Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011

(Dân trí) - Hai ngôi sao điện ảnh “sáng” nhất năm 2010 vừa qua Colin Firth và Natalie Portman đã giành giải Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 83 đang diễn ra tại nhà hát Kodak, Mỹ.

 
 
Với vai diễn trong The King's Speech, ngôi sao người Anh Colin Firth đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra cách đây ít tuần và bây giờ, anh tiếp tục giành giải Oscar.
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 1
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 2


Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 3

 
Vai diễn Nina Sayers của người đẹp Natalie Portman trong Thiên Nga đen đã giúp cô giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và giờ đây, ở tuổi 30, lần đầu tiên Natalie Portman giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 4
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 5
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 6
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 7

Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 8


Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 9

Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 10

Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 11

 
Alice ở xứ sở thần tiên đã vượt qua Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1; Inception; The King's Speech; True Grit và giành giải Oscar cho chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

The King's Speech, bộ phim nổi tiếng của nước Anh dẫn đầu đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử đã giành giải bộ phim xuất sắc nhất. giải thưởng quan trọng nhất tại lễ trao giải Oscar. Để giành giải này, The King's Speech phải vượt qua  9 đối thủ lớn khác là: Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are All Right, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit, Winter's Bone.

Hai diễn viên nổi tiếng Anne Hathaway và James Franco là những người đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 83.
 
Giải thưởng quan trọng - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vừa được trao cho nữ diễn viên Melissa Leo với vai diễn Alice Ward trong The Fighter. Melissa Leo đã vượt qua Amy Adams, Helena Bonham Carter, Hailee Steinfeld, Jacki Weaver để giành giải thưởng danh giá này.
 

Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 12

Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 13

Melissa Leo hạnh phúc và xúc động khi nhận giải Oscar
 

 

Ngôi sao Christian Bale đã lần đầu tiên giành giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Dicky Eklund trong The Fighter. Trước đó anh cũng giành giải Quả Cầu Vàng với vai diễn này.
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 14
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 15
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 16


Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 17


Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 18


Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 19

4 diễn viên xuất sắc nhất đã giành giải thưởng tại Oscar lần thứ 83
Đạo diễn 38 tuổi tới từ nước Anh Tom Hooper đã giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với bộphim The King's Speech. The King's Speech được đề cử tới 12 giải tại lễ trao giải Oscar lần thứ 83 và trong đó, Tom Hooper chiến thắng với giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Để giành giải này, Tom Hooper đã phải vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như: Darren Aronofsky – đạo diễn phim Black Swan; Ethan Coen - Joel Coen – đạo diễn phim True Grit; David Fincher – đạo diễn phim The Social Network; David O. Russell – đạo diễn phim The Fighter.
 
Chiến thắng không bất ngờ của Colin Firth và Natalie Portman tại Oscar 2011 - 20


Giải kịch bản hay nhất thuộc về bộ phim lớn của năm The King's Speech. Bên cạnh đó, giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về The Social Network.

 

Không bất ngờ khi bộ phim Câu chuyện đồ chơi 3 giành giải cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Đây cũng là bộ phim có doanh thu “khủng” nhất năm 2010.

 

In a Better World (Đan Mạch) đã giành giải bộ phim nói tiếng nước ngoài hay nhất; vượt qua Biutiful (Mexico); Dogtooth (Hi Lạp); Incendies (Canada) và Outside the Law (Algeria).
 
Hóa trang xuất sắc nhất: The Wolfman - Rick Baker and Dave Elsey
 

Quay phim xuất sắc nhất: Inception - Wally Pfister
 
Hiệu ứng đặc biệt: Inception - Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley, Peter Bebb
 
Phục trang xuất sắc nhất: Alice in Wonderland - Colleen Atwood.
 
Như vậy, thắng lớn nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay là hai bộ phim Inception và The King's Speech với 4 giải thưởng, tiếp theo là The Social Network với 3 giải thưởng. Ba bộ phim giành 2 giải là Alice in Wonderland, The Fighter, Toy Story 3.
 
Bài hát trong phim hay nhất: We Belong Together - Phim Toy Story 3
 
Hiệu quả âm thanh: Inception
 
Vĩnh Ngọc