Chồng cũ của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch “bóc lịch” vì buôn ma tuý

(Dân trí) - Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Hoàng Nghị Thanh - chồng cũ của nữ diễn viên nổi tiếng Huỳnh Dịch vừa bị kết án 15 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy.

Vụ án Hoàng Nghị Thanh được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân vào ngày 10/7. Tại phiên xét xử, thẩm phán đã kết án bị cáo Hoàng Nghị Thanh 15 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy, đồng thời tước quyền nhân thân của chồng cũ Huỳnh Dịch trong 3 năm sau khi ra tù và phải nộp phạt 50.000 Nhân dân tệ (hơn 165 triệu đồng).

Hoàng Nghị Thanh đã bị bắt vào tháng 8/2019 vì hành vi khiêu khích người thi hành công vụ, tàng trữ và buôn bán ma túy. Cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu vụ việc và theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 tới tháng 7/2019, Hoàng Nghị Thanh đã bán 5 gói thuốc cấm.

Chồng cũ của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch “bóc lịch” vì buôn ma tuý - 1

Hoàng Nghị Thanh là chồng thứ hai của Huỳnh Dịch, cặp đôi ly hôn vào năm 2013. 

Chồng cũ của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch “bóc lịch” vì buôn ma tuý - 2

Ngày 10/7 vừa rồi, Hoàng Nghị Thanh đã bị toà án nhân dân Thượng Hải tuyên bán 15 năm tù giam vì tội buôn bán ma tuý. 

Hoàng Nghị Thanh là người chồng thứ hai của mỹ nhân Huỳnh Dịch. Năm 2011, Huỳnh Dịch thông báo cô đang hò hẹn với Huỳnh Nghị Thanh và sau đó một năm thì sinh con đầu lòng. Trên trang cá nhân, cô khoe ảnh cưới và cuộc sống viên mãn của mình bên Nghị Thanh. Thế nhưng, cuối năm 2013, Huỳnh Nghị Thanh bất ngờ chia sẻ với báo giới thông tin vợ mình bị tâm thần và cặp đôi đang tiến hành thủ tục ly dị.

Hoàng Nghị Thanh còn gây chú ý khi ttố nàng “Tiểu Yến Tử” là người giả tạo và ngoại tình. Sau một năm tranh cãi ầm ĩ, cặp đôi tuyên bố ly hôn và Huỳnh Dịch chăm sóc con gái. Năm 2015, Hoàng Nghị Thanh từng bế con sang Mỹ và cắt đứt liên lạc với vợ cũ, tung clip và hình ảnh cáo buộc Huỳnh Dịch đánh đập con gái. Huỳnh Dịch phải đệ đơn lên toà án giành lại quyền nuôi con gái. Tranh chấp cuối cùng được giải quyết theo luật pháp, Huỳnh Dịch đoàn tụ với bé Đang Đang hồi đầu năm 2016.

Cuộc tranh luận của hai vợ chồng Huỳnh Dịch và Nghị Thanh đã trở thành tâm điểm của truyền thông suốt năm 2013. Sự việc khiến hình ảnh của Huỳnh Dịch bị tổn hại nặng nề và cô buộc phải biến khỏi làng giải trí một thời gian.

Chồng cũ của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch “bóc lịch” vì buôn ma tuý - 3

Sau khi ly hôn người chồng thứ hai, Huỳnh Dịch giành quyền nuôi con gái và tập trung chăm sóc, dạy bảo cô bé. 

Huỳnh Dịch, năm nay 42 tuổi, từng là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm 2000. Cô vụt sáng trở thành ngôi sao sau khi góp mặt và tỏa sáng trong bộ phim truyền hình “Lên nhầm kiệu hóa được chồng như ý” (năm 2001).

Với diễn xuất dễ thương và ngoại hình xinh đẹp, Huỳnh Dịch trở thành thần tượng của nhiều khán giả yêu màn ảnh nhỏ thời điểm đó. Tuy nhiên, đời sống ồn ào và phức tạp khiến cô đánh mất tình cảm của người hâm mộ.

Trước Hoàng Nghị Thanh, Huỳnh Dịch từng kết hôn và ly hôn chóng vánh với đại gia Khương Khải. Cuộc hôn nhân này của cô chỉ được công khai khi hai người tiến hành thủ tục ly hôn. Sau khi chia tay, Khương Khải cũng tố Huỳnh Dịch là người phụ nữ lăng nhăng. Trải qua những biến cố trong cuộc đời và đổ vỡ hôn nhân, Huỳnh Dịch từng thổ lộ: “Chúng tôi đang cố gắng giữ hòa khí vì con cái”.

Từ năm 2016, cô có quay lại hoạt động trong làng giải trí nhưng chỉ tham gia một số sự kiện nhỏ hoặc các show truyền hình thực tế. Hiện tại, mỹ nhân 42 tuổi tập trung chăm sóc và nuôi dưỡng cô con gái nhỏ.

Chồng cũ của “Tiểu Yến Tử” Huỳnh Dịch “bóc lịch” vì buôn ma tuý - 4

Sau hai cuộc hôn nhân "ồn ào", mỹ nhân Huỳnh Dịch đánh mất dần tình cảm của người hâm mộ và không còn hoạt động thường xuyên trong làng giải trí. 

Huỳnh Dịch thông báo ly hôn người chồng thứ hai

Mi Vân

Theo QQ