, khi biết Lý Hải đi lưu diễn, anh chàng này liền đến nhà nam ca sĩ chơi, sau đó gọi điện đặt hàng mua 5 chiếc ĐTDĐ iPhone 6 yêu cầu mang đến tận nhà của Lý Hải. Khi nhân viên đến nơi, người này chặn lấy hàng trước nhà, rồi yêu cầu nhân viên vào nhà gặp ca sĩ Lý Hải lấy tiền và sau đó bỏ trốn. Sau vụ việc này ca sĩ Lý Hải buộc phải làm việc với cơ quan công an và xuất hiện trên báo chí, trên mạng xã hội để thanh minh, giải thích về sự việc này.

Danh hài Hoài Linh cho biết, hiện có rất nhiều người mượn danh người nổi tiếng để thu lợi bất chính. Chính bản thân Hoài Linh, trước đây cũng phải lên tiếng thanh minh khi có người mạo danh trang facebook mang tên anh để xin tiền từ thiện. Ngoài ra từ trước đến nay đã có nhiều trường hợp người của công chúng khác như: hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Diễm Hương, người mẫu Duy Nhân (đã qua đời)... cũng bị kẻ giấu mặt mạo danh trang facebook cá nhân để kêu gọi xin tiền chữa bệnh hay làm từ thiện... Đã có một số người đồng cảm với tấm lòng thiện nguyện của họ mà nhanh chóng chuyển tiền vào các số tài khoản lừa đảo rao trên các trang facebook mà không hề có sự xác minh, tìm hiểu.

Ngoài ra còn một trường hợp mạo danh khác, tuy không để trục lợi nhưng lại nhằm mục đích tấn công vào danh tiếng, uy tín của người nổi tiếng. Nhiều người trong giới giải trí cho biết, thực chất đây là chiêu trò hạ bệ nhau của những người hoạt động nghệ thuật không đàng hoàng và không chân chính.

Ca sĩ nổi tiếng Hồ Quỳnh Hương đã từng gặp phải trường hợp như thế khi có một người đã mạo danh là trợ lý của cô để viết đơn tố cáo với báo chí về việc ép anh ta làm quản lý cho cô đồng thời có những hành động... bạo lực. Tuy nhiên sau đó báo chí xác minh sự việc mới vỡ lẽ, lá đơn đó hoàn toàn là một sự mạo danh để tấn công Hồ Quỳnh Hương.

Chính người quản lý bị mạo danh này sau đó cũng đã lên tiếng thanh minh, xác nhận lá đơn đó không phải là từ anh. Bên cạnh đó, có một thực trạng khác là người hâm mộ của ngôi sao đã lợi dụng danh nghĩa thần tượng của mình để tấn những công ngôi sao khác. Trong suy nghĩ của họ đó là giúp cho thần tượng của mình nhưng thực chất đây là hành động tiêu cực. Ngay cả bản thân ngôi sao đó cũng không kiểm soát được fan của mình, rồi sau đó phải lên tiếng thanh minh, giải thích...

Chia sẻ về việc mới xảy ra gây xôn xao dư luận, hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cho biết, với những người nổi tiếng, để xây dựng hình ảnh trước công chúng là điều cực kỳ khó khăn và vất vả. Thế nhưng có người nhẫn tâm vì cái lợi, đã bất chấp mượn danh những người nổi tiếng để lừa đảo làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, uy tín mà những ngôi sao đã phải mất khá nhiều thời gian lẫn công sức mới có thể tạo được.

Theo Anh Duy

An Ninh Thủ Đô