Chồng mới xin lỗi Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân khó khăn

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin về việc Từ Hy Viên và nam ca sĩ Hàn Quốc - Koo Jun Yup chuẩn bị ly hôn đang gây xôn xao mạng xã hội. Cặp đôi xác nhận tiến tới hôn nhân vào tháng 3 năm ngoái.

Cuộc sống của Từ Hy Viên gần như xáo trộn kể từ cô thông báo tái hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup vào tháng 3 năm ngoái, vài tháng sau khi người đẹp ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng hò hẹn vào năm 1998 nhưng chuyện tình của họ kết thúc khi đó vì Koo Jun Yup muốn phát triển sự nghiệp. 24 năm sau khi xa cách, Koo Jun Yup chủ động liên lạc với Từ Hy Viên và nối lại tình cảm với cô. Lời đề nghị kết hôn của nam ca sĩ người Hàn Quốc được Từ Hy Viên chấp thuận.

Chồng mới xin lỗi Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân khó khăn - 1

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup đang tạm xa nhau (Ảnh: Sohu).

Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên như hồi sinh. Cô xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ, vui tươi. Người đẹp 47 tuổi cũng chia sẻ về mối nhân duyên của mình với Koo Jun Yup trong bài phỏng vấn với tờ Vogue (Đài Loan) vào năm ngoái.

Nữ diễn viên Vườn sao băng không quên gửi lời cảm ơn ông xã vì mang lại cho cô cuộc sống mới, niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương. Koo Jun Yup cũng bày tỏ sự biết ơn và tình cảm với vợ. Cặp đôi còn xăm tên đối phương và biểu tượng tình yêu lên cơ thể để minh chứng cho tình cảm chân thành. 

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Koo Jun Yup và Từ Hy Viên là thông tin được đăng tải thường xuyên trên mặt báo xứ Trung và Hàn suốt một năm qua. Bên cạnh đó, họ cũng đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt như ký hợp đồng hôn nhân, "làm màu" chuyện tình cảm...

Gần đây, nghi vấn Từ Hy Viên và Koo Jun Yup sắp ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 10/1, trang Sohu đưa tin, Koo Jun Yup đã trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi và thăm mẹ. Trước khi rời Đài Loan, anh có bài phỏng vấn với truyền thông. 

Theo một số nguồn tin, nam ca sĩ xứ Hàn đang gặp khó khăn tài chính. Theo Koo Jun Yup, những khác biệt về văn hóa, khoảng cách địa lý, ngôn ngữ chỉ là vấn đề nhỏ trong cuộc sống hôn nhân của anh và nữ diễn viên họ Từ. 

Chồng mới xin lỗi Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân khó khăn - 2

Koo Jun Yup thừa nhận thấy có lỗi với Từ Hy Viên vì không mang lại cho cô cuộc sống đầy đủ vật chất (Ảnh: Sina).

Koo Jun Yup tiếc nuối vì không thể cho bà xã cuộc sống đủ đầy như cô mong muốn. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu mà thiếu thốn về vật chất sẽ không thể lâu bền. 

Theo truyền thông xứ Đài, tài sản của Koo Jun Yup chỉ bằng 1/8 tài sản của vợ. Trước khi kết hôn với Từ Hy Viên, anh chỉ là một nghệ sĩ hết thời, thường làm DJ tại các quán bar và bán quần áo tại chợ.

Những tâm sự của Koo Jun Yup được tiết lộ không lâu sau khi vợ anh lao vào cuộc khẩu chiến căng thẳng với gia đình chồng cũ. Tháng 12 vừa rồi, Từ Hy Viên xảy ra tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn với chồng cũ.

Koo Jun Yup cũng bị kéo vào cuộc chiến này. Anh bị Uông Tiểu Phi (chồng cũ của Từ Hy Viên) chỉ trích ăn bám nữ diễn viên. Để chứng minh điều kiện kinh tế, nam ca sĩ người Hàn đã gom tiền mua nhà để đưa vợ và 2 con riêng của cô rời khỏi dinh thự do Uông Tiểu Phi sang nhượng khi ly hôn. 

Từ Hy Viên đã đệ đơn lên tòa án Đài Loan tố Uông Tiểu Phi không thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con từ tháng 3 vừa rồi, khiến tài sản của doanh nhân gốc Bắc Kinh tại Đài Loan bị phong tỏa.

Cô còn đề nghị tòa ra lệnh cấm Uông Tiểu Phi gặp gỡ hai con. Gần đây, doanh nhân Uông Tiểu Phi yêu cầu nữ diễn viên cho hai con sang Bắc Kinh để nghỉ đông nhưng cô từ chối.

Chồng mới xin lỗi Từ Hy Viên, thừa nhận hôn nhân khó khăn - 3

Từ Hy Viên trải qua hai cuộc hôn nhân không ít sóng gió (Ảnh: Sina).

Ngày 11/1, trước nghi vấn Koo Jun Yup muốn bỏ về Hàn Quốc, thoát khỏi cuộc hôn nhân với Từ Hy Viên, nam ca sĩ xứ Hàn đã lên tiếng phủ nhận. Anh quay video tiết lộ dự định đón Tết Nguyên đán tại Đài Loan cùng vợ. Ba ngày đầu năm anh sẽ thực hiện các nghi lễ truyền thống cùng Từ Hy Viên. Tới ngày mùng 4, nam ca sĩ bắt đầu biểu diễn trở lại.

Sau thông báo kết hôn với Từ Hy Viên, tên tuổi của Koo Jun Yup nóng trở lại. Đặc biệt, tại Đài Loan, với sự hậu thuẫn của Từ Hy Viên, nam ca sĩ xứ Hàn trở nên đắt show. Koo Jun Yup được mời tham gia nhiều show giải trí, chụp ảnh cho tạp chí tại Đài Loan. Anh còn xuất hiện trong danh sách 10 nhân vật nổi tiếng nhất Đài Loan năm 2022.

Cuộc chiến đấu tố giữa Từ Hy Viên và chồng cũ vẫn khá căng thẳng. Ngày 8/1, doanh nhân Uông Tiểu Phi tiếp tục đăng đàn, sỉ nhục vợ cũ. Nam doanh nhân tiết lộ việc vợ cũ ngăn cản anh đưa hai con về Bắc Kinh để nghỉ đông. Trong bài đăng, anh còn xúc phạm Koo Jun Yup và tố nam ca sĩ người Hàn là tội phạm, từng có tiền sự.

Một ngày sau đó, Uông Tiểu Phi lại cầu xin sự thương xót từ Từ Hy Viên và thừa nhận đã nói quá nặng lời. Nam doanh nhân hy vọng vợ cũ đồng ý để hai con đến Bắc Kinh nghỉ đông, gần gũi bố và bà nội.

Dù nhiều lần bị chồng cũ công kích nhưng Từ Hy Viên hầu như chỉ im lặng. Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên cho biết, thời gian qua, chị gái của cô như bị lấy đi năng lượng, tâm trạng không tốt và gặp vấn đề tâm lý. Cô kêu gọi cộng đồng mạng tôn trọng cuộc sống riêng của Từ Hy Viên thay vì quan tâm đến những lùm xùm không đáng có.

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm trước khi tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2021. Hai con chung của họ hiện do Từ Hy Viên nuôi dưỡng tại Đài Loan. Hai đứa trẻ đang sống cùng bố dượng Koo Jun Yup.

Từ Hy Viên tái hôn với "tình cũ" sau 24 năm xa cách (Video: QQ).

Theo Sina/Sohu