Chinh phục - Vietnam’s Brainiest Kid: Cuộc chơi của những sự lựa chọn

(Dân trí) - Trải qua 9 cuộc thi tuần tìm kiếm những gương mặt bản lĩnh và tài năng trên khắp đất nước, Chinh phục – Vietnam’s Brainiest Kid đã ghi dấu với khán giả truyền hình về một cuộc thi độc đáo, bất ngờ và không thể rời mắt.

Bởi mỗi cuộc thi đều lôi cuốn không chỉ thí sinh và MC, mà cả khán giả, bằng liên tiếp những sự lựa chọn thú vị. Và tất cả đều mong đợi tìm ra thí sinh thắng cuộc, cũng là người có những lựa chọn thông minh và quyết đoán nhất.

           

Từ những lựa chọn trước cuộc thi
 

Ngay từ hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình, mỗi thí sinh đã được yêu cầu đăng ký 3 chủ đề sở trường, là những vùng kiến thức mà mình am hiểu và yêu thích nhất. Một trong số đó sẽ được Chương trình chọn lựa để chuẩn bị gói câu hỏi riêng cho từng bạn.

 

Và cũng từ hàng trăm chủ đề sở trường độc đáo của thí sinh, Chương trình đã “cân đo đong đếm” rất kỹ lưỡng để lựa chọn 10 hồ sơ thích hợp cho từng cuộc thi. Cuộc thi tuần thứ 9 vừa qua, với chủ đề chính là “Đa dạng sinh học”, là cuộc chơi của những thí sinh thực sự đa dạng trong màu sắc, khác biệt trong tính cách, nhưng đều rất “quậy”!

 

Có thể kể đến như cô bé xinh xắn Minh Thu (14 tuổi, Hà Nội) đầy nhạy cảm khi muốn chinh phục khán giả bằng những tác phẩm của Nam Cao ngay trong phần giới thiệu đầu tiên hay “chàng bác sĩ tương lai” Đình Huy (14 tuổi, Thừa Thiên Huế) lại say mê ẩm thực, “nhà số học” Nguyễn Chí Tài (13 tuổi, Bình Dương) lại có niềm đam mê hội hoạ... Mỗi thí sinh có quyền tự lựa chọn và thể hiện những niềm yêu thích mang màu sắc cá nhân của riêng mình khi bước vào trường quay S14 để tranh tài.
 
Đến những lựa chọn trong cuộc thi

 

Đến những lựa chọn trong cuộc thi

 

Dù là fan trung thành của CHINH PHỤC trong 10 tuần phát sóng hay khán giả mới xem lần đầu cũng dễ dàng ghi nhớ và ấn tượng với luật chơi hiện đại của CHINH PHỤC. Vòng thi đầu tiên, 12 câu hỏi, 4 phương án trả lời và 5 giây suy nghĩ, 10 thí sinh phải vận dụng những kiến thức tổng quát trong nhiều lĩnh vực để vượt qua các thử thách của chương trình. 4 sự lựa chọn cho mỗi câu hỏi không hề đơn giản bởi mỗi câu hỏi thí sinh chỉ có duy nhất một lần lựa chọn đáp án trong 5 giây ngắn ngủi.

 

Ở những câu hỏi đầu tiên, ánh đèn chiếu sáng khu vực thí sinh khi những lựa chọn chính xác là 8, 9 thậm chí là ở cả 10 thí sinh. Nhưng rồi, sự phân loại trở nên càng rõ rệt khi các thí sinh đối mặt với các thử thách thuộc lĩnh vực kiến thức xã hội, duy nhất có 1 người bạn trả lời chính xác trong câu hỏi về Tượng nữ thần tự do cũng như câu hỏi về địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Không dừng lại ở đó, ít ai ngờ rằng có tới 8 thí sinh CHINH PHỤC lại “dễ dàng” vượt qua câu hỏi về thuyết chủng tộc thưởng đẳng Adryan tưởng như “khó nhằn” để kết thúc vòng 1 gay cấn.   

 

Đến những lựa chọn trong cuộc thi

 

CHINH PHỤC là cuộc chơi của những sự lựa chọn, mà ở đó người chiến thắng là người có quyết định sáng suốt nhất. Cuộc thi tuần thứ 9 với chủ đề Đa dạng sinh học đã thách đố các thí sinh phải lựa chọn các Vùng hiểu biết khá “độc” và “lạ” như LGBT (thuộc lĩnh vưc xã hội), Cơ thể người (thuộc lĩnh vực sinh học), Tôn giáo (thuộc lĩnh vực thường thức) hay Chiến tranh thế giới (thuộc lĩnh vực lịch sử)... 6 thí sinh sẽ tự mình lựa chọn Vùng hiểu biết mà mình tự tin để giành nhiều nhất số điểm trong 45 giây.
 

Không ít các “cựu” thí sinh CHINH PHỤC – Vietnam’s Bainiest Kid chia sẻ trên fanpage của chương trình rằng: do chọn sai chủ đề, nếu nhanh hơn sẽ được chọn trước, tại đối thủ chọn mất Vùng hiểu biết có lợi của mình rồi... Lời khuyên cho các thí sinh tương lai đó là chỉ một sơ suất, cơ hội bước vào Vòng 3 sẽ vuột mất.

 

Với thế mạnh là sinh học, chàng trai đến từ Nha Trang – Trần Bình Minh đã nhanh chóng vượt qua 5 đối thủ khi lựa chọn Vùng hiểu biết – "cơ thể người" với 10 điểm xuất sắc. Sự rượt đuổi về điểm số trở nên gay cấn hơn khi các Vùng hiểu biết không còn nhiều như trước. Không ít khán giả tại S14 trầm trồ trước những câu hỏi rất thời sự mà Ban tổ chức dành riêng cho chủ đề Đa dạng sinh học.

 

CHINH PHỤC có luật chơi riêng, chỉ 3 thí sinh được chia sẻ Chủ đề sở trường với khán giả truyền hình trong vòng 3. Đó là Hệ tuần hoàn của Trần Bình Minh, Triệu phú ổ chuột của Lê Trung Kiên và Ẩm thực Huế của Phan Võ Đình Huy. Một lần nữa các cô gái lại thiếu may mắn khi chưa thể chạm tới chiếc cúp CHINH PHỤC. Những chủ đề sở trường này do chính các thí sinh đăng ký khi tham gia chương trình, với sự tư vấn từ Ban biên tập các bạn đã có sự tự tin “nhẹ” trước khi tự mình lựa chọn tất cả chủ đề sở trường của mình để an toàn hay mạo hiểm lựa chọn chủ đề sở trường của thí sinh khác trong vòng thi quyết định này.

 

Trong 9 cuộc thi đã phát sóng, vòng 3 luôn là lúc khán giá tiếc nuối thay cho những thí sinh yêu thích trong 45 phút trên sóng truyền hình. Dù đã xuất sắc dẫn đầu sau 4 lượt câu hỏi, Lê Trung Kiên sẽ không thể nào quên được con số 15 triệu USD kinh phí làm bộ phim "Triệu phú ổ chuột" cũng như bộ phận lớn nhất cơ thể người trong tiếng Anh “Liver” (Gan) – đã lấy đi chiến thắng trong tầm tay của cậu bé đến từ Hà Nội. Đôi khi lựa chọn câu hỏi kiến thức chung chưa hẳn đã thật sự an toàn, những thí sinh CHINH PHỤC cần phải có bản lĩnh để thể hiện tài năng trong những phút giây quan trọng.
 
Đến những lựa chọn trong cuộc thi


Đến những lựa chọn trong cuộc thi

 
Cuộc thi tuần thứ 9 khép lại với chiến thắng thuyết phục của thí sinh thành phố biển Nha Trang, Trần Bình Minh bởi sự chững chạc trong suy nghĩ, sự tỉnh táo trong những chọn lựa đi kèm một chút may mắn. CHINH PHỤC - Vietnam’s Brainiest Kid là cuộc chơi mà chính các thí sinh quyết định mình sẽ là người đi tiếp hay không, những sự lựa chọn thách thức họ và chỉ khi vượt qua nó bản lĩnh và tài năng sẽ ghi dấu ấn.
 
KM