Chung Thục Quyên: Hoãn cưới

Sau khi giành giải Hoa hậu Nhân ái trong cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch” 2008, Chung Thục Quyên tuyên bố sẽ lên “xe hoa” trong tháng 11 này. Thế nhưng, đợi gần hết tháng mà vẫn chưa thấy Quyên báo tin vui...

Trở về từ cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch”, cuộc sống của Thục Quyên có vẻ đang rất bận rộn?

 

Tôi không phủ nhận là cuộc thi đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm và nhiều cơ hội hơn trong nghề nghiệp. Công việc của tôi hiện nay khá bận rộn. Ngoài việc chụp hình, đi biểu diễn thời trang, tôi còn đi học thanh nhạc, học vũ đạo, thu âm và gần đây tôi cũng vừa kí hợp đồng tham gia vào một bộ phim truyền hình.

 

Nếu tự đánh giá, Thục Quyên chấm giọng hát của mình được bao nhiều điểm và Quyên thấy mình hợp với dòng nhạc nào?

 

Tôi sẽ chờ sự đánh giá của khán giả trước. Tôi thích nhận xét khách quan hơn là tự đánh giá theo ý kiến chủ quan của mình. Tôi sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của khán giả để hoàn thiện giọng hát cũng như phong cách của mình tốt hơn. Có sự đánh giá và góp ý của khán giả thì dù tốt hay chưa tốt cũng có nghĩa là khán giả đã quan tâm đến tôi. Nếu vậy tôi sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn. Tôi thấy mình hợp với các bài hát trữ tình và trước mắt tôi sẽ tập trung vào dòng nhạc này.

 

Thục Quyên có vẻ hơi “tham lam" vì ngoài nghề người mẫu, ca sỹ, sắp tới được biết Quyên sẽ còn tham gia đóng phim ?

 

Đúng là sắp tới tôi sẽ tham gia đóng bộ phim truyền hình dài 35 tập của đạo diễn Lê Bảo Trung. Bộ phim mang tên “Chuyện tình Đảo Ngọc". Tôi sẽ vào vai một cô gái mang tên Thủy Tiên. Tôi nghĩ những công việc mang tính nghệ thuật thường hỗ trợ cho nhau nên tôi muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực.

 

Sẽ hóa thân vào một cô gái kiêu ngạo và đỏng đảnh, Quyên không sợ dễ bị nhiều người ác cảm và đánh mất hình ảnh của mình sao?

 

Tôi nghĩ đã là một diễn viên thì dù phải hóa thân vào vai diễn nào cũng phải thể hiện cho tốt vai diễn đó. Nếu khán giả ác cảm về nhân vật tôi đóng thì có nghĩa là tôi đã thành công. Tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu được điều này.

 

Chung Thục Quyên: Hoãn cưới  - 1
 

 

Nhiều người cho rằng, Thục Quyên “ăn may” vì ngoại hình không thật nổi bật, khuôn mặt cũng không ấn tượng lắm. Từ một người mẫu vô danh nhưng nhờ cuộc thi Nữ hoàng Du lịch nên cái tên Chung Thục Quyên mới bắt đầu được để ý. Quyên nghĩ sao về nhận định này?

 

Theo tôi biết thì những người được đề cử dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới đều phải là người xứng đáng. Nếu tôi không nổi bật, không ấn tượng và vô danh thì tại sao một công ty người mẫu uy tín như Elite Việt Nam lại giao cho tôi một trọng trách như vậy. Và tôi cũng đã giành được danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi.

 

Thục Quyên có thể đưa ra một nhận xét ngắn gọn về nghề người mẫu ở Việt Nam hiện nay?

 

Tiến bộ và đang rất phát triển.

 

Trở về từ cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch”, Quyên tuyên bố sẽ lên “xe hoa” vào tháng 11 này. Nhưng dường như đến bây giờ mọi dự định cho lễ cưới vẫn im hơi lặng tiếng?

 

Hiện tại công việc của tôi quá nhiều và chiếm gần kín hết thời gian nên việc lên “xe hoa” sẽ phải dời lại một thời gian nữa.

 

Có phải người nổi tiếng thường hay “bỗng dưng” muốn phát ngôn một điều gì đó để làm mới mình và thu hút sự chú ý của dư luận?

 

Hôn nhân đối với tôi rất quan trọng nên chắc chắn tôi sẽ không dùng chuyện hôn nhân của mình để thu hút sự chú ý của dư luận.

 

Hỏi thật nhé, dường như bây giờ bạn không còn muốn nói nhiều về chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ” như trước đây nữa?

 

Tôi đã bảo là tôi không lấy chuyện riêng của mình ra để gây scandal nhằm nâng tên tuổi của mình. Tôi nghĩ chưa đến lúc thích hợp để nói. Khi nào chắc chắn mọi thứ tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ.

 

Theo VTC News