Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận "phải quên hào quang của quá khứ"

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám xứ Đài F4 - Chu Hiếu Thiên chia sẻ với người hâm mộ, anh đang rơi vào cảnh thất nghiệp và dự định chuyển sang kinh doanh.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng một thời thừa nhận không tìm được việc làm trong làng giải trí suốt một năm qua. Ngoài ra, các khoản đầu tư kinh doanh cá nhân của anh cũng thua lỗ. Để có thu nhập, anh đang phải nhận lời quảng cáo cho các nhãn hàng nhỏ.

Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận phải quên hào quang của quá khứ - 1

 Chu Hiếu Thiên thừa nhận, anh rơi vào cảnh thất nghiệp gần một năm nay và không còn là một ngôi sao trong làng giải trí. 

"Không một nhà sản xuất nào mời tôi hợp tác. Tôi chỉ có thể ngồi ở nhà chơi game giết thời gian và nếu may mắn thì được một thương hiệu bình dân mời làm việc. Trước đây, cát sê thấp nhất tôi nhận được là 3.000 USD nhưng giờ con số này là xa vời. Muốn kiếm tiền tôi phải chấp nhận quên hào quang quá khứ", Chu Hiếu Thiên nói trong bài phỏng vấn với Sohu ngày 8/10. 

Ngoài ra, nam diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng, vợ chồng anh từng mắc Covid-19. Tháng 6 đến tháng 12/2019, anh tham gia một chương trình ca hát tại Quảng Đông, Trung Quốc và đổ bệnh ngay sau đó. 

"Tôi bị sốt cao và đau họng. Nó hoàn toàn khác với những bệnh cảm lạnh thông thường. Miệng đắng và hơi thở rất khó khăn", anh kể lại. Vì hôm sau phải trình diễn tiếp nên anh quyết định uống thuốc để giảm dấu hiệu của bệnh. 

Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận phải quên hào quang của quá khứ - 2

Cựu thành viên của nhóm F4 nói: "Muốn kiếm tiền tôi phải chấp nhận quên hào quang quá khứ".

Trong thời gian anh ốm sốt, Chu Hiếu Thiên cũng tiết lộ vợ anh không khỏe. Tuy nhiên, Chu Hiếu Thiên và vợ đều không đi làm xét nghiệm Covid-19 vì không nghĩ mình mắc bệnh.

Khi trở lại Đài Loan vào dịp Tết nguyên đán vừa rồi, anh tới viện để đề nghị được tiêm vắc xin nhưng bác sĩ kết luận trong người anh đã có sẵn kháng thể. Chu Hiếu Thiên cho rằng, anh đã mắc Covid-19 tại đại lục nhưng không hay biết. 

Chu Hiếu Thiên, sinh năm 1979, là một trong 4 thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng khắp châu Á đầu những năm 2010 - F4 xứ Đài cùng Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Ngôn Thừa Húc.

Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận phải quên hào quang của quá khứ - 3

Chu Hiếu Thiên từng là thành viên của nhóm F4 và là nghệ sĩ đình đám tại châu Á. 

Ngoài ra, anh từng sở hữu lượng fan đông đảo khi vào vai Tây Môn của Vườn sao băng và Vạn Bảo Long trong Cơn lốc tình yêu. Khi nhóm nhạc tan rã, Chu Hiếu Thiên tập trung vào sự nghiệp điện ảnh nhưng không gây được dấu ấn đáng kể. Anh dần rút lui khỏi làng giải trí từ năm 2015 đến nay.

Năm 2016, Chu Hiếu Thiên bất ngờ xác nhận đã kết hôn nữ diễn viên Hàn Văn Văn tại Trung Quốc. Cặp đôi chỉ công khai quan hệ cũng như chuyện hôn sự sau khi đám cưới của họ đã diễn ra.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Chu Hiếu Thiên là một trong những thành viên đào hoa nhất nhóm F4. Anh từng hò hẹn với những người đẹp nổi tiếng của làng giải trí như Lâm Hy Lôi, Lý Băng Băng... 

Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận phải quên hào quang của quá khứ - 4

Chu Hiếu Thiên kết hôn vào năm 2016 với nữ diễn viên Hàn Văn Văn.

Bạn bè tiết lộ, Chu Hiếu Thiên rất cưng chiều vợ. Kể từ khi lập gia đình, anh ít tham gia các hoạt động của làng giải trí vì muốn tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và dành thời gian cho vợ.

Vợ chồng Chu Hiếu Thiên cũng duy trì cuộc sống kín tiếng và ít chia sẻ về hôn nhân trên mặt báo. Năm ngoái, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, anh chia sẻ: "Trong mắt tôi, vợ bé bỏng như em bé. Tôi chiều vợ chẳng khác gì chiều con gái cưng".

Ở tuổi 42, Chu Hiếu Thiên không còn vẻ ngoài lãng tử như thời anh mới bước chân vào nghề mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc, nam tính. Khi được hỏi về chồng, Hán Văn Văn thừa nhận, "ông xã" của cô là người sống lãng mạn và nội tâm.

Sau 5 năm chung sống, vợ chồng Chu Hiếu Thiên chưa có con chung. Tháng 8/2020, cựu thành viên của nhóm F4 bất ngờ tiết lộ, vợ chồng anh không có kế hoạch sinh con do tình trạng bệnh tật của anh. 

Chu Hiếu Thiên của F4 thừa nhận phải quên hào quang của quá khứ - 5

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Chu Hiếu Thiên chưa có con chung vì lý do sức khỏe và khó khăn kinh tế. 

Chu Hiếu Thiên cho biết, anh bị đau cơ xơ hóa - một căn bệnh di truyền gây đau đớn và anh lo lắng rằng, mình có thể di truyền cho các con. "Tôi không thể đảm bảo điều gì đúng và điều gì sai đối với các con tôi trong thế giới hỗn loạn này. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng thời gian của chúng tôi như một cặp vợ chồng", anh nói.

Những năm qua, Chu Hiếu Thiên phải chịu những cơn đau, thường xuyên phải dùng thuốc để điều trị bệnh, khiến anh tăng cân. Những chia sẻ của Chu Hiếu Thiên đã nhận được những lời động viên của người hâm mộ. 

Trong lần trò chuyện mới đây với truyền thông, cựu thành viên của nhóm F4 cho biết, sắp tới vợ chồng anh sẽ về Đài Loan sinh sống. Anh muốn tạo điều kiện cho vợ đóng phim trong khi bản thân tập trung kinh doanh. 

Hôn lễ lãng mạn và bất ngờ của Chu Hiếu Thiên