Chiêm ngưỡng “Sơn nữ H’Mông” 30kg được mang đến Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018

(Dân trí) - “Sơn nữ H’Mông” là trang phục truyền thống chính thức mà Hoa hậu Diệu Linh sẽ mặc để tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Tourism Queen International 2018, lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H’Mông (Việt Nam). Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30 kg.

Diệu Linh vừa công bố trang phục truyền thống chính thức sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Tourism Queen International 2018, lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H’Mông.
Diệu Linh vừa công bố trang phục truyền thống chính thức sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Tourism Queen International 2018, lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H’Mông.
Dân tộc HMông được coi là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc anh em ở Việt Nam và là một trong những dân tộc điển hình cho văn hóa Việt. Chọn trang phục mang âm hưởng từ người H’Mông để thể hiện và giới thiệu đến bạn bè quốc tế tại Miss Tourism Queen International 2018, Diệu Linh khẳng định, cô và ekip muốn thể hiện tình yêu thương của mình dành cho các dân tộc Việt.
Dân tộc H'Mông được coi là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc anh em ở Việt Nam và là một trong những dân tộc điển hình cho văn hóa Việt. Chọn trang phục mang âm hưởng từ người H’Mông để thể hiện và giới thiệu đến bạn bè quốc tế tại Miss Tourism Queen International 2018, Diệu Linh khẳng định, cô và ekip muốn thể hiện tình yêu thương của mình dành cho các dân tộc Việt.
“Diệu Linh trân trọng mọi loại trang phục của tất cả các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Bước ra thế giới, Diệu Linh nghĩ ngoài bộ áo dài truyền thống, Việt Nam còn rất nhiều màu sắc văn hóa rực rỡ khác để giới thiệu. Vì vậy lần này, Diệu Linh muốn mang đến một hình ảnh mới trong trang phục truyền thống, vẫn thể hiện cái hồn của đất nước nhưng cũng đồng thời mang lại nét mới về hình ảnh Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế”.
“Diệu Linh trân trọng mọi loại trang phục của tất cả các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Bước ra thế giới, Diệu Linh nghĩ ngoài bộ áo dài truyền thống, Việt Nam còn rất nhiều màu sắc văn hóa rực rỡ khác để giới thiệu. Vì vậy lần này, Diệu Linh muốn mang đến một hình ảnh mới trong trang phục truyền thống, vẫn thể hiện cái hồn của đất nước nhưng cũng đồng thời mang lại nét mới về hình ảnh Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế”.
Bộ trang phục “Sơn nữ H’Mông” với rất nhiều chi tiết đan xen của thổ cẩm gốc, là loại vải có sử dụng họa tiết thêu tay của người H’Mông, đặt từ Hà Giang mang về.
Bộ trang phục “Sơn nữ H’Mông” với rất nhiều chi tiết đan xen của thổ cẩm gốc, là loại vải có sử dụng họa tiết thêu tay của người H’Mông, đặt từ Hà Giang mang về.
Bộ trang phục được khéo léo tiết chế các chi tiết lại và bổ sung thêm những phần nhỏ tinh tế để góp phần làm cho bộ trang phục trở nên tôn dáng và giúp cho Diệu Linh khi mặc có thể tỏa sáng.
Bộ trang phục được khéo léo tiết chế các chi tiết lại và bổ sung thêm những phần nhỏ tinh tế để góp phần làm cho bộ trang phục trở nên tôn dáng và giúp cho Diệu Linh khi mặc có thể tỏa sáng.
Phần áo được may theo phom dáng người mặc và lấy cảm hứng từ trang phục lễ cưới của người H’Mông.
Phần áo được may theo phom dáng người mặc và lấy cảm hứng từ trang phục lễ cưới của người H’Mông.
Bộ trang phục giúp Diệu Linh đẹp tựa như một cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc, tài năng, xinh đẹp.
Bộ trang phục giúp Diệu Linh đẹp tựa như một cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc, tài năng, xinh đẹp.
Chiêm ngưỡng “Sơn nữ H’Mông” 30kg được mang đến Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 - 8
Đi kèm với bộ áo váy còn có chiếc nón làm bằng tay, xâu hạt theo họa tiết. Đôi boot riêng cũng sử dụng phần vải thêu được thực hiện chỉn chu tỉ mỉ, điểm xuyến phần tua rua thêm phần duyên dáng cho người mặc.
Đi kèm với bộ áo váy còn có chiếc nón làm bằng tay, xâu hạt theo họa tiết. Đôi boot riêng cũng sử dụng phần vải thêu được thực hiện chỉn chu tỉ mỉ, điểm xuyến phần tua rua thêm phần duyên dáng cho người mặc.
Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30kg. Tất cả bộ trang phục được làm trong vòng hai tháng bởi ekip gồm 26 người tỉ mẩn thực hiện từng khâu, từ việc nhập vải tận Hà Giang về đến TPHCM, in vải, đập ly, thiết kế bản in vẽ tay cho đến việc chọn hạt để đính, kết tua rua, kết đồng tiền bạc…
Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30kg. Tất cả bộ trang phục được làm trong vòng hai tháng bởi ekip gồm 26 người tỉ mẩn thực hiện từng khâu, từ việc nhập vải tận Hà Giang về đến TPHCM, in vải, đập ly, thiết kế bản in vẽ tay cho đến việc chọn hạt để đính, kết tua rua, kết đồng tiền bạc…
Diệu Linh sẽ chính thức diện bộ trang phục này trong hoạt động chính thức đầu tiên tại Thái Lan - phần chụp hình photoshoot chính thức của cuộc thi. Hiện tại gần như tất cả các thí sinh khắp thế giới đã có mặt đầy đủ tại Bangkok. Sau phần chụp hình chính thức trang phục truyền thống, trang phục bikini, trang phục dạ hội, các người đẹp sẽ tham dự đêm tiệc ra mắt chính thức của cuộc thi với giới truyền thông…
Diệu Linh sẽ chính thức diện bộ trang phục này trong hoạt động chính thức đầu tiên tại Thái Lan - phần chụp hình photoshoot chính thức của cuộc thi. Hiện tại gần như tất cả các thí sinh khắp thế giới đã có mặt đầy đủ tại Bangkok. Sau phần chụp hình chính thức trang phục truyền thống, trang phục bikini, trang phục dạ hội, các người đẹp sẽ tham dự đêm tiệc ra mắt chính thức của cuộc thi với giới truyền thông…

Phương Nhung
Ảnh: Rin Trần