Điểm tin sao Việt tuần qua:

Chiến Thắng bị dọa giết, Giang "còi" thương tích, Trường Giang khóc trên truyền hình

(Dân trí) - Trong lúc dư luận còn đang bàn tán quanh chuyện danh hài Chiến Thắng bị vợ ba Thu Ngọc ly hôn sau 6 tháng chung sống thì anh tiếp tục gặp phiền toái vì bị giả mạo facebook. Trong khi đó hình ảnh Giang còi trán chảy máu cũng khiến dư luận quan tâm rất nhiều.

Thông tin nghệ sĩ Giang còi bị bạn diễn “cầm chai tương đánh vào mặt, máu chảy ròng ròng” khi quay một bộ phim mới đây thu hút sự chú ý của dư luận. Khi phóng viên liên lạc với nghệ sĩ Giang còi, anh phủ nhận thông tin bị bạn diễn cầm chai đánh vào mặt trong quá trình quay phim.
Thông tin nghệ sĩ Giang còi bị bạn diễn “cầm chai tương đánh vào mặt, máu chảy ròng ròng” khi quay một bộ phim mới đây thu hút sự chú ý của dư luận. Khi phóng viên liên lạc với nghệ sĩ Giang còi, anh phủ nhận thông tin bị bạn diễn cầm chai đánh vào mặt trong quá trình quay phim.
“Đúng là tôi bị thương, trán chảy máu trong quá trình đóng vai Chí Phèo. Tuy nhiên, không phải vì bạn diễn “điên máu” cầm chai tương thẳng vào mặt tôi. Mà là vì để hóa thân vào nhân vật, để đóng thật nhất cảnh Chí Phèo cầm chai đập đầu, rạch mặt ăn vạ; tôi đã cầm chai đập vào trán mình. Không may, nhập vai quá, diễn sung quá, kết cục trán chảy máu, sưng tấy”.
“Đúng là tôi bị thương, trán chảy máu trong quá trình đóng vai Chí Phèo. Tuy nhiên, không phải vì bạn diễn “điên máu” cầm chai tương thẳng vào mặt tôi. Mà là vì để hóa thân vào nhân vật, để đóng thật nhất cảnh Chí Phèo cầm chai đập đầu, rạch mặt ăn vạ; tôi đã cầm chai đập vào trán mình. Không may, nhập vai quá, diễn sung quá, kết cục trán chảy máu, sưng tấy”.

=>Đọc thêm tại đây


Một facebook giả mạo nghệ sĩ hài Chiến Thắng đã đăng bài viết, bình luận về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khiến nghệ sĩ hài bị khán giả chửi bới. Thậm chí có người gọi điện đe dọa lấy tính mạng của anh… Không chỉ bực mình vì những bình luận ác ý, nam nghệ sĩ hài còn căng thẳng khi có những số máy lạ gọi điện đe dọa, cấm về Hải Phòng biểu diễn. Về trang facebook mang tên mình, Chiến Thắng cho biết đó là trang facebook lấy tên anh do một đơn vị quản lý.

Một facebook giả mạo nghệ sĩ hài Chiến Thắng đã đăng bài viết, bình luận về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khiến nghệ sĩ hài bị khán giả chửi bới. Thậm chí có người gọi điện đe dọa lấy tính mạng của anh… Không chỉ bực mình vì những bình luận ác ý, nam nghệ sĩ hài còn căng thẳng khi có những số máy lạ gọi điện đe dọa, cấm về Hải Phòng biểu diễn. Về trang facebook mang tên mình, Chiến Thắng cho biết đó là trang facebook lấy tên anh do một đơn vị quản lý.

=>Đọc thêm tại đây

MC Trường Giang vốn thường thể hiện sự nghiêm túc hoặc hóm hỉnh khi lên sóng. Đây là lần đầu tiên nam MC bật khóc trên sóng truyền hình sau khi nghe câu chuyện cảm động từ nam thí sinh Tuấn Phương. Phương chia sẻ, bố mẹ chia tay từ khi anh còn nhỏ. Từ đó, Tuấn Phương sống với mẹ và hiện tại, mẹ của anh đang bệnh nặng. Tuy gặp khó khăn nhưng anh chưa bao giờ cầu cứu sự trợ giúp từ cha ruột, anh nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ cho lo cho mẹ.
MC Trường Giang vốn thường thể hiện sự nghiêm túc hoặc hóm hỉnh khi lên sóng. Đây là lần đầu tiên nam MC bật khóc trên sóng truyền hình sau khi nghe câu chuyện cảm động từ nam thí sinh Tuấn Phương. Phương chia sẻ, bố mẹ chia tay từ khi anh còn nhỏ. Từ đó, Tuấn Phương sống với mẹ và hiện tại, mẹ của anh đang bệnh nặng. Tuy gặp khó khăn nhưng anh chưa bao giờ cầu cứu sự trợ giúp từ cha ruột, anh nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ cho lo cho mẹ.

=>Đọc thêm tại đây

Quản lý Hạ Vi xác nhận thông tin cô đã chia tay bạn trai đại gia Quốc Cường (Cường đô la) sau 2 năm yêu nhau. Lý do được đưa ra là cặp đôi không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm. Trong suốt thời gian qua cô cũng không tham gia hoạt động nghệ thuật nào mới và vẫn đang sống độc thân chứ không quen ai khác như các tin đồn trước đó.
Quản lý Hạ Vi xác nhận thông tin cô đã chia tay bạn trai đại gia Quốc Cường (Cường đô la) sau 2 năm yêu nhau. Lý do được đưa ra là cặp đôi không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm. Trong suốt thời gian qua cô cũng không tham gia hoạt động nghệ thuật nào mới và vẫn đang sống độc thân chứ không quen ai khác như các tin đồn trước đó.

=>Đọc thêm tại đây

Trong talkshow Muôn màu showbiz, MC Thùy Linh bất ngờ đề nghị Bảo Thanh diễn xuất tiểu phẩm ngẫu hứng để dành tặng khán giả. Bảo Thanh vào vai một cô vợ vì qua mải mê với công việc, bỏ quên gia đình mà bị chính người bạn thân nhất của mình cướp chồng (MC Thùy Linh đảm nhiệm). Cô bất ngờ khóc lóc, quỳ sụp xuống cầu xin người thứ 3 hãy trả lại chồng cho mình và hứa sẽ thay đổi bản thân mình, quan tâm yêu thương chồng con hơn. “Tôi xin bà, tôi sai rồi”, nữ diễn viên nói.
Trong talkshow Muôn màu showbiz, MC Thùy Linh bất ngờ đề nghị Bảo Thanh diễn xuất tiểu phẩm ngẫu hứng để dành tặng khán giả. Bảo Thanh vào vai một cô vợ vì qua mải mê với công việc, bỏ quên gia đình mà bị chính người bạn thân nhất của mình cướp chồng (MC Thùy Linh đảm nhiệm). Cô bất ngờ khóc lóc, quỳ sụp xuống cầu xin người thứ 3 hãy trả lại chồng cho mình và hứa sẽ thay đổi bản thân mình, quan tâm yêu thương chồng con hơn. “Tôi xin bà, tôi sai rồi”, nữ diễn viên nói.
Kết thúc tiểu phẩm, Bảo Thanh khẳng định, ngoài đời, cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. “Có một điều, qua đây, em cũng muốn chia sẻ thật, có rất nhiều người nói rằng, bộ phim Sống chung với mẹ chồng là làm quá lên chứ ngoài đời làm gì có chuyện như thế xảy ra. Không hề làm quá, ngoài đời có nhiều người bạn khi xem phim họ nói phim chưa là gì với cuộc đời của họ. Từ đó em mới cảm nhận sâu sắc một điều, phụ nữ rất khổ, đặc biệt khi lấy chồng, có con rồi, những nỗi đau đó không chỉ ngày một, ngày hai, mà nó sẽ kéo dài đến khi chính người phụ nữ đó biết yêu thương chính bản thân mình hơn, Bảo Thanh chia sẻ.
Kết thúc tiểu phẩm, Bảo Thanh khẳng định, ngoài đời, cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. “Có một điều, qua đây, em cũng muốn chia sẻ thật, có rất nhiều người nói rằng, bộ phim Sống chung với mẹ chồng là làm quá lên chứ ngoài đời làm gì có chuyện như thế xảy ra. Không hề làm quá, ngoài đời có nhiều người bạn khi xem phim họ nói phim chưa là gì với cuộc đời của họ. Từ đó em mới cảm nhận sâu sắc một điều, phụ nữ rất khổ, đặc biệt khi lấy chồng, có con rồi, những nỗi đau đó không chỉ ngày một, ngày hai, mà nó sẽ kéo dài đến khi chính người phụ nữ đó biết yêu thương chính bản thân mình hơn", Bảo Thanh chia sẻ.

=>Đọc thêm tại đây

Bảo Thanh tâm sự chuyện đời, chuyện nghề cùng MC Phí Linh, Thùy Linh.

Không ít khán giả khen ngợi Thụy Vân ngày càng đẹp lên trông thấy. Có người còn đặt nghi vấn cô trẻ trung hơn vì sử dụng phương pháp tiêm botox. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn này: Tôi chưa bao giờ dám tiêm botox vì e ngại chuyện mình sẽ phụ thuộc vào nó để duy trì nhan sắc. Thay vì sử dụng các biện pháp không an toàn, tôi chọn cách chạy bộ để cơ mặt không bị chảy, đồng thời vóc dáng cũng săn chắc hơn. Ngoài ra, tôi còn dùng liệu pháp tác động bằng mỹ phẩm và những kinh nghiệm làm đẹp riêng mà mình đã tích lũy được qua nhiều năm.
Không ít khán giả khen ngợi Thụy Vân ngày càng đẹp lên trông thấy. Có người còn đặt nghi vấn cô trẻ trung hơn vì sử dụng phương pháp tiêm botox. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn này: "Tôi chưa bao giờ dám tiêm botox vì e ngại chuyện mình sẽ phụ thuộc vào nó để duy trì nhan sắc. Thay vì sử dụng các biện pháp không an toàn, tôi chọn cách chạy bộ để cơ mặt không bị chảy, đồng thời vóc dáng cũng săn chắc hơn. Ngoài ra, tôi còn dùng liệu pháp tác động bằng mỹ phẩm và những kinh nghiệm làm đẹp riêng mà mình đã tích lũy được qua nhiều năm".

=> Đọc thêm tại đây

Phương Nhung