Thực hư chuyện diễn viên Giang còi bị bạn diễn đánh chảy máu mặt

(Dân trí) - Thông tin nghệ sĩ Giang còi bị bạn diễn “cầm chai tương đánh vào mặt, máu chảy ròng ròng” khi quay một bộ phim mới đây thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng nay, trên một số trang báo xuất hiện thông tin khi đang hóa thân vào nhân vật Chí Phèo trên trường quay ở Tây Mỗ (Hà Nội), không may nghệ sĩ Giang Còi bị bạn diễn cầm chai đánh vào mặt khiến trán chảy máu. Sau đó, đoàn làm phim phải dừng lại băng bó vết thương cho nghệ sĩ Giang còi.

Hình ảnh nghệ sĩ Giang còi bị thương tích trên trường quay một bộ phim đã đóng máy được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh nghệ sĩ Giang còi bị thương tích trên trường quay một bộ phim đã đóng máy được chia sẻ trên mạng.

Khi phóng viên liên lạc với nghệ sĩ Giang còi, anh cho biết đang di chuyển các địa điểm để quay một bộ phim mới. Anh phủ nhận thông tin bị bạn diễn cầm chai đánh vào mặt trong quá trình quay phim.

“Đúng là tôi bị thương, trán chảy máu trong quá trình đóng vai Chí Phèo. Tuy nhiên, không phải vì bạn diễn “điên máu” cầm chai tương thẳng vào mặt tôi. Mà là vì để hóa thân vào nhân vật, để đóng thật nhất cảnh Chí Phèo cầm chai đập đầu, rạch mặt ăn vạ; tôi đã cầm chai đập vào trán mình. Không may, nhập vai quá, diễn sung quá, kết cục trán chảy máu, sưng tấy”, nghệ sĩ Giang còi nói.

Nghệ sĩ Giang còi chia sẻ rằng, diễn viên Việt Nam còn thiệt thòi, diễn trong điều kiện trang bị bảo hiểm chưa thật sự tốt.
Nghệ sĩ Giang còi chia sẻ rằng, diễn viên Việt Nam còn thiệt thòi, diễn trong điều kiện trang bị bảo hiểm chưa thật sự tốt.

Anh chia sẻ, khi nhận đóng bất cứ vai diễn lớn, nhỏ nào anh cũng hết lòng, không ngại khó, ngại khổ. Và việc “sứt đầu mẻ trán trên trường quay” là sự cố không ai mong muốn và khi nó xảy ra thì phải chấp nhận.

Nghệ sĩ Giang còi cũng chia sẻ thêm, diễn viên Việt Nam dễ gặp phải rủi ro vì trang bị bảo hiểm cho diễn viên chưa thật tốt, thậm chí không có. Nếu như diễn viên nước ngoài được trang bị “đến tận răng” để đảm bảo mức rủi ro thấp nhất thì ở mình vẫn làm việc trong hoàn cảnh được trang bị thô sơ.

Nguyễn Hằng