Chuyện Bác Hồ tới thăm gia đình nghèo dịp Tết lên sân khấu kịch
(Dân trí) - Nhạc kịch "Cafe bánh mì", kịch nói "Chuyện nhà chị Tín"... là 2 trong những tác phẩm được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng gửi đến khán giả.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt 2 chương trình nghệ thuật đặc sắc: Bác Hồ một tình yêu bao la và vở nhạc kịch Cafe bánh mì.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).
Tại sự kiện, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết, với vai trò, nhiệm vụ của một đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nhà hát Kịch Việt Nam huy động nguồn lực sáng tạo cùng lúc 2 tác phẩm nghệ thuật, đóng góp vào dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la của tác giả Lê Trinh - Lý Nguyên Anh, do NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn, gồm 2 vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín và Miền Nam trong trái tim Bác, thể hiện tình yêu bao la của Người đối với dân tộc Việt Nam.
Trong đó, Chuyện nhà chị Tín là câu chuyện kể về chuyến đi thăm của Bác Hồ tới một gia đình nghèo ở Hà Nội trong đêm Giao thừa năm Nhâm Dần năm 1962. Dù ở vị trí nào, Bác vẫn luôn nghĩ đến dân, luôn mong muốn cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.
Câu chuyện trong vở kịch ngắn là minh chứng cho tình yêu bao la của Người.
Vở kịch ngắn Miền Nam trong trái tim Bác thể hiện tình cảm đặc biệt của Người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt qua câu chuyện về Bác Hồ và nữ anh hùng Trần Thị Lý cùng các chiến sĩ đồng bào miền Nam.
Lấy bối cảnh xã hội những ngày sục sôi trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhạc kịch Cafe bánh mì phản ánh chân thực không khí đau thương nhưng kiên cường của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.
NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, vở Cafe bánh mì đánh dấu sự chuyển mình của các nghệ sĩ, bởi nhạc kịch là loại hình tương đối xa lạ với các diễn viên của nhà hát.
Theo ông Hiếu, việc phối hợp dàn dựng vở nhạc kịch Café bánh mì là một hoạt động đặc biệt, thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm lan tỏa thông điệp về văn hóa, con người và lịch sử của 2 nước thông qua những hình ảnh và ngôn ngữ sân khấu.
Tác phẩm đặc biệt đề cao vai trò của tầng lớp tiểu tư sản - những người không chỉ góp tiền của mà còn hy sinh cả tính mạng để góp phần vào cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
Qua từng lời ca, điệu nhạc, câu thoại, vở nhạc kịch khắc họa sâu sắc tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của đất nước.
Ê-kíp thực hiện vở nhạc kịch gồm những tên tuổi giàu kinh nghiệm đến từ 2 quốc gia như: tác giả kịch bản Seo Sang Wan, đạo diễn Cho Joon Hui (Hàn Quốc) phối hợp cùng NSND Hoàng Lâm Tùng.
Thiết kế sân khấu do Lim Chung IL đảm nhiệm, âm nhạc do chính tác giả Seo Sang Wan chỉ đạo, biên đạo múa Kim Sung IL.

Cảnh trích trong vở nhạc kịch "Cafe bánh mì" (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam).
Về phía Việt Nam, NSƯT Nông Dũng Nam là trợ lý đạo diễn, nhạc sĩ Tuấn Nghĩa đảm nhận phần Việt hóa ca khúc, huấn luyện thanh nhạc Đồng Thị Thanh Nhàn...
Theo nghệ sĩ Minh Hiếu, vở nhạc kịch Cafe bánh mì dự kiến ra mắt khán giả Thủ đô vào ngày 15/8, tiếp đó sẽ được giới thiệu tại Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản.